Nhân vật

Những ‘bông hồng thép’ trên thương trường nói gì trong ngày 8/3?

(VNF) - Trên thương trường Việt, có không ít nữ doanh nhân đã chứng tỏ tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, vươn lên nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn lớn. Cùng VietnamFinance lắng nghe những “bóng hồng” quyền lực trải lòng trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

“Shark” Thái Vân Linh, nhà sáng lập và giám đốc điều hành TVL Group

CEO Thái Vân Linh

Trên trang Facebook cá nhân, CEO Thái Vân Linh gửi lời cảm ơn tới tất cả những người mẹ, những người chị em gái vì những việc làm lớn lao cũng như tất cả những suy nghĩ ngọt ngào, tích cực mà họ mang đến cho cuộc sống.

CEO của TVL Group cũng gửi lời chúc tới phái nữ “luôn tự tin, hạnh phúc, tích cực và sống trọn vẹn trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, trong từng công việc, dù là đó là sự nghiệp hay gia đình”.

Trong ngày lễ đặc biệt này, “shark” Linh còn tận tình chia sẻ cách phụ nữ giúp nhau thăng tiến trong sự nghiệp. Theo CEO Thái Vân Linh, có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ được hưởng lợi từ sự hợp tác hơn là cạnh tranh. Và những người phụ nữ sẵn sàng hỗ trợ người khác sẽ thành công hơn trong sự nghiệp.

Để phụ nữ phát triển lợi thế này, các chị em cần khuyến khích, động viên nhau tự tin chia sẻ ý tưởng; có thể chủ động đề cập đến tên người phát biểu và hỗ trợ nhắc lại các ý kiến để nhiều người lắng nghe và lan tỏa thông điệp cần truyền tải, hoặc nếu cảm thấy có gì chưa ổn, lựa chọn thời điểm thích hợp mạnh dạn góp ý và đưa ra lời khuyên chân thành.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ, CEO Địa ốc Alphanam

CEO Nguyễn Ngọc Mỹ

“Mình tin rằng, những người phụ nữ xứng đáng nhận được những gì tốt lành, đẹp đẽ và luôn là chính mình mà không cần khoác lên vai bất kỳ 'chiếc áo' nào. Không có thời điểm nào thích hợp hơn để nói điều này hơn là trong một ngày đặc biệt của tháng 3 – như hôm nay”, CEO Địa ốc Alphanam Nguyễn Ngọc Mỹ nhắn gửi.

Theo CEO Nguyễn Ngọc Mỹ, mỗi người sẽ lựa chọn cách đi tới thành công khác nhau, còn cô chọn cách “làm từ tâm”. "Tâm rộng bao nhiêu thì con đường sẽ rộng bấy nhiêu".

Ngọc Mỹ từng tâm sự, cô luôn tự hào về nguồn cội, về truyền thống gia đình mình. Cái cô thừa hưởng không chỉ là sự nghiệp, di sản trên thương trường, mà đó còn là nghiệp kinh doanh, là nghề doanh nhân, là bản lĩnh vượt qua thử thách của thị trường. Alphanam là một công ty gia đình, nhưng không có chuyện một đêm thức dậy, con cái được khoác lên chiếc áo quyền lực, mà có sự quan sát, uốn nắn.

CEO Nguyễn Ngọc Mỹ đánh giá, theo thời gian, vai trò của người phụ nữ đã cởi mở và đa dạng hơn, họ đã có nhiều tác động hơn khi nắm quyền lãnh đạo trong các tổ chức. Các nữ doanh nhân luôn có khó khăn và lợi thế tồn tại đồng thời. Mỗi người ở trong các hoàn cảnh khác nhau sẽ lựa chọn cách đi tới thành công cho riêng mình.

Doanh nhân Tiêu Yến Trinh, Chủ tịch kiêm CEO Công ty Cổ phần Kết nối Nhân tài

CEO Tiêu Yến Trinh

Trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, CEO Tiêu Yến Trinh bày tỏ: “Trang sức đẹp nhất của phụ nữ chính là cách biết tận hưởng cuộc sống và đối với phụ nữ chúng ta sẽ 'không có giới hạn nào cho phụ nữ'. Chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ và trở thành bất kỳ ai mà ta hằng mong ước. Chúc các chị em luôn xinh tươi, tự tin, yêu thương bản thân và sống trọn vẹn hơn mỗi ngày”.

Người đứng đầu Talentnet cho biết, thách thức của phụ nữ là làm sao cân bằng được gia đình, xã hội và công việc. Với CEO Tiêu Yến Trinh, đó là sự hài hòa giữa công việc, gia đình, cộng đồng và bản thân, đồng thời chủ động trong tài chính để hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra.

Phụ nữ có thuận lợi về kỹ năng mềm, cách sắp xếp tổ chức công việc linh hoạt, chăm chút, quan tâm nhân viên, đầu tư phát triển con người và phát triển văn hóa doanh nghiệp, vì vậy hãy tự tin, chủ động học hỏi, nâng tầm bản thân.

CEO Sacombank Nguyễn Đức Thạch Diễm

CEO Nguyễn Đức Thạch Diễm

Theo Tổng giám đốc Sacombank, lợi thế hay bất lợi khi điều hành doanh nghiệp không phụ thuộc vào bạn là giới nào mà phụ thuộc vào việc bạn làm chủ cuộc sống và sắp xếp công việc ra sao.

Nhất là khi bạn đứng ở vị trí điều hành một doanh nghiệp, bạn phải biết đâu là ưu tiên của mình, mỗi quyết định đều phải cân bằng giữa sự mạnh mẽ và cả sự tinh tế, nhân văn.

CEO Nguyễn Đức Thạch Diễm thừa nhận, mọi người hay có quan điểm là đàn ông thường mạnh mẽ, quyết đoán, chịu được áp lực tốt và không vướng bận nhiều về gia đình, còn phụ nữ thì thường tinh tế, khéo léo và giỏi giao tiếp, thật may cô lại có tất cả những lợi thế này.

“Hơn nữa, bây giờ xã hội đã bình đẳng, giới nào thì cũng đều phải chia sẻ cho nhau những trách nhiệm hằng ngày và được tự do theo đuổi hoài bão. Chúng ta dễ dàng nhận thấy có rất nhiều nữ doanh nhân đang đảm nhận vị trí trọng yếu tại nhiều doanh nghiệp như chị Thu Hương của Vingroup, chị Phương Thảo của Sovico, chị Nga của SeABank, chị Mai Kiều Liên của Vinamilk… và thực tế là họ rất thành công”, nữ tướng Sacombank khẳng định.

Tin mới lên