Tiêu điểm

Nhóm tin tặc Trung Quốc từng thực hiện 40.000 vụ tấn công

(VNF) - 'Tác giả' vụ tấn công sân bay xảy ra vào khoảng 16h ngày 29/7/2016 đã được nhận diện là nhóm tin tặc Trung Quốc.

Nhóm tin tặc Trung Quốc từng thực hiện 40.000 vụ tấn công

Chiều qua (29/7), trang mạng chính thức của Vietnam Airlinesđã bị chiếm quyền domain và chuyển sang trang web xấu ở nước ngoài. Dữ liệu của nhiều hội viên khách hàng thường xuyên (Bông sen vàng) của Vietnam Airlines đã bị công bố.

Đồng thời, hệ thống màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại 3 sân bay quốc tế lớn nhất cả nước là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng đều bị tin tặc tấn công. Màn hình hiển thị nhiều hình ảnh Trung Quốc, một số ngôn từ kích động hoặc bị nhiễu sóng, thông tin không ổn định.

Theo thông tin để lại trên website của Vietnam Airlines thì nhóm 1937cn.net là nhóm hacker Trung Quốc. Nhóm này từng thực hiện nhiều cuộc tấn công website Việt Nam.

Trang hack-cn.com (thống kê, xếp hạng hacker Trung Quốc) thì 1937cn đã thực hiện tới 40.000 cuộc tấn trong trong thời gian qua trong đó có Việt Nam.

Nhóm tin tặc này từng tấn công Thegioididong.com.vn và Facebook.com.vn vào năm 2013. Cũng theo nguồn tin trên, trong 2 ngày 10 và 11/5/2014, 1937cn đã tấn công hơn 200 trang web của Việt Nam và để lại thông tin kích động.

Trong 2 ngày 15 và 16/7, sau phán quyết của PCA về vụ kiện biển Đông, nhóm1937cn cũng thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các website của Philippines.

Theo SecurityDaily, chỉ trong hai ngày 10 và 11/5/2014 đã có hơn 200 trang web của Việt Nam trở thành mục tiêu của nhóm hacker Trung Quốc, rồi để lại thông tin kích động, trong đó phần lớn cho thấy do nhóm 1937cn thực hiện.

Đến tháng 6/2014, số website Việt Nam bị tấn công đã tăng lên 1.000 trang. Đáng chú ý, mục tiêu nhóm hacker nhắm tới lần này là các website có tên miền .edu.vn (website liên quan đến giáo dục) và .gov.vn (trang web dành cơ quan, tổ chức nhà nước). Cùng thời điểm, hàng trăm trang web của Philippines cũng là nạn nhân của các vụ hack.

Tin mới lên