Tiêu điểm

Nóng trong tuần: Anh tin nạn nhân trên xe container là người Việt, Trung tướng Trình Văn Thống bị cảnh cáo

(VNF) - Những vấn đề nóng nhất trong tuần qua: cảnh sát hạt Essex tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong xe container là công dân Việt Nam, nhưng chưa công bố danh tính; Trung tướng Trình Văn Thống bị cảnh cáo do vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Công an Hà Tĩnh bắt tạm giam 2 đối tượng đưa người sang Anh trái phép; tiếp tục khởi tố cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng.

Nóng trong tuần: Anh tin nạn nhân trên xe container là người Việt, Trung tướng Trình Văn Thống bị cảnh cáo

Cảnh sát hạt Essex tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong xe container là công dân Việt Nam, nhưng chưa công bố danh tính

Anh tin nạn nhân trên xe container là người Việt

Cảnh sát hạt Essex tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong xe container là công dân Việt Nam, nhưng chưa công bố danh tính.

"Ở thời điểm này, chúng tôi tin rằng các nạn nhân là người Việt Nam và chúng tôi đang liên hệ với chính phủ Việt Nam. Chúng tôi cũng đang liên lạc trực tiếp với gia đình một số nạn nhân ở Việt Nam và Anh, cũng như tin rằng đã xác định được gia đình của một số nạn nhân mà hành trình của họ chấm dứt trong bi kịch trên lãnh thổ Anh", cảnh sát hạt Essex, đông bắc London ra thông cáo lúc 19h20 ngày 1/11 (2h20 ngày 2/11 giờ Hà Nội).

Cảnh sát hạt Essex cho biết, các bằng chứng nhận dạng cần thiết để trình sự việc lên Viện trưởng Viện Pháp y Hoàng gia Anh vẫn đang được thu thập thông qua các quá trình pháp lý toàn cầu, nên nhà chức trách Anh chưa thể thông báo danh tính của bất cứ nạn nhân nào.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các nước khác để nhận dạng nạn nhân và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trong thảm kịch này", thông báo cho hay.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (thứ hai từ trái sang) cùng các quan chức chính quyền đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại hạt Essex hôm 28/10. 

Cảnh sát hạt Essex kêu gọi bất cứ ai có thông tin có thể hỗ trợ cho quá trình nhận dạng nạn nhân hãy liên hệ với họ. "Chúng tôi có những người được đào tạo đặc biệt được hỗ trợ bởi phiên dịch viên người Việt sẵn sàng trả lời đường dây nóng từ 9 giờ sáng đến nửa đêm, 7 ngày trong tuần", thông cáo của cảnh sát hạt Essex có đoạn. "Xin hãy giúp chúng tôi cung cấp câu trả lời cho gia đình 39 người này". (Xem thêm)

Cảnh cáo Trung tướng Trình Văn Thống, đề nghị kỷ luật cựu Chủ tịch Petrolimex 

Tại kỳ họp thứ 40, diễn ra từ ngày 28 đến 30/10, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định thi hành kỷ luật Trung tướng Trình Văn Thống bằng hình thức cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, ông Thống đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an ban hành văn bản về đơn vị nghiệp vụ không đúng quy định, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Đồng thời Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Ngọc Bảo, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). (Xem thêm)

Công an Hà Tĩnh bắt tạm giam 2 đối tượng đưa người sang Anh trái phép

Ngày 1/11, liên quan vụ 39 thi thể trong xe container ở Anh, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố, bắt giam 2 đối tượng để điều tra tội "Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép".

Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh - Đại tá Nguyễn Tiến Nam, cho biết những người bị bắt có liên quan đến 10 gia đình trên địa bàn trình báo có con mất tích Anh từ ngày 23/10. Danh tính họ chưa được tiết lộ vì đang trong quá trình điều tra.

Trước đó, hôm 31/10, Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án và triệu tập một số người, xác định họ không chỉ liên quan 10 người mất tích mà còn có cả những việc khác kéo dài trong nhiều năm qua. (Xem thêm)

Tiếp tục khởi tố cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng vì buôn hàng giả

Ngày 31/10, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với 7 bị can trong gian đoạn 2 đại án VN Pharma về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” theo quy định tại Điều 194, Bộ luật Hình sự năm 2015.

7 bị cáo gồm: Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường (sinh năm 1978, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải Quốc tế H&C), Nguyễn Trí Nhật (sinh năm 1975, cựu Phó tổng giám đốc Công ty VN Pharma);

Ngô Anh Quốc (sinh năm 1984, cựu Phó tổng giám đốc Công ty VN Pharma), Phan Cẩm Loan (sinh năm 1973, cựu Phó trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty VN Pharma);

Lê Thị Vũ Phương (sinh năm 1982, cựu Kế toán Trưởng Công ty VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (sinh năm 1980, cựu nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải Quốc tế H&C).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam.

Việc khởi tố 7 bị can này là nhằm tiến hành điều tra, làm rõ hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 ghi xuất xứ từ Canada xảy ra tại VN Pharma trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014. (Xem thêm)

2 bị cáo lừa Vũ ‘nhôm’ 150.000 USD lĩnh án 8 năm tù và 12 năm tù

Chiều 30/10, Tòa án nhân dân TP. HCM đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Hữu Châu (sinh năm 1963, ngụ quận Tân Bình) 8 năm tù và Thanh Minh Hùng (sinh năm 1963, ngụ quận 3) 12 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định qua phần xét hỏi, 2 bị cáo thừa nhận hành vi của mình. Tuy bị cáo Hoàng Hữu Châu có thay đổi lời khai và cho rằng Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) cho 150.000 USD để chữa bệnh cho con chứ không phải làm quốc tịch, song không có căn cứ chứng minh.

Đối với việc Vũ "nhôm" (thông qua người đại diện) không yêu cầu nhận lại số tiền 150.000 USD các bị cáo chiếm đoạt nên toà tuyên sung công quỹ. (Xem thêm)

Tin mới lên