Nhân vật

Những CEO ly hôn vợ tào khang, vướng lùm xùm ngoại tình trong giới công nghệ

(VNF) - Vướng vào những bê bối tình ái, các tỷ phú không chỉ làm xấu đi hình ảnh của mình trong giới tài chính mà còn gây tổn thất hàng chục tỷ USD.

Tỷ phú Bill Gates

Hôm 3/5, người đồng sáng lập Microsoft, ông Bill Gates (65 tuổi) và vợ Melinda Gates (56 tuổi) đã gây sốc cho thế giới khi thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống. Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên khắp các mặt báo. Với khối tài sản hàng trăm tỷ USD, đây được xem là vụ ly hôn đắt đỏ nhất hành tinh.

Đáng chú ý, một cái tên cũng được nhắc đến trong vụ ly hôn này là bà Ann Winblad, bạn gái cũ ông Bill Gates. Được biết, bà Winblad là một nữ doanh nhân phần mềm lớn hơn ông Bill Gates 5 tuổi. Cả hai hẹn hò từ năm 1984 và vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi chia tay từ năm 1987.

Người bạn gái cũ Ann Winblad (trái) được cho là lý do khiến cuộc hôn nhân của vợ chồng tỷ phú Bill Gates không thể cứu vãn.

Theo đó, nhiều nguồn tin cho biết tỉ phú Bill Gates vẫn dành một kỳ nghỉ cuối tuần với bạn gái cũ, bà Winblad hằng năm tại một căn nhà ấm cúng bên bãi biển ở bang Bắc Carolina, Mỹ. Không những vậy, chính ông Gates cũng từng tiết lộ với tạp chí Time vào năm 1997 rằng điều khoản kỳ lạ này là một phần trong "thỏa thuận" hôn nhân khi ông cưới bà Melinda vào năm 1994.

Thậm chí ông Bill Gates còn xin phép bà Winblad trước khi cầu hôn với bà Melinda. Ông kể lại khi ông có ý định cưới bà Melinda, ông đã gọi cho bà Winblad và bạn gái cũ đã đồng ý. Theo chia sẻ từ phía bà Winblad, bà đã ủng hộ người yêu cũ tiến đến hôn nhân: "Tôi đã nói rằng cô ấy (Melinda) sẽ rất hợp với anh ấy, vì cô ấy có khả năng làm việc trí óc".

Đối với bà Melinda Gates, bà cho biết cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn này đã "tan vỡ tới mức không thể cứu vãn". Theo đó, bà đã chuẩn bị cho cuộc ly hôn này từ năm 2019.

Theo Bloomberg, cặp vợ chồng Gates giàu có bậc nhất thế giới sở hữu khối tài sản khoảng 145 tỷ USD và việc phân chia số tiền này sẽ còn rất phức tạp.

Ông chủ Amazon Jeff Bezos

Trước đó, năm 2019 cũng chứng kiến vụ ly hôn gây chấn động của ông chủ Amazon Jeff Bezos và vợ cũ, bà Mackenzie Scott. Theo Forbes, sau khi ly hôn, bà Scott được nhận 4% cổ phần tại Amazon, tương đương hơn 35 tỷ USD. 

Cùng trong khoảng thời gian đó, CEO Amazon bị tờ The National Enquirer "khui" chuyện ngoại tình với bà Lauren Sanchez, một MC nổi tiếng, khi cả hai đều chưa ly hôn với những bằng chứng không thể chối cãi.

Mặc dù vậy, tỷ phú Jeff Bezos lên tiếng cho rằng ông không hề lừa dối ai khi bắt đầu mối quan hệ mới sau khi đã ly thân với vợ cũ. Được biết, ngay sau khi ông chủ Amazon tuyên bố ly hôn người vợ từng chung sống 25 năm, bà Lauren Sanchez cũng đệ đơn ly dị chồng.

Về phía bà Mackenzie Scott, vợ cũ ông chủ Amazon được xem là người vợ tào khang ở bên chồng từ lúc khó khăn tới khi trở thành tỷ phú, vẫn luôn giữ im lặng trước bê bối tình ái của chồng, càng được công chúng ngưỡng mộ. Trong khi đó, mối quan hệ của tỷ phú Jeff Bezos với người tình mới vấp phải phản ứng gay gắt của mọi người.

Tỷ phú Jeff Bezos thoải mái du lịch bên người yêu mới, bỏ ngoài tai lùm xùm bê bối ngoại tình.

Đến tháng 2/2020, sự việc lại một lần nữa được nổi khắp mặt báo khi ông Bezos bị anh trai của bà Lauren Sanchez khởi kiện tội vu khống liên quan đến vụ bê bối ngoại tình nói trên.

Theo đó, tỷ phú Jeff Bezos cáo buộc chính anh trai của người tình, ông Michael Sanches, đã chia sẻ những đoạn tin nhắn và hình ảnh nhạy cảm của ông gửi cho bạn gái với tờ The National Enquirer, khiến vụ ngoại tình giữa hai người bị phanh phui vào đầu năm 2019. 

Tuy nhiên, ông Michael phủ nhận cáo buộc này và kiện lại tỷ phú giàu nhất thế giới. Ông khẳng định bản thân không làm rò rỉ các thông tin cá nhân của tỷ phú Amazon mà đang cố gắng bảo vệ em gái mình.

Liên tiếp các thông tin xấu như muốn "nhấn chìm" tỷ phú Jeff Bezos dường như không gây tổn hại tới đế chế Amazon của ông. Trong khi giá cổ phiếu của công ty chỉ sụt giảm 2,9% đến 3%, một con số khá nhỏ, các nhà đầu tư thì tỏ ra thờ ơ trước lùm xùm tình ái này. 

Tưởng Phàm - Chủ tịch Taobao

Tháng 4/2020, bà Đổng Hoa Hoa, vợ chủ tịch Taobao Tưởng Phàm, đã bất ngờ lên mạng tố chồng ngoại tình. "Người thứ ba" là "hot girl" Trương Đại Dịch với mệnh danh là "nữ hoàng thương mại điện tử" có thu nhập khủng hơn cả Kim Kardashian.

Tại thời điểm này, chủ tịch Taobao đang là cái tên sáng giá trong giới công nghệ. Ở tuổi 35, ông là một trong những lãnh đạo cấp cao trẻ nhất của Alibaba, thậm chí được tỷ phú Jack Ma chọn làm người kế vị. Do đó, tin tức ngoại tình đã nhanh chóng khiến hình ảnh của ông sụp đổ. 

Không những thế, cả Alibaba và Taobao cũng bị tổn thất không nhỏ về mặt hình ảnh. Nguyên nhân là bởi thông tin Alibaba đầu tư vào Ruhnn - công ty mà "người thứ ba" Trương Đại Dịch là cổ đông lớn nhất.

Chân dung bà Đổng Hoa Hoa, chủ tịch Taobao và "người thứ ba" Trương Đại Dịch.

Được biết, giá cổ phiếu của Alibaba lao dốc không phanh trên sàn chứng khoán và công ty tổn thất với 142 triệu USD. Phía công ty do Trương Đại Dịch quản lý cũng không tránh khỏi tổn thất với việc giá cổ phiếu giảm tới 6,36% chỉ sau một đêm.

Bên cạnh đó, bản thân Chủ tịch Taobao đã phải trả một cái giá đắt khi bị Tập đoàn Alibaba giáng chức, xóa bỏ hết tư cách đối tác, cũng như mọi quyền lợi và khen thưởng trong năm. Hình phạt này đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp tương lai của ông. Sự việc cũng dẫn đến vụ ly hôn của ông với người vợ tào khang Đổng Hoa Hoa, chính thức rời bỏ tổ ấm bên vợ và hai con.

Xem thêm >> Giá Bitcoin rớt thảm sau khi Elon Musk ngầm ám chỉ Tesla đã ‘bán sạch’

Tin mới lên