Những đại phú hộ Sài Gòn vang danh trăm năm

PGS.TS Hà Thanh Vân - 19/02/2026 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Đầu thế kỷ XX, khi người Pháp bắt đầu công cuộc kiến thiết Sài Gòn, vốn được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông, xã hội Nam Kỳ đã chứng kiến sự rạn nứt của trật tự phong kiến cũ để nhường chỗ cho những cơ hội kinh tế mới. Chính trong bối cảnh giao thời tranh tối tranh sáng ấy, bốn nhân vật được mệnh danh là “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa”, không chỉ nhờ vào vận may hay thiên thời địa lợi nhân hòa, mà còn nhờ vào khả năng định vị bản thân xuất sắc trong vai trò là những công dân xứ

Chuyên đề: TÌM LẠI VÀNG SON

Đến với tầm nhìn và cách làm tư bản

Gạt bỏ những lớp sương mù của những giai thoại, sự giải mã con đường tích lũy tư bản nguyên thủy của các đại phú hộ Sài Gòn dưới góc nhìn kinh tế, xã hội cho thấy cách thức họ biến vị thế trung gian giữa chính quyền thực dân và người dân bản xứ thành đòn bẩy để xây dựng những đế chế tài sản khổng lồ đầu tiên tại Việt Nam.

Nếu nhìn sâu vào xuất thân gia đình của các đại phú hộ, người ta dễ dàng nhận thấy một điểm chung cốt lõi là họ đều không thuộc tầng lớp sĩ phu Nho giáo truyền thống, vốn là những người mang tư tưởng bất hợp tác, khi người Pháp mới đặt chân đến Nam Kỳ. Ngược lại, xuất thân của các nhân vật này lại vô tình hoặc hữu ý lấp đầy những khoảng trống nhân sự mà chính quyền thực dân đang khao khát tìm kiếm. Có thể chia xuất thân của họ thành hai nhóm điển hình của tầng lớp tinh hoa mới tại thuộc địa: Nhóm trí thức Tây học và nhóm thương nhân gốc Hoa.

Trong giai đoạn đầu của công cuộc bình định Nam Kỳ, rào cản lớn nhất của người Pháp là ngôn ngữ và sự thiếu hụt đội ngũ tay chân người bản xứ tin cậy. Chính lúc này, Huyện Sỹ (Lê Phát Đạt) và Tổng đốc Phương (Đỗ Hữu Phương) nổi lên như những ứng viên sáng giá nhất. Huyện Sỹ tức Lê Phát Đạt (1841–1900) vốn sinh ra tại Cầu Kho trong một gia đình Công giáo. Ông sở hữu một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối thời bấy giờ, đó là sự gần gũi về văn hóa và tôn giáo với người Pháp. Được các tu sĩ đưa sang trường Dòng ở Penang (Malaysia) du học từ nhỏ, Lê Phát Đạt thông thạo tiếng Latinh, tiếng Pháp, tiếng Hán và Quốc ngữ. Khi trở về nước, chàng thanh niên Lê Phát Đạt với vốn ngoại ngữ hiếm có đã ngay lập tức được trọng dụng làm thông ngôn (phiên dịch), rồi nhanh chóng thăng tiến làm Ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ.

Khác với Huyện Sỹ, Tổng đốc Đỗ Hữu Phương (1841–1914) xuất thân là người Minh Hương (người Hoa định cư lâu đời), sinh trưởng tại Chợ Đũi. Dù không đi du học, nhưng với sự nhạy bén thiên bẩm và dòng máu thương nhân chảy trong huyết quản, ông sớm nhận ra chiều gió của thời cuộc. Ông học chữ Pháp, ra làm việc cho chính quyền mới và nhanh chóng trở thành một cánh tay nối dài đắc lực. Xuất thân Minh Hương giúp ông vừa hiểu văn hóa Việt, vừa nắm bắt tâm lý người Hoa, lại vừa giao tiếp được với người Pháp, từ đó hình thành một vị thế kiềng ba chân vững chắc.

Như vậy xuất thân của Huyện Sỹ và Tổng đốc Phương đã đặt họ vào đúng điểm rơi của lịch sử. Vốn liếng đầu tiên của Huyện Sỹ và Tổng đốc Phương không phải là tiền, mà là tri thức mới và sự tín nhiệm chính trị. Nhưng nếu chính quyền thuộc địa cần Huyện Sỹ, Tổng đốc Phương để cai trị hành chính, thì họ lại cần Bá hộ Xường để vận hành cỗ máy kinh tế đô thị đang bắt đầu phình to.

Bá hộ Xường tức là Lý Tường Quan (1842–1896) cũng là một người Minh Hương như Tổng đốc Phương, nhưng Lý Tường Quan chọn con đường thương mại thuần túy hơn. Xuất thân từ nghề thông ngôn, ông sớm nhận ra nhu cầu tiêu dùng khổng lồ của một Sài Gòn đang đô thị hóa. Sự am hiểu về những nhu cầu thiết yếu như thực phẩm và các nhu yếu phẩm đã giúp ông chuyển mình từ một viên chức nhỏ thành một thương nhân độc quyền cung cấp thịt cá cho cả Sài Gòn và các tỉnh lân cận.

Quá trình làm giàu và công thức “hóa rồng” của những công dân thuộc địa

Nếu xuất thân là bệ phóng, thì chính sách khai thác thuộc địa của người Pháp chính là làn gió thuận lợi cho việc giong buồm trên con thuyền thương trường. Khác với giai cấp địa chủ phong kiến cũ làm giàu nhờ bóc lột sức lao động của người nông dân với một tư duy khép kín, những đại phú hộ Sài Gòn là những nhà tư bản đầu tiên vận dụng thành thạo các quy luật kinh tế phương Tây để tích lũy tài sản. Họ đã biến Sài Gòn – Gia Định từ một vùng đất hoang vu sau chiến tranh thuộc địa tại Nam Kỳ thành mỏ vàng nhờ ba mũi nhọn chiến lược là độc quyền đất đai, buôn bán quyền lực và kinh doanh nhu yếu phẩm.

Huyện Sỹ có thể được xem là ông vua ruộng đất. Lợi dụng bối cảnh loạn lạc khi Pháp chiếm Gia Định, dân chúng bỏ chạy tán loạn, ruộng đất bị bỏ hoang hoặc bán tháo giá rẻ như cho, với số vốn tiền mặt sẵn có là điều cực hiếm thời bấy giờ, Huyện Sỹ đã mua gom hàng ngàn mẫu đất ở Gò Công, Long An và vùng ven Sài Gòn. Ông giàu lên nhờ cơ chế địa tô. Khi trật tự được vãn hồi, người dân quay về cày cấy phải thuê lại đất của ông. Những mùa lúa trúng đậm liên tiếp đã biến kho lúa nhà Huyện Sỹ thành kho bạc không đáy. Đây là cách làm giàu kiểu cũ nhưng được thực hiện ở quy mô tư bản chủ nghĩa.

Tổng đốc Phương là trường hợp đặc biệt nhất khi làm giàu không cần tiền, mà bằng “vốn chính trị”. Là chiếc cầu nối duy nhất mà người Pháp tin tưởng để giao tiếp với cộng đồng Hoa kiều Chợ Lớn, Đỗ Hữu Phương nắm trong tay quyền sinh sát. Ông bảo kê cho các sòng bạc, các hoạt động thương mại của người Hoa và nhận lại những khoản lại quả khổng lồ. Công thức của ông là: Quyền lực hành chính + Quan hệ ngầm = Tài sản. Ông là minh chứng cho việc trong xã hội thuộc địa, vị trí trung gian móc nối, liên kết các quan hệ chính là vị trí hái ra tiền nhanh nhất. Ông không trực tiếp kinh doanh, nhưng mọi hoạt động kinh doanh đều phải qua tay ông. Chiến lược của ông là quyền lực mềm và nghệ thuật buôn quan bán tước.

Bá hộ Xường lại chọn con đường thực dụng của một thương nhân, đó là đánh vào cái dạ dày của xã hội. Nhận thấy bộ máy hành chính và quân đội Pháp ngày càng đông, cùng với dân số thành thị tăng vọt, ông thâu tóm nguồn cung thực phẩm. Ông được ví như "vua thịt cá", nắm quyền kiểm soát các lò mổ và nguồn cung cấp nhu yếu phẩm. Chiến lược kinh doanh của ông là độc quyền thị trường. Ngoài ra, ông còn rất nhạy bén khi đa dạng hóa danh mục đầu tư sang bất động sản và dịch vụ cầm đồ, là những ngành nghề hốt bạc trong một xã hội đang tập làm quen với tiêu dùng.

Những người kiến tạo và những di sản để lại

Sự trỗi dậy của những đại phú hộ Sài Gòn không chỉ là câu chuyện của những con số tiền bạc hay giá trị bất động sản và cách làm giàu, mà nó đã làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc xã hội Sài Gòn – Gia Định thời bấy giờ. Trước hết, đó là sự thay đổi diện mạo đô thị. Trước khi có họ, Sài Gòn chủ yếu là những làng mạc rời rạc và đầm lầy. Chính dòng tiền của các đại phú hộ đã góp phần đô thị hóa thành phố này. Họ xây dựng hàng loạt dãy phố khang trang kiểu Pháp pha lẫn kiến trúc Hoa, tạo nên bộ mặt sầm uất cho khu vực Sài Gòn và Chợ Lớn. Những khu phố thương mại, những chợ búa do họ bảo trợ đã biến Sài Gòn thực sự trở thành một trung tâm giao thương quốc tế, thu hút dòng người nhập cư từ lục tỉnh Nam Kỳ và nước ngoài đổ về.

Công lao của họ còn ở chỗ giúp hình thành tầng lớp tư sản bản xứ đầu tiên. Sự thành công của họ đã phá vỡ định kiến ngàn năm “trọng nông ức thương” của người Việt. Lần đầu tiên trong lịch sử, xã hội chứng kiến những người Việt, người Minh Hương có thể đứng ngang hàng, thậm chí giàu hơn cả các thương nhân Pháp hay Ấn Độ. Họ trở thành hình mẫu, khơi dậy khát vọng làm giàu và kinh doanh trong người dân Nam Kỳ thời đó.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, những núi vàng, những kho lúa hay quyền lực chính trị của “Nhất Sỹ, Nhì Phương, Tam Xường, Tứ Hỏa” đều đã tan thành mây khói. Những thế hệ con cháu sau này của họ, người còn người mất, người ly tán xứ xa, người đã tiêu tán hết sản nghiệp, người vẫn thành đạt như thế hệ cha ông. Thế nhưng, những di sản vật thể họ để lại vẫn đang thở cùng nhịp đập của thành phố Sài Gòn hiện đại. Đó là minh chứng cho thấy cách tiêu tiền quan trọng hơn cách kiếm tiền.

Từ đường dòng họ Đỗ Hữu của Tổng đốc Phương tọa lạc tại địa chỉ 611C Điện Biên Phủ, thuộc quận 3 ngày trước, là đất hương hỏa của dòng họ. Từ đường này do Tổng đốc Phương xây dựng từ năm 1904 để làm nơi thờ tự và làm nghĩa địa gia đình. Nhưng người dân từ xưa nay quen gọi là đền Bà Lớn, vì cũng là nơi thờ người vợ của Tổng đốc Phương, do bà vốn có nhiều công đức làm từ thiện. Thời đó dinh thự kiểu Pháp của ông nằm trên bờ kênh Xếp, nổi tiếng vì sự nguy nga, lộng lẫy với một khuôn viên rộng rãi, sau này kênh bị lấp thành đường và con đường từng được mang tên là đường Tổng đốc Phương, nay là đường Châu Văn Liêm. Theo học giả Vương Hồng Sển trong tác phẩm khảo cứu “Sài Gòn năm xưa” cho biết sau này con cháu Tổng đốc Phương đã bán dinh thự và nó bị phá dỡ thành xây dựng thành những cửa hiệu, nhà ở, rạp hát.

Hiện nay tại đường Phú Thọ Hòa (phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) vẫn còn ngôi mộ đôi cổ 130 năm tuổi (có từ năm 1896) của bá hộ Xường (Lý Tường Quan) và vợ là bà Nguyễn Thị Lâu (xây năm 1913). Ngôi mộ mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa Việt – Hoa và trở thành một địa chỉ ký ức của Sài Gòn xưa. Còn dinh thự bề thế của gia đình bá hộ Xường hiện nay là từ đường dòng họ Lý, tọa lạc trên đường Hải Thượng Lãn Ông và trở thành di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Đây là những di sản quan trọng vì nó cắm mốc sự hiện diện của tầng lớp hào phú Sài Gỏn năm xưa vào không gian đô thị hiện đại, bằng những chứng tích vật thể cụ thể.

Nếu nói di sản của gia tộc Huyện Sỹ (Lê Phát Đạt) ở Sài Gòn hôm nay, có thể gom lại thành hai “kho” lớn. Đó là di sản vật chất như công trình, đất đai, thiết chế và di sản tinh thần như một truyền thống phước thiện cho đi, dấu ấn văn hóa cộng đồng và những thành công của con cháu. Nhà thờ Huyện Sỹ (Nhà thờ Chợ Đũi) là nơi yên nghỉ của vợ chồng ông bà Lê Phát Đạt, một công trình Gothic uy nghiêm giữa trung tâm Sài Gòn. Đây là dấu mốc vật thể nổi bật nhất gắn trực tiếp với tên tuổi Huyện Sỹ. Nhiều nguồn tư liệu ghi chép nhà thờ khởi công năm 1902, hoàn thành năm 1905, trên đất hiến tặng và có đóng góp tài chính rất lớn từ gia đình. Đặc biệt, phần mộ ông bà Huyện Sỹ được an táng bên trong nhà thờ (khu vực phía sau cung thánh), trở thành một chứng tích hiếm của ký ức gia tộc ngay giữa trung tâm đô thị Sài Gòn. Nằm tại số 1 Tôn Thất Tùng, đây là một công trình Công giáo quan trọng của Sài Gòn đầu thế kỷ XX, mang bổn mạng Thánh Philípphê Tông đồ. Không chỉ là kiến trúc, nơi này còn là không gian cộng đồng với những sinh hoạt giáo xứ, nghi lễ, hoạt động bác ái và đặc biệt có dấu vết chủ nhân lịch sử khi gắn với câu chuyện hiến tặng/đóng góp của Huyện Sỹ, tạo ra một mô hình “đại điền chủ – nhà hảo tâm – nhà kiến tạo công trình công ích” trong bối cảnh xã hội thuộc địa. Nhà thờ Hạnh Thông nằm ở Gò Vấp mang nét kiến trúc phương Đông pha lẫn Byzantine hiếm có, lại là dấu ấn của ông Lê Phát An, con trai ông Huyện Sỹ. Ông Lê Phát An còn ủng hộ tiền cho Bệnh viện Thánh Phaolo thành Chartres, nay là Bệnh viện Mắt TPHCM. Một trong số những biệt thự của ông Lê Phát An mang tên là Montjoye (Lạc Sơn), từng là trụ sở Quận ủy Gò Vấp, TPHCM. Nhà thờ Chí Hòa cũng được nhắc đến như một nhà thờ lớn xây dựng gắn với quỹ đất và sự dâng cúng của gia đình.

Nhưng gia tộc Huyện Sỹ không chỉ dâng cúng đất đai làm nhà thờ, mà còn gắn với các hoạt động phúc thiện, giáo dục, trong đó có Nhà Phước Thiện Thủ Đức và trường Tiểu học tư thục Lê Văn Gẫm. Tư liệu ghi nhận trường Tiểu học tư thục Lê Văn Gẫm là một trong những địa chỉ gắn với gia tộc Huyện Sỹ, từng được bà Huyện Sỹ đóng góp xây dựng. Tuy nhiên, dấu tích công trình theo thời gian đã biến đổi và hiện chưa có nguồn công bố chính thức xác định trường ngày nay mang tên gì hay được sử dụng với công năng nào, mà chỉ có dự đoán là trường tiểu học Trần Hưng Đạo nằm trên đường Trần Đình Xu. Bà Huyện Sỹ tên thật là Huỳnh Thị Tài, nổi tiếng ở Sài Gòn thời bấy giờ là một phụ nữ rất siêng năng làm từ thiện. Tờ báo “Nam kỳ địa phận” thời đó có bài “Một người gương lành trọn hảo” viết về bà Huỳnh Thị Tài, ví rằng sống lành như một bà thánh. Lúc bà mất, chỉ mặc áo dòng của các dì phước Camelo và chôn theo một chiếc áo dài. Năm 1920, bà Huyện Sỹ qua đời. Trong quyển sổ khai tử được lưu trữ trong nhà thờ Cầu Kho từ 106 năm trước có ghi chú: “Một người cực kỳ sùng đạo và rất đạo đức. Bố thí rộng rãi với mọi người”.

Di sản của gia tộc Huyện Sỹ ở Sài Gòn hôm nay nằm ở chỗ của cải đã đi qua một cuộc chuyển hóa hiếm có khi từ tài sản tư nhân thành ký ức công cộng. Những nhà thờ vẫn còn người ra vào mỗi ngày, những dấu vết phúc thiện và giáo dục vẫn còn được nhắc lại như một bản ghi của lòng tin xã hội. Trong một đô thị từng tăng tốc bằng đất đai và kinh tế, gia tộc Huyện Sỹ để lại một thông điệp mềm mại mà bền bỉ rằng sự giàu có chỉ thật sự có hậu khi nó biết ở lại trong cộng đồng.

Dòng máu của các đại phú hộ này vẫn chảy trong những nhân vật lịch sử quan trọng. Tiêu biểu nhất là Nam Phương hoàng hậu (tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan), cháu ngoại của Huyện Sỹ. Sự giáo dục và gia sản khổng lồ từ gia đình bên ngoại đã góp phần tạo nên cốt cách của vị hoàng hậu cuối cùng triều Nguyễn.

Nhìn lại cuộc đời của những đại phú hộ Sài Gòn, chúng ta không chỉ thấy ánh hào quang của vàng son quá vãng, mà còn thấy cả sự vận động khốc liệt của lịch sử. Họ là những đứa con của thời đại thuộc địa, là những người đã thức thời, chấp nhận luật chơi của phương Tây để vươn lên từ thân phận công dân thuộc địa, vốn chỉ là những con người hạng hai trong xã hội thời đó. Dù con đường làm giàu của họ có nhiều tranh cãi, dù có người dựa vào đất đai, có người dựa vào quyền lực, nhưng không thể phủ nhận vai trò tiên phong của họ trong việc định hình nền kinh tế tư nhân sơ khai tại Việt Nam. Câu chuyện về Tứ đại phú hộ “Nhất Sỹ, Nhì Phương, Tam Xường, Tứ Hỏa” ngày nay vẫn là những bài học kinh điển về tầm nhìn kinh doanh, về nghệ thuật thích nghi và quan trọng hơn cả, là một bài học quý: Chỉ những giá trị cống hiến cho cộng đồng, dù là vật chất hay tinh thần, mới là thứ tài sản duy nhất thắng được thời gian, bền lâu hơn tiền bạc sở hữu cá nhân.

Quyền lực của văn hóa và lý tưởng

Quyền lực của văn hóa và lý tưởng

Doanh nghiệp
(VNF) - Tòa nhà 243 Bến Vân Đồn TP. HCM không chỉ là một di tích lịch sử, nơi đây còn là trụ sở chính của một trong các thương hiệu nước mắm lâu đời nhất Việt Nam - Liên Thành. Ra đời từ năm 1906, câu chuyện của Liên Thành là một nghịch lý đẹp đẽ của lịch sử kinh tế miền Nam khi những ông đồ, những nhà Nho vốn trọng văn, lại đi làm... nước mắm
Cùng chuyên mục
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 2

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 2

Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Giám đốc công ty dược bị bắt vì làm giả hàng nghìn kem 'trắng da thần tốc'

Giám đốc công ty dược bị bắt vì làm giả hàng nghìn kem 'trắng da thần tốc'

21/03/26 11:30 (GMT+7)

(VNF) - Kiều Hoàng Nhã, Giám đốc Dược - Mỹ phẩm Hikachi, cùng đồng phạm sản xuất hàng chục nghìn hộp kem giả thương hiệu nước ngoài, quảng cáo "trắng da thần tốc".

Phó Thủ tướng mời tập đoàn tài chính lớn nhất Italy xây trụ sở tại trung tâm tài chính quốc tế

Phó Thủ tướng mời tập đoàn tài chính lớn nhất Italy xây trụ sở tại trung tâm tài chính quốc tế

21/03/26 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có Intesa Sanpaolo, mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào tiến trình phát triển kinh tế trong nước.

Thủ tướng: 'Thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện, giảm phụ thuộc xăng dầu'

Thủ tướng: 'Thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện, giảm phụ thuộc xăng dầu'

20/03/26 21:07 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, phát triển hạ tầng sạc và khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu.

Chủ tịch Công ty Bất động sản Đảo Vàng bị bắt

Chủ tịch Công ty Bất động sản Đảo Vàng bị bắt

20/03/26 18:15 (GMT+7)

(VNF) - Nguyễn Ngọc Tiền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Loạt doanh nhân trúng cử HĐND TP. Hà Nội

Loạt doanh nhân trúng cử HĐND TP. Hà Nội

20/03/26 18:12 (GMT+7)

(VNF) - Kết quả bầu cử HĐND TP. Hà Nội khóa XVII ghi nhận nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn trúng cử, được kỳ vọng đóng góp góc nhìn thực tiễn cho sự phát triển của Thủ đô.

Lập 14 'công ty ma’ xuất khống 1.100 hoá đơn hơn 130 tỷ

Lập 14 'công ty ma’ xuất khống 1.100 hoá đơn hơn 130 tỷ

20/03/26 17:32 (GMT+7)

(VNF) - Phạm Ngọc Tuấn được xác định là đối tượng chủ mưu, đã thành lập và điều hành 14 công ty nhằm sử dụng pháp nhân để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Con trai bầu Hiển - Chủ tịch Vietravel Airlines trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội

Con trai bầu Hiển - Chủ tịch Vietravel Airlines trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội

20/03/26 11:18 (GMT+7)

(VNF) - Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh trúng cử đại biểu HĐND TP. HCM

Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh trúng cử đại biểu HĐND TP. HCM

20/03/26 09:41 (GMT+7)

(VNF) - TP. HCM vừa công bố 125 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, trong danh sách này có nhiều doanh nhân, nổi bật là ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn VNG.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện

20/03/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện.

Chiến sự ở Trung Đông kéo dài, tăng trưởng GDP Việt Nam có suy giảm?

Chiến sự ở Trung Đông kéo dài, tăng trưởng GDP Việt Nam có suy giảm?

20/03/26 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Xung đột tại Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại về một cú sốc năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó tạo áp lực lên lạm phát, tỷ giá và tăng trưởng kinh tế. Các chuyên gia cảnh báo, trong kịch bản tiêu cực, GDP Việt Nam năm 2026 có thể giảm từ 0,6 đến 1,5 điểm %, với tác động lan tỏa rõ nét hơn vào nửa cuối năm.

Giá xăng RON 95 tăng hơn 5.000/lít vượt 30.000 đồng

Giá xăng RON 95 tăng hơn 5.000/lít vượt 30.000 đồng

19/03/26 23:24 (GMT+7)

(VNF) - Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh trong kỳ điều hành tối 19/3, trong đó xăng RON 95 tăng hơn 5.000 đồng/lít, vượt mốc 30.000 đồng/lít. Động thái này diễn ra sau hai kỳ giữ nguyên giá, trong bối cảnh Quỹ bình ổn tiếp tục được sử dụng để hạn chế đà tăng của nhiên liệu.

Giá xăng tăng hơn 5.100 đồng, dầu hỏa tăng gần 8.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 5.100 đồng, dầu hỏa tăng gần 8.000 đồng

19/03/26 23:18 (GMT+7)

(VNF) - Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 19/3 được điều chỉnh tăng mạnh. Giá xăng RON95-III vượt 30.000 đồng/lít. Còn giá dầu diesel 0.05S lên mức hơn 33.000 đồng/lít.

 'Chốt' nhà thầu đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong quý II/2026

'Chốt' nhà thầu đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong quý II/2026

19/03/26 18:09 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Xây dựng cho biết đang hoàn thiện kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cho các gói khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam để tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II.

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

19/03/26 18:00 (GMT+7)

(VNF) - VietnamFinance trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân".

Bộ Chính trị ra nghị quyết phát triển Thủ đô, đưa Hà Nội thành thành phố toàn cầu

Bộ Chính trị ra nghị quyết phát triển Thủ đô, đưa Hà Nội thành thành phố toàn cầu

19/03/26 17:15 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Chính trị đặt mục tiêu hướng tới mốc 100 năm giải phóng Thủ đô và đến năm 2065, Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu.

Quảng Ninh: Tháo gỡ vướng mắc cho 7 dự án tồn đọng

Quảng Ninh: Tháo gỡ vướng mắc cho 7 dự án tồn đọng

19/03/26 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã đưa ra kết luận sau cuộc họp tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác dầu khí với Algeria, đảm bảo an ninh năng lượng

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác dầu khí với Algeria, đảm bảo an ninh năng lượng

19/03/26 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Tối 18/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm, trao đổi với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb về thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó đáng chú ý là vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ tại nhiều dự án NƠXH ở Hà Nội

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ tại nhiều dự án NƠXH ở Hà Nội

18/03/26 18:03 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn TP. Hà Nội.

Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam: Yêu cầu Bộ Xây dựng 'thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ'

Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam: Yêu cầu Bộ Xây dựng 'thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ'

18/03/26 17:41 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng có báo cáo đầy đủ, thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Vụ án tại ACV vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương

Vụ án tại ACV vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương

18/03/26 17:05 (GMT+7)

(VNF) - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo.

TP. HCM lập ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Luật đô thị đặc biệt

TP. HCM lập ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Luật đô thị đặc biệt

18/03/26 16:42 (GMT+7)

(VNF) - TP. HCM thành lập Ban chỉ đạo do Bí thư Trần Lưu Quang đứng đầu, nhằm tổng kết Nghị quyết 31 và xây dựng Luật đô thị đặc biệt, dự kiến trình Quốc hội cuối năm nay.

Đồng Nai khởi công đường Vành đai 4 - TP. HCM 26.000 tỷ vào tháng 6

Đồng Nai khởi công đường Vành đai 4 - TP. HCM 26.000 tỷ vào tháng 6

18/03/26 16:26 (GMT+7)

(VNF) - Đồng Nai dự kiến khởi công đường vành đai 4 - TP. HCM tháng 6/2026, bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án vào cuối năm 2026.

Bố mẹ Mr Pips mang vali đựng vàng và USD gửi người thân khi con trai bị bắt

Bố mẹ Mr Pips mang vali đựng vàng và USD gửi người thân khi con trai bị bắt

18/03/26 15:54 (GMT+7)

(VNF) - Bạn gái, bố mẹ và dì ruột của Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc rửa tiền từ các khoản lừa đảo. Khi Nam bị bắt, họ rút tiền, mua vàng và USD rồi gửi cho người thân để che giấu tài sản.

Đề nghị truy tố 2 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips và Mr Hunte

Đề nghị truy tố 2 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips và Mr Hunte

18/03/26 15:52 (GMT+7)

(VNF) - Phó Đức Nam (Mr Pips) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên tới 1.301 tỷ đồng, trong khi Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) thực hiện 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 216 tỷ đồng.

Tin khác
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 2

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 2

Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Giám đốc công ty dược bị bắt vì làm giả hàng nghìn kem 'trắng da thần tốc'

Giám đốc công ty dược bị bắt vì làm giả hàng nghìn kem 'trắng da thần tốc'

Phó Thủ tướng mời tập đoàn tài chính lớn nhất Italy xây trụ sở tại trung tâm tài chính quốc tế

Phó Thủ tướng mời tập đoàn tài chính lớn nhất Italy xây trụ sở tại trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng: 'Thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện, giảm phụ thuộc xăng dầu'

Thủ tướng: 'Thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện, giảm phụ thuộc xăng dầu'

Chủ tịch Công ty Bất động sản Đảo Vàng bị bắt

Chủ tịch Công ty Bất động sản Đảo Vàng bị bắt

Loạt doanh nhân trúng cử HĐND TP. Hà Nội

Loạt doanh nhân trúng cử HĐND TP. Hà Nội

Lập 14 'công ty ma’ xuất khống 1.100 hoá đơn hơn 130 tỷ

Lập 14 'công ty ma’ xuất khống 1.100 hoá đơn hơn 130 tỷ

Con trai bầu Hiển - Chủ tịch Vietravel Airlines trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội

Con trai bầu Hiển - Chủ tịch Vietravel Airlines trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội

Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh trúng cử đại biểu HĐND TP. HCM

Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh trúng cử đại biểu HĐND TP. HCM

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện

Chiến sự ở Trung Đông kéo dài, tăng trưởng GDP Việt Nam có suy giảm?

Chiến sự ở Trung Đông kéo dài, tăng trưởng GDP Việt Nam có suy giảm?

Giá xăng RON 95 tăng hơn 5.000/lít vượt 30.000 đồng

Giá xăng RON 95 tăng hơn 5.000/lít vượt 30.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 5.100 đồng, dầu hỏa tăng gần 8.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 5.100 đồng, dầu hỏa tăng gần 8.000 đồng

 'Chốt' nhà thầu đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong quý II/2026

'Chốt' nhà thầu đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong quý II/2026

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Bộ Chính trị ra nghị quyết phát triển Thủ đô, đưa Hà Nội thành thành phố toàn cầu

Bộ Chính trị ra nghị quyết phát triển Thủ đô, đưa Hà Nội thành thành phố toàn cầu

Quảng Ninh: Tháo gỡ vướng mắc cho 7 dự án tồn đọng

Quảng Ninh: Tháo gỡ vướng mắc cho 7 dự án tồn đọng

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác dầu khí với Algeria, đảm bảo an ninh năng lượng

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác dầu khí với Algeria, đảm bảo an ninh năng lượng

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ tại nhiều dự án NƠXH ở Hà Nội

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ tại nhiều dự án NƠXH ở Hà Nội

Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam: Yêu cầu Bộ Xây dựng 'thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ'

Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam: Yêu cầu Bộ Xây dựng 'thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ'

Vụ án tại ACV vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương

Vụ án tại ACV vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương

TP. HCM lập ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Luật đô thị đặc biệt

TP. HCM lập ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Luật đô thị đặc biệt

Đồng Nai khởi công đường Vành đai 4 - TP. HCM 26.000 tỷ vào tháng 6

Đồng Nai khởi công đường Vành đai 4 - TP. HCM 26.000 tỷ vào tháng 6

Bố mẹ Mr Pips mang vali đựng vàng và USD gửi người thân khi con trai bị bắt

Bố mẹ Mr Pips mang vali đựng vàng và USD gửi người thân khi con trai bị bắt

Đề nghị truy tố 2 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips và Mr Hunte

Đề nghị truy tố 2 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips và Mr Hunte

Khu đất bám Vành đai 4 từng gây sốt với phiên đấu giá xuyên đêm nay ra sao?

Khu đất bám Vành đai 4 từng gây sốt với phiên đấu giá xuyên đêm nay ra sao?

(VNF) - Từng là tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản vùng ven Hà Nội với phiên đấu giá kéo dài tới 18 giờ đồng hồ, khu đất đấu giá tại Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức cũ, đến nay lại rơi vào cảnh bỏ không sau gần 2 năm, giá đi xuống và không có giao dịch.