Tài chính quốc tế

Nông dân Pháp biểu tình phản đối bán đất cho Trung Quốc

Nhiều nông dân Pháp đang giận dữ trước tình trạng đất canh tác bị bán ồ ạt cho các nhà đầu tư Trung Quốc.

Nông dân Pháp biểu tình phản đối bán đất cho Trung Quốc

Những nông dân tham gia cuộc biểu tình phản đối bán đất cho Trung Quốc hôm 29/8 ở làng Murs. Ảnh: AFP.

Hơn 100 nông dân hôm 29/8 tập trung trên một cánh đồng do nhà đầu tư Trung Quốc sở hữu ở khu vực Indre, miền trung nước Pháp, để biểu tình phản đối cái mà họ gọi là hành vì "đầu cơ tài chính". Những người tham gia biểu tình kêu gọi "lấy lại đất đai cho nông dân", AFP đưa tin.

"Đất ở nơi này dùng để cấp cho gia đình nông dân và để sản xuất lương thực, thực phẩm", Laurent Pinatel, người phát ngôn Liên đoàn Nông dân Pháp, nói. "Những người chủ kia đến đây để thu lợi nhuận, đầu cơ nông nghiệp và chiếm độc quyền đất đai".

Hồi năm 2016, Tập đoàn Hongyang, Trung Quốc, đã mua 1.700 hecta đất ở Indre, trồng lúa mỳ cung cấp cho thị trường quốc tế. Tập đoàn này cũng mua 900 hecta đất tại khu vực Allier lân cận, làm dấy lên mối lo âu ở vùng nông thôn Pháp rằng mô hình gia đình sở hữu đất nông nghiệp truyền thống của họ đang bị đe dọa bởi những thương vụ thu mua đất đai quy mô.

Các nhà đầu tư Trung Quốc đã chi ít nhất 89 tỷ USD mua đất ở Pháp từ năm 2010, theo số liệu do Viện Doanh nghiệp Mỹ và Quỹ Di sản Mỹ công bố.

"Chúng tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự ở phía bắc, giữa Saint-Omer và Dunkirk", nông dân tham gia cuộc biểu tình Jean-Luc Bardel cho hay và thêm rằng ông gần như không thể mua nổi ba hecta đất bởi các nhà đầu tư đã thâu tóm quá nhiều.

"Tại các trường nông nghiệp, nhiều người trẻ muốn trở về nông thôn làm việc nhưng họ không thể tìm mua nổi đất để canh tác hoặc chúng quá đắt. Các tập đoàn đã đẩy giá lên cao", Bardel nói. Một số nông dân, đặc biệt là những người sắp nghỉ hưu, bị cuốn hút bởi mức gia thu mua đất cao mà các công ty lớn đưa ra, ông cho biết thêm.

Các nông dân kêu gọi chính quyền ban hành quy định về diện tích đất mà những nhà đầu tư lớn có thể mua. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng hai cũng tuyên bố sẽ đặt ra những giới hạn đối với hoạt động mua đất nông nghiệp của các công ty nước ngoài.

Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Stephane Travert cho biết một ủy ban nghị viện đang xem xét vấn đề và chính phủ sẽ công bố những đề xuất cụ thể khi công việc hoàn tất.

Xem thêm >> Ông Trump lại chuẩn bị ‘giáng đòn chí tử’ lên Trung Quốc?

Tin mới lên