Tài chính

Nửa đầu năm, các doanh nghiệp 'con cưng' của UBND TP. HCM kinh doanh ra sao?

(VNF) - Một loạt doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu của UBND TP. HCM mới đây đã công bố báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019. Trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng nhẹ chưa đến 5% thì một số khác lại ghi nhận lợi nhuận giảm rất mạnh.

Nửa đầu năm, các doanh nghiệp 'con cưng' của UBND TP. HCM kinh doanh ra sao?

Nửa đầu năm, các doanh nghiệp 'con cưng' của UBND TP. HCM kinh doanh ra sao? (Ảnh: Getty)

"Anh cả" trong nhóm này là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC) ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối khả quan trong nửa đầu năm nay với lợi nhuận trước thuế 244 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đi sâu hơn, mảng cho vay tiếp tục đem lại nguồn tiền lớn nhất của HFIC với 139 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong nửa đầu năm, tăng 36%. Kế đến là thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác với 109 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,7%. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng suy giảm, đạt 25,6 tỷ đồng, tương đương giảm 35%.

HFIC hiện sở hữu khối tài sản trên 12.500 tỷ đồng, lượng vốn chủ sở hữu lên đến gần 9.000 tỷ đồng, là một trong những doanh nghiệp lớn nhất của UBND TP. HCM.

Một "ông lớn" nhà nước khác của TP. HCM cũng đã công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm là Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco).

Mặc dù sở hữu khối tài sản lên đến trên 5.800 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 4.700 tỷ đồng nhưng 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của Resco chỉ đạt vỏn vẹn 23,3 tỷ đồng, bằng khoảng 1/3 mức lợi nhuận cùng kỳ năm ngoái.

Thực tế, doanh thu thuần của Resco dù khiêm tốn nhưng vẫn tăng so với kỳ năm ngoái, đạt 52,3 tỷ đồng (tăng 29%), nhưng do giá vốn tăng khá mạnh nên lợi nhuận gộp còn lại là 22,5 tỷ đồng, giảm 8,5%.

Bên cạnh nguyên nhân trên, một nguyên nhân khác khiến lợi nhuận Resco giảm mạnh là do nửa đầu năm nay, Resco chỉ ghi nhận 20,2 tỷ đồng doanh thu tài chính, bằng khoảng 1/3 cùng kỳ năm ngoái.

Cũng ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan là Tổng công ty Bến Thành (Benthanh Group).

Nửa đầu năm, doanh thu thuần của Benthanh Group giảm đột ngột 78% xuống còn 52,4 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá vốn, mức lợi nhuận gộp còn lại là 19,1 tỷ đồng, giảm 16%.

Doanh thu tài chính cũng suy giảm mạnh, đạt 50,1 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái.

Những diễn biến trên khiến lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2019 của Benthanh Group chỉ bằng một nửa mức thực hiện cùng kỳ năm ngoái, đạt 47,6 tỷ đồng.

Benthanh Group hiện sở hữu khối tài sản trên 3.200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 2.200 tỷ đồng.

Tích cực hơn là trường hợp của Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) và Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn (SCPC).

Nửa đầu năm 2019, doanh thu thuần của Samco đạt 2.585 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của Samco lại giảm 2,4% xuống 120 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ khoản thu nhập khác lên đến 238 tỷ đồng, tăng 7,7% và tổng chi phí tăng không đáng kể nên kết thúc nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Samco đạt 201 tỷ đồng, tăng 2,7%.

Với SCPC, doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần 115 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 23% lên 6,9 tỷ đồng.

Hiện SCPC sở hữu khối tài sản trên 1.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 430 tỷ đồng; trong khi đó, Samco sở hữu khối tài sản trên 4.800 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 2.200 tỷ đồng.

Tin mới lên