Tài chính quốc tế

Nói là làm, Nga giảm kỷ lục tỷ lệ thanh toán bằng ‘đồng bạc xanh’

(VNF) - Bên cạnh việc tăng tích trữ vàng, Nga còn giảm số lượng thanh toán quốc tế bằng đồng USD như một cách để đối phó với các lệnh trừng phạt hà khắc của Mỹ.

Nói là làm, Nga giảm kỷ lục tỷ lệ thanh toán bằng ‘đồng bạc xanh’

Nga đã áp dụng nhiều giải pháp để thay thế hệ thống thanh toán bằng đồng USD.

Theo tính toán của các chuyên gia của mạng lưới tư vấn và kiểm toán FinExpertiza, trong vòng 5 năm kể từ năm 2014 cho tới nay, Nga đã giảm số lượng thanh toán quốc tế bằng đồng USD gần 13%, tăng thị phần thanh toán bằng euro và ruble lên lần lượt 26 và 14%.

Mỹ đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình tại Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn thế giới (SWIFT) để ngăn chặn các quốc gia mà họ cho là mối đe trong tương lai, trong đó có Nga.

Đáp trả lại sức ép từ phía Mỹ, Nga đã áp dụng nhiều giải pháp để thay thế hệ thống thanh toán bằng đồng USD. Mong muốn của Nga là thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng USD và hệ thống thanh toán bằng đồng USD.

Các chuyên gia FinExpertiza xác nhận trong vòng 5 năm, thị phần đồng USD trong các thanh toán hợp đồng nước ngoài của Nga giảm xuống còn 56% (tương đương 388 tỷ USD), mặc dù chỉ 5 năm trước thị phần USD trong thanh toán hoạt đông ngoại thương vượt hơn 80%.

Bên cạnh đó, đồng ruble và euro đang lấn át đồng USD, thị phần của những ngoại tệ này trong tổng khối lượng thanh toán nước ngoài của Nga lần lượt tăng lên tới 22% và 20%.

Thực tế, việc sụt giảm thanh toán bằng đồng USD phần lớn là do kim ngạch thương mại hai chiều giữa Moscow và Washington giảm mạnh. Trong năm 2018, kim ngạch thương mại song phương Nga-Mỹ chưa vượt quá con số 25 tỷ USD.

Hãng tin Bloomberg mới đây dẫn báo cáo được công bố bởi Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) ngày 2/5 cho thấy Nga là nước dẫn đầu thế giới về mua vàng trong quý đầu tiên của năm 2019. Cụ thể, Moscow đã mua 55,3 tấn vàng trong 3 tháng đầu năm, nâng tổng lượng dự trữ vàng của nước này lên hơn 2.168 tấn. Năm 2018, Nga đã mua được 274,3 tấn vàng.

Một số chuyên gia đồn đoán rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây là nguyên nhân phía sau việc Nga gia tăng dự trữ vàng, bởi vàng không chỉ là một "vịnh tránh bão" truyền thống mà còn là mặt hàng được loại trừ khỏi bất kỳ khả năng trừng phạt nào.

Trong năm 2018, Ngân hàng trung ương Nga bán gần như toàn bộ trái phiếu Kho bạc Mỹ để mua số lượng vàng kỷ lục lên tới 8,8 triệu ounce, tương đương gần 274 tấn, nhiều hơn 22% so với năm 2017.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết việc Nga gom vàng dự trữ là do mong muốn đa dạng hóa danh mục tài sản trong dự trữ ngoại hối quốc gia.

Xem thêm >> Cựu Bộ trưởng Ukraina thừa nhận các lệnh trừng phạt không thể ‘làm khó’ được Nga

Tin mới lên