Tài chính quốc tế

Ô tô Trung Quốc ‘xâm chiếm’ thị trường Nga

(VNF) - Tính từ đầu năm tới nay, các thương hiệu xe ô tô Trung Quốc đã mở thêm 300 showroom trên khắp nước Nga, nâng tổng số lên 930 cơ sở, theo đánh giá tổng quan từ Otkrytie Avto (khối kinh doanh ô tô thuộc Ngân hàng Otkritie của Nga).

Ô tô Trung Quốc ‘xâm chiếm’ thị trường Nga

Ô tô Trung Quốc ‘xâm chiếm’ thị trường Nga.

"Giới bán lẻ ô tô ở Nga chưa từng chứng kiến ​​đà tăng trưởng ‘nhanh như vũ bão’ về số lượng showroom của các hãng xe tới từ Trung Quốc như trong mùa thu năm nay. Tại Nga, mạng lưới đại lý các thương hiệu xe Trung Quốc đã tăng với tốc độ chóng mặt lên tổng số 936 showroom. Trong đó, gần 300 đại lý mở mới trong năm nay, chỉ riêng từ tháng 7 đến tháng 11 là 185 showroom", các chuyên gia của Otkrytie Avto cho biết.

Tại Nga có sự hiện diện của hơn 10 doanh nghiệp chế tạo ô tô Trung Quốc, nổi tiếng nhất trong số này là Exeed, Changan, Geely, Lifan, Great Wall, Chery Automobile, FAW…

Trong đó, hãng xe Chery Automobile, thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc, mở nhiều showroom nhất với 167 cơ sở trên khắp nước Nga. Thương hiệu Geely cũng khai trương 44 showroom kể từ đầu năm tới nay, nâng tổng số đại lý của thương hiệu này lên 133. FAW cũng tăng số lượng đại lý thêm 41 showroom lên 102 và Changan thêm 26 showroom lên tổng số 100.

Mới đây, Chery Automobile cho biết đang đàm phán với các nhà sản xuất của Nga về kế hoạch lắp ráp xe tại nước này. Hãng này muốn tăng doanh số bán hàng tại Nga lên gấp đôi, khoảng 80.000 - 100.000 xe trong năm nay.

Ngành công nghiệp xe hơi của Nga đã hứng chịu tổn thất nặng nề sau khi nước này thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2, kéo theo loạt biện pháp trừng phạt khắc nghiệt từ các nước phương Tây.

Các lệnh trừng phạt cùng với việc đứt gãy chuỗi cung ứng khiến hoạt động sản xuất ô tô tại nhiều nhà máy ở Nga bị gián đoạn, thậm chí phải tạm dừng hoạt động.

Thêm vào đó, các hãng sản xuất ô tô tên tuổi như Volkswagen, Nissan, Hyundai Stellantis, Mitusubshi, Volvo và nhiều hãng xe hơi nước ngoài khác đã tạm dừng sản xuất, rút khỏi thị trường Nga và cho hơn 14.000 lao động nghỉ việc. Điều này dẫn đến việc nguồn cung ô tô mới thiếu hụt nghiêm trọng.

Các nhà phân phối ô tô tại Nga hiện đang xúc tiến kế hoạch đẩy mạnh nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thị trường. Gần 70% trong tổng số 10.257 ô tô mới nhập khẩu vào Nga trong tháng 8/2022 đến từ Trung Quốc.

Trước đó, trong quý II, 81% ô tô nhập khẩu mới tại Nga đến từ các thương hiệu Trung Quốc, tăng vọt so với mức chỉ 28% trong quý I.

Xem thêm >> Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thanh toán khí đốt Nga bằng đồng ruble

Tin mới lên