Xe

'Nối gót' Chinese Grand Prix ở Trung Quốc, chặng đua F1 Australia chính thức bị hoãn

(VNF) - Chặng đua F1 Australia chính thức bị hoãn do có một thành viên của đội đua McLaren dương tính với Covid-19.

'Nối gót' Chinese Grand Prix ở Trung Quốc, chặng đua F1 Australia chính thức bị hoãn

'Nối gót' Chinese Grand Prix ở Trung Quốc, chặng đua F1 Australia chính thức bị hoãn

Ngày 12/3, Liên đoàn xe đua thể thao quốc tế thông báo chặng đua F1 tại Australia dự kiến diễn ra vào ngày 15/3 tới đây đã bị hoãn.

Thành viên đội đua McLaren mắc Covid-19 khiến chặng đua Australia bị hoãn

Cụ thể, sau khi đội đua F1 McLaren tuyên bố sẽ rút lui khỏi chặng đua ở Australia do có một thành viên của đội nhiễm Covid-19, phía Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA), ban tổ chức F1 và ban tổ chức địa phương đã tiến hành họp khẩn.

Sau cuộc họp này, ban tổ chức F1 đã quyết định chặng đua tại Australia sẽ không được tổ chức như dự kiến (diễn ra ngày 15/3 tới) để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng.

"Sau khi xác nhận một thành viên của đội đua McLaren dương tính với Covid-19 và quyết định của đội rút khỏi chặng đua Úc, F1 và FIA đã triệu tập một cuộc họp của 9 đội đua vào tối ngày 12/3. Chúng tôi quyết định rằng tất cả hoạt động của F1 tại Úc đều bị hủy bỏ và chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vé cho tất cả những người đã mua trước đó", bản thông báo viết.

Như vậy, chặng đua F1 Australia là chặng đua thứ 2 trong mùa giải năm nay bị hoãn do dịch Covid-19.

Trước đó, chặng đua Chinese Grand Prix ở Trung Quốc cũng đã bị hoãn do ảnh hưởng của Covid-19, còn chặng đua tại Bahrain vẫn diễn ra bình thường nhưng trong tình trạng không khán giả.

Xem thêm: Xuất hiện tin đồn chặng đua F1 Hà Nội bị hoãn

Tin mới lên