Thị trường

Nhu cầu tài sản an toàn đẩy giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng mạnh

Giá vàng giao kỳ hạn trên sàn giao dịch COMEX của thị trường New York (Mỹ) tiếp tục đi lên trong ngày 24/2 khi nhu cầu tăng đối với các tài sản an toàn do quan ngại sự lan rộng của dịch COVID-19.

Cụ thể, giá vàng giao tháng 4/2020 tăng 1,69%, tương đương 27,8 USD, lên 1.676,6 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng. Ảnh: Reuters

Thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) trượt dốc trong ngày 24/2 khi giới đầu tư rút vốn khỏi các tài sản rủi ro do lo ngại dịch COVID-19 lan rộng.

Vào lúc đóng cửa phiên 24/2 tại thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 3,6%, tương đương hơn 1.000 điểm, xuống 27.962,91 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất trong một phiên của chỉ số Dow Jones trong hơn hai năm qua. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 3,4% xuống 3.225,96 điểm còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 3,7% xuống còn 9.221,28 điểm.

Khi thị trường chứng khoán đi xuống thì giá vàng thường tăng mạnh vì các nhà đầu tư tăng cường mua các tài sản an toàn. Ngoài ra, giá vàng cũng nhận được sự hỗ trợ khi chỉ số đồng USD – thước đo giá trị đồng USD so với một "giỏ" các đồng tiền chủ chốt khác -  giảm 0,12% xuống còn 99,14. Khi chỉ số đồng USD giảm, giá vàng thường tăng vì kim loại quý này được định giá bằng USD trở nên “rẻ” hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24/2 cảnh báo chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19 có thể "hoành hành" thêm nhiều tháng và cho rằng các biện pháp mà Trung Quốc thực hiện đã ngăn hàng trăm nghìn người nhiễm bệnh. Dịch COVID-19 đã làm hơn 2.600 người tử vong và hơn 79.000 người nhiễm bệnh tại Trung Quốc trong khi các ca nhiễm mới và tử vong đang gia tăng trong những ngày gần đây tại châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Còn trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao tháng 3/2020 tăng 1,87% (tương đương 34,6 xu Mỹ) lên 18,876 USD/ ounce khi đóng cửa. Trong khi đó, giá bạch kim giao tháng 4/2020 giảm 0,19% (1,9 USD) xuống 974,2 USD/ounce.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 32 phút ngày 24/2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 47,80-49,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Từ khoá: giá vàng, Covid-19, Phố Wall, WHO, SJC,
Tin mới lên