Nhân vật

Nữ doanh nhân Ấn Độ tổ chức tiệc cưới xa hoa tại đảo ngọc Phú Quốc

(VNF) - Đám cưới của cặp đại gia Ấn Độ diễn ra từ ngày 7-10/3 tại khách sạn JW Marriott Phú Quốc. Theo Weddingsutra, có khoảng 500 - 700 vị khách là những người nổi tiếng, thuộc tầng lớp có thu nhập cao ở Ấn Độ tham dự lễ cưới này.

Nữ doanh nhân Ấn Độ tổ chức tiệc cưới xa hoa tại đảo ngọc Phú Quốc

Trước đó, theo chia sẻ của Bí thư kiêm Chủ tịch UBND H. Phú Quốc (Kiên Giang) Mai Văn Huỳnh, các cơ quan chức năng huyện này đang hỗ trợ thủ tục cho một gia đình người Ấn Độ tổ chức tiệc cưới tại khách sạn Marriott nằm trên đảo ngọc Phú Quốc.

Ông Huỳnh cho biết tổ chức tiệc cưới tại đảo ngọc Phú Quốc là do họ hợp đồng với doanh nghiệp, cụ thể là Sun Group, phía H. Phú Quốc chỉ hỗ trợ về mặt thủ tục.

Được biết đây là tiệc cưới của chú rể Rushang Shah và cô dâu Kaabia Grewal, họ đều là những nhân vật có tiếng trong giới đại gia tại Ấn Độ.

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc.

Gia đình cô dâu và chú rể người Ấn Độ cũng đã thuê 2 máy bay của hãng hàng không Vietjet để chở khách từ Ấn Độ đến đảo ngọc Phú Quốc dự tiệc cưới sang trọng này.

Theo ông Trần Chí Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, đây là dịp để Phú Quốc quảng bá sản phẩm du lịch đến với thế giới.

Tờ Weddingsutra cho biết đám cưới của cặp đôi này được cho là sẽ vô cùng sang trọng, đẳng cấp, cũng là một trong những đám cưới được mong chờ nhất năm 2019 tại Ấn Độ.

Vài nét về nữ doanh nhân Kaabia Grewal

Cặp đôi Rushang và Kaabia đều là những nhân vật có tiếng trong giới đại gia tại Ấn Độ. Tuy nhiên, trong khi chú rể Rushang Shah khá kín tiếng, ít lộ diện trước truyền thông thì cô dâu Kaabia Grewal (32 tuổi) lại được biết đến nhiều hơn, với tư cách là nhà đồng sáng lập, chủ sở hữu hãng trang sức xa xỉ có tên Outhouse Fashion.

Cặp đôi Rushang và Kaabia đều là những nhân vật có tiếng trong giới đại gia tại Ấn Độ.

Kaabia Grewal và người chị ruột Sasha Grewal có hứng thú với những món trang sức, đặc biệt là đá quý từ khi còn nhỏ.

Cả hai đều tốt nghiệp tại Học viện Trang sức và Đá quý Ấn Độ tại Delhi vào năm 2009, song Kaabia và chị có những hướng đi riêng.

Đám cưới của Rushang và Kaabia là một trong những đám cưới được mong chờ nhất năm 2019 tại Ấn Độ.

Bản thân Kaabia chọn cho mình ngành học nghiên cứu đá quý tại Viện Đá quý Hoa Kỳ, sau đó thực tập tại công ty Eddie Borgo, trước khi trở về hợp tác với chị gái để thành lập thương hiệu Outhouse Fashion vào năm 2012.

Outhouse Fashion nhanh chóng gặt hái thành công. Đến nay, hàng loạt các nữ minh tinh Bollywood nổi tiếng như Deepika Padukone, Priyanka Chopra, Sonam Kapoor hay Nargis Fakhri đều đã sử dụng và ưa chuộng dòng trang sức tới từ Outhouse Fashion.

Hình ảnh trong tiệc độc thân sang chảnh của nữ doanh nhân Kaabia Grewal.

Về đời tư của Kaabia, cô có hội bạn thân “I Do (s) Crew”, quy tụ toàn những nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang, người nổi tiếng tại Ấn Độ. Ngay trước thềm lễ cưới tổ chức trên đảo Phú Quốc, Kaabia cùng hội bạn đã tổ chức tiệc độc thân siêu sang chảnh trên đảo Mykonos, Hy Lạp, ứng dụng triệt để những món trang sức từ Outhouse trong các bộ trang phục đồng bộ của nhóm.

Xem thêm >> Nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất mọi thời đại: Bị cắt viện trợ từ năm 15 tuổi

Tin mới lên