Nhân vật

Những chủ tịch 7x ở các 'quả đấm thép' nhà nước

(VNF) - Trong nhóm 19 "quả đấm thép" thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, có tới 8 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên là thế hệ 7x. Trẻ nhất là Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba, ông Hồ Lê Nghĩa, sinh năm 1979.

Những chủ tịch 7x ở các 'quả đấm thép' nhà nước

8 chủ tịch thuộc 'siêu ủy ban' thế hệ 7x là những ai?

Ông Đặng Ngọc Hòa, tân Chủ tịch Vietnam Airlines

Ngày 10/8/2020, tại đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Hội đồng quản trị tổng công ty đã bầu ông Đặng Ngọc Hòa giữ chức vụ Chủ tịch.

Ông Đặng Ngọc Hòa sinh năm 1972, là Thạc sỹ an toàn hàng không. Năm 1995, ông bắt đầu làm việc tại Vietnam Airlines.

Từ năm 2016, ông Hòa giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Vietnam Airlines. Giai đoạn từ tháng 3/2018 đến 12/2019, ông Hòa còn giữ chức vụ chủ tịch tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất Việt Nam.

Đến tháng 1/2020, ngoài chức vụ Phó tổng giám đốc, ông Hòa cũng là Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật bay (VAECO - công ty thành viên của Vietnam Airlines).

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch PVN

Ngày 24/12/2017, ông Trần Sỹ Thanh được Ban tổ chức Trung ương bổ nhiệm giữ chức vụ Phó ban Kinh tế Trung ương, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên đời thứ 5 tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Ông Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16/3/1971, quê quán tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông Thanh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, đơn cử như vị trí Chánh văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam và Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam giai đoạn năm 2004 - 2007.

Tiếp đó, từ tháng 11/2008 đến tháng 10/2020, ông Thanh đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương và tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 6/2012, ông thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tháng 1/2015, tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã bầu bổ sung ông vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Khóa XI). Sau đó 1 tháng, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2015, ông lại được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và chính thức nhận chức vụ này từ ngày 28/10/2015. Ông công tác tại đây cho đến khi nhận nhiệm vụ mới, tại Tập đoàn Dầu khí và Ban Kinh tế Trung ương theo quyết định công bố ngày 24/12/2017.

Ông Lê Anh Sơn, Chủ tịch Vinalines

Ông Lê Anh Sơn được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng Hải (Vinalines) từ ngày 1/10/2015, thay người tiền nhiệm là ông Nguyễn Ngọc Huệ được nghỉ hưu theo chế độ cùng ngày.

Ông Lê Anh Sơn sinh năm 1971, quê quán Hà Nội, là Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, quản trị tài chính tại nước ngoài. Ông Sơn công tác tại Vinalines từ những năm đầu thành lập và đã trải qua nhiều vị trí công tác như Phó trưởng Ban, Giám đốc đơn vị hạch toán phụ thuộc, Trưởng Ban, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Vinalines.

Tại thời điểm bổ nhiệm, ông Sơn được biết đến như là người cầm lái chính trong giai đoạn Vinalines khó khăn nhất khi phải tái cơ cấu tài chính trong bối cảnh doanh nghiệp nợ hơn chục nghìn tỷ đồng.

Đầu năm 2015, ông Sơn đã chỉ đạo thực hiện đề án Tái cơ cấu Vinalines, với trọng tâm là tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu đội tàu với các giải pháp đột phá như cắt lỗ, mua bán nợ theo cơ chế thị trường... giúp Vinalines có những tín hiệu phục hồi tích cực.

Bà Bùi Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Vinafood 1

Bà Bùi Thị Thanh Tâm chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) vào ngày 18/2/2020, theo cách hoán đổi vị trí cho ông Phạm Xuân Quế.

Theo đó, người tiền nhiệm của bà Tâm sẽ giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Vinafood 1 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Còn bà Tâm, nguyên Tổng giám đốc Vinafood 1 nay đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinafood 1.

Bà Bùi Thị Thanh Tâm sinh năm 1972, quê quán Hà Nội, từng có hơn 20 năm gắn bó với Vinafood 1. Trước khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên, bà Tâm là Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cách đây 8 năm, bà Tâm đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Vinafood 1 (từ ngày 1/3/2012).

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch SCIC

Ông Nguyễn Đức Chi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) từ ngày 28/12/2015.

Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1970, quê quán Hà Nội, có trình độ Thạc sỹ kinh tế. Tại thời điểm được bổ nhiệm Chủ tịch SCIC, ông Chi đang giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ tài chính. Trước đó, ông từng kinh qua Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính.

Người tiền nhiệm của ông Chi tại SCIC là ông Trần Văn Hiếu - được bổ nhiệm từ ngày 26/7/2013.

Ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch Vinafood 2

Ông Võ Thanh Hà được Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kể từ ngày 1/3/2020.

Ông Võ Thanh Hà sinh năm 1974, từng là Phó Chánh văn phòng, kiêm Thư ký Bộ trưởng dưới thời nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Tháng 2/2015, ông Hà được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Bộ Công Thương.

Tháng 10/2015, Bộ Công Thương trao quyết định uỷ quyền làm đại diện của 23% vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho ông Hà. Đồng thời, bổ nhiệm ông Hà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco. Đến khi Sabeco về tay người Thái, ông Hà không còn là Chủ tịch Sabeco.

Sau khi bị miễn nhiệm, ông Hà trở thành Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) và Tổ trưởng Tổ đại diện vốn nhà nước tại Vinafood 2 khi sở hữu 20% vốn điều lệ, tương ứng 100 triệu cổ phần.

Tại phiên họp bất thường cuối tháng 2/2020, Vinafood 2 bầu bổ sung ông Võ Thanh Hà vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành 99,99%.

Ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch Vinataba

Ông Hồ Lê Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) từ đầu tháng 8/2018. Ông Nghĩa là vị chủ tịch trẻ nhất trong 19 chủ tịch tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.

Ông Hồ Lê Nghĩa sinh ngày 9/12/1979 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông Nghĩa có bằng Tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh tế công nghiệp của Đại học kinh tế quốc dân; bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về quản lý - Đại học kinh tế quốc dân và bằng Cử nhân kinh tế hệ chính quy, chuyên ngành quản trị kinh doanh, Đại học kinh tế quốc dân.

Ngoài ra, ông Hồ Lê Nghĩa cũng có bằng lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ Anh văn hạng C.

Trước khi về công tác tại Vinataba, ông Hồ Lê Nghĩa đã có nhiều năm làm việc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp. Cụ thể, từ tháng 11/2003 – 3/2007, ông Nghĩa là chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó phòng bồi dưỡng cán bộ và dịch vụ công nghiệp.

Năm 2011, ông Nghĩa giữ chức Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp và giữ chức vụ này đến đầu năm 2015.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nghĩa từng có 4 năm làm thành viên Hội đồng thành viên Vinataba; Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Vinataba; Người đại diện phần vốn, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên danh thuốc lá BAT- Vinataba.

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch VNR

Ông Vũ Anh Minh được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) từ ngày 1/3/2017.

Ông Minh sinh ngày 6/2/1973, quê quán ở An Hải, Hải Phòng, tốt nghiệp ngành Kỹ sư kinh tế vận tải biển Đại học Hàng Hải.

Trải quả hơn 25 năm kinh nghiệm nghề nghiệp, ông Minh đã nắm giữ nhiều chức vụ, như Trợ lý Giám đốc kiêm Phó trưởng phòng kế hoạch thị trường, Công ty Nạo vét đường biển 2, hay Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ Giao thông vận tải) hồi tháng 11/2013.

Cuối tháng 11/2014, ông Minh trúng tuyển kỳ thi tuyển Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp.

Với cương vị là Vụ trưởng Quản lý doanh nghiệp, ông Minh đã tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp của ngành, với việc chuyển đổi thành công mô hình hoạt động của nhiều doanh nghiệp lớn. Ông tiếp tục công tác tại đây cho tới khi nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR hồi đầu tháng 3/2017.

Tin mới lên