Tài chính quốc tế

Những gương mặt mới trong Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc

(VNF) - Ủy ban thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa ra mắt với 7 thành viên, trong đó có 5 gương mặt mới.

Những gương mặt mới trong Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc

7 lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc vừa ra mắt

7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19 gồm các ông: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư (Li Zhanshu), Triệu Lạc Tế (Zhao Leji), Uông Dương (Wang Yang), Vương Hỗ Ninh (Wang Huning) và Hải Hàn Chính (Han Zheng), theo báo chí nước này. 

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc được bầu trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19. Ủy ban này có 204 thành viên chính thức, 172 thành viên dự khuyết.

Trong danh sách này chỉ có Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường là 2 gương mặt cũ. Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch quân ủy trung ương. Hai Phó Chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc là ông Hứa Kỳ Lượng (Xu Qiliang) và Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia). Trong bài phát biểu sau đó, ông Tập Cận Bình nhấnmạnh triết lý "chủ nghĩa xã hội với các đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới".


7 lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc

Trong số 7 nhà lãnh đạo cao nhất Trung Quốc, ông Triệu Lạc Tế còn được chọn làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc; thay ông Vương Kỳ Sơn.

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19cũng đã bầu Bộ Chính trị gồm 25 ủy viên, do Tổng Bí thư Tập Cận Bình đứng đầu.

Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới gồm các đồng chí: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế, Hàn Chính, Dương Khiết Trì, Quách Thanh Côn, Hứa Kỳ Lượng, Đinh Tiết Tường, Tôn Xuân Lan (Nữ), Trương Hựu Hiệp, Lý Hồng Trung, Dương Hiểu Độ, Trần Toàn Quốc, Trần Mẫn Nhĩ, Hồ Xuân Hoa, Hoàng Khôn Minh, Thái Kỳ, Trần Hy, Lý Hy, Lý Cường, Lưu Hạc, Vương Thần.

Cũng trong ngày 25/10, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương được bầu ra tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị Toàn thể lần thứ nhất. Ông Triệu Lạc Tế chủ trì hội nghị.

Toàn thể 133 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã tham dự Hội nghị. Hội nghị đã bầu Bí thư, Phó Bí thư và các ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, trình Ban Chấp hành Trung ương phê chuẩn.

Đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào Điều lệ Đảng

Trước đó, ngày 24/10, Đại hội đại biểu toàn quốc đã thông qua Nghị quyết về "Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc sửa đổi". Đại hội nhất trí đồng ý, đưa Tư tưởng Chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình vào Điều lệ Đảng, cùng với Chủ nghĩa Mác- Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Tư tưởng quan trọng "Ba đại diện" và Quan điểm Phát triển khoa học là kim chỉ nam hành động của Đảng.

Tin mới lên