Xe

Nổ nhà máy Honda tại Nhật Bản, hai người bị thương

(VNF) - Theo trang tin ô tô Paultan, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất ô tô Suzuka của Honda khiến ít nhất hai người bị thương.

Nổ nhà máy Honda tại Nhật Bản, hai người bị thương

Nổ nhà máy Honda tại Nhật Bản, hai người bị thương

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 phút theo giờ địa phương, ngày 14/6 tại nhà máy thuộc quận Mie. Hai người bị thương là công nhân của công ty.

Hai nạn nhân được xác định là Tetsuya Nohara (21 tuổi) và Ryuji Kumagai (27 tuổi), đã bị phỏng nặng ở phần thân trên và mặt.

Phía cảnh sát cho biết, hai nạn nhân đang thực hiện vận hành bảng phân phối điện thì xảy ra vụ nổ. "Một đồng nghiệp của họ sau khi nghe thấy tiếng nổ đã phát hiện hai người này ngã gục xuống sàn trước khi nhân viên bảo vệ kêu xe cấp cứu", phát ngôn viên cảnh sát cho biết thêm. 

Honda cho biết, nhà máy Suzuka đã được lên kế hoạch để tiếp tục hoạt động vào trong ngày 15/6 sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra.

Được biết, nhà máy Suzuka là một trong những nhà máy sản xuất ô tô nội địa lớn của hãng xe Nhật Bản Honda. Nhà máy Suzuka được thành lập năm 1960, là nhà máy nội địa thứ ba của hãng Honda. Nhà máy này sản xuất một số mẫu bao gồm xe mini Fit. Nhà máy cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện cho các nhà máy của Honda tại 28 quốc gia khác.

Trước đó một tuần, Honda bị tấn công mạng khiến chuỗi hoạt động của công ty bị gián đoạn. Honda cho biết, không có thông tin nào bị xâm phạm trong vụ tấn công. Thời điểm bị tấn công, phía công ty cho biết gặp khó khăn trong việc truy cập vào máy chủ, email và hệ thống nội bộ.

Honda cho biết, máy chủ nội bộ bị tấn công từ bên ngoài và phát tán virus nhưng không tiết lộ sâu hơn vì lý do bảo mật.

Cuộc tấn công mạng khiến Honda phải tạm dừng một số hoạt động sản xuất ô tô và xe máy trên toàn cầu và các địa điểm như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Brazil cũng bị ảnh hưởng.

Xem thêm: Triệu hồi Honda CR-V do lỗi bơm nhiên liệu tại thị trường Philippines

Tin mới lên