Nhân vật

Những doanh nhân tuổi Hợi gánh vác cơ nghiệp tỷ USD

(VNF) - Lãnh đạo cao nhất của ba doanh nghiệp tỷ USD là Viettel, Vinamilk và VNPT đều là doanh nhân tuổi Hợi.

Những doanh nhân tuổi Hợi gánh vác cơ nghiệp tỷ USD

Những doanh nhân tuổi Hợi gánh vác cơ nghiệp tỷ USD

Ông Lê Đăng Dũng - Quyền Chủ tịch kiêm Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel

Ông Lê Đăng Dũng sinh năm 1959 (tuổi Kỷ Hợi), hiện đang giữ chức Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Đây là một trong những doanh nghiệp lớn nhất nước với doanh thu năm 2018 lên đến 234.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lên đến 37.600 tỷ đồng. Số liệu đến hết năm 2017 cho thấy vốn chủ sở hữu của Viettel ở mức khổng lồ: trên 127.000 tỷ đồng (tương đương 5,4 tỷ USD).

Quê ở Quảng Trị, ông Lê Đăng Dũng mang quân hàm Thiếu tướng, có trình độ chuyên môn là Kỹ sư Tự động hóa và điều khiển từ xa, Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử.

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng từng có thời gian dài học tập tại Đại học Kỹ thuật điện thuộc Đại học tổng hợp Leningrad (Liên Xô). Trở về nước năm 1983, ông được điều động công tác về Phân viện tác chiến điện tử, Viện Kỹ thuật quân sự.

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng - người đứng đầu Tập đoàn Viettel

Ông Lê Đăng Dũng trải lòng về quãng thời gian công tác tại Viện Kỹ thuật quân sự: “Thời kỳ đó, tôi giống ông viện sĩ, suốt ngày đeo kính và đọc sách. Năm 1993, tôi giành được học bổng sang Úc với mục tiêu nâng cao trình độc tiếng Anh và chuyên môn. Năm 1996 về Việt Nam, tôi mới tính đến chuyện làm việc khác, chứ trước đây chỉ suốt ngày chuyên tâm vào đề tài và nghiên cứu”.

Chính nhịp sống thay đổi rất nhanh tại Úc đã khiến ông Lê Đăng Dũng thay đổi quan niệm: “Khi ấy, tôi lái xe đi đưa KFC, thấy nhịp sống xã hội ở đất nước này thay đổi rất nhanh, lần đầu tiên, tôi tiếp xúc với những chuyện liên quan tới kinh doanh, tài chính. Từ đây, tôi dần dần không còn hứng thú với môi trường nghiên cứu nữa, thích làm một công việc khác giao tiếp xã hội nhiều hơn, có công việc tự do hơn thay vì trở thành một viên chức”.

Về nước sau chuyến tu nghiệp tại Úc năm 1996, ông Lê Đăng Dũng gia nhập Viettel ở tuổi 36. Từ đó đến nay, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng đã có hơn 20 năm gắn bó với Viettel.

Bà Lê Thị Băng Tâm - Chủ tịch Vinamilk, đồng thời là Chủ tịch HDBank

Sinh năm 1947 (tuổi Đinh Hợi), bà Lê Thị Băng Tâm hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Vinamilk hiện là doanh nghiệp niêm yết lớn thứ 3 trên sàn chứng khoán với giá trị vốn hóa lên đến 237.000 tỷ đồng, tương đương 10 tỷ USD. Vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 26.000 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD.

Không chỉ là Chủ tịch HĐQT Vinamilk, bà Tâm hiện còn là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng HDBank. Đây là một trong những ngân hàng gây ấn tượng mạnh gần đây với lợi nhuận năm 2018 lên đến trên 4.000 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa hiện ở mức 29.400 tỷ đồng, tương đương 1,2 tỷ USD.

Bà Lê Thị Băng Tâm quê ở Tuy Hòa, Phú Yên, là Tiến sỹ Kinh tế và có Chứng chỉ Tài chính Quốc tế của Trường Noth University (Anh).

Doanh nhân, cựu chính khách Lê Thị Băng Tâm

Bà khởi nghiệp từ nghề giảng viên Đại học Tài chính kế toán Hà Nội từ năm 1969. Công việc trên giảng đường kéo dài tới năm 1974 thì bà được chuyển về Bộ Tài chính làm Phó trưởng phòng Kế toán tới năm 1982.

Từ năm 1982 đến năm 1989 bà học Cử nhân Quản lý kinh tế cao cấp tại Lêningrat – Liên Xô, nghiên cứu sinh Tiến sỹ chuyên ngành Tài chính tín dụng tại Đại học Kinh tế Tài chính Liên Xô. Giai đoạn 1989 – 1995, bà làm Phó cục trưởng, Cục trưởng rồi Tổng Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Trung ương.

Từ năm 1995 đến năm 2005, bà Lê Thị Băng Tâm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Giai đoạn 2006 – 2008 làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn VNPT

Ông Trần Mạnh Hùng sinh năm 1959 (tuổi Kỷ Hợi) là người được đào tạo cơ bản về kỹ thuật. Ông đã tốt nghiệp khoa Vô tuyến Điện tử, Đại học Bách khoa và có bằng Thạc sĩ về Quản trị kinh doanh.

Ông Hùng giữ cương vị Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) từ tháng 3/2015. VNPT là một trong ba doanh nghiệp viễn thông lớn nhất cả nước với tổng tài sản trên 80.000 tỷ đồng (tương đương 3,4 tỷ USD), vốn chủ sở hữu trên 60.000 tỷ đồng (tương đương 2,5 tỷ USD).

Chủ tịch VNPT gắn bó với ngành viễn thông từ năm 1980 với công việc khởi đầu tại trạm phát vệ tinh Hoa Sen ở Phủ Lý, Hà Nam. Từ năm 1988, ông là Trạm trưởng Trạm vệ tinh Vista – Hà Nội.

Chủ tịch VNPT Trần Mạnh Hùng

Chỉ trong năm 1990, ông kinh qua nhiều chức vụ trong thời gian chóng vánh: Phó đài thông tin vệ tinh Intelsat – Hà Nội; Phó giám đốc Công ty Điện thoại quốc tế, Bưu Điện Hà Nội; Phó giám đốc Trung tâm Viễn thông quốc tế KV1 – Công ty viễn thông quốc tế (VTI); Trợ lý Giám đốc VTI.

Năm 1991, ông Trần Mạnh Hùng trở thành Trưởng phòng kỹ thuật VTI, rồi Phó giám đốc VTI từ năm 1996.

Năm 1996 đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp khi ông được bổ nhiệm làm Trưởng Ban viễn thông VNPT rồi ba năm sau, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc VNPT.

Tháng 8/2013, ông Trần Mạnh Hùng được chính thức bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VNPT. Sau đó trở thành Chủ tịch VNPT vào tháng 3/2015.

Tin mới lên