Tài chính quốc tế

Obama nói gì khi quan chức Trung Quốc quát tháo Cố vấn an ninh Mỹ?

(VNF) - Ông Obama cho rằng không nên thổi phồng mức độ nghiêm trọng của sự cố tranh cãi giữa quan chức Trung Quốc và quan chức Mỹ tại sân bay. Người đứng đầu nước Mỹ cũng khẳng định: "Tôi sẽ không làm chuyện bé xé ra to".

Obama nói gì khi quan chức Trung Quốc quát tháo Cố vấn an ninh Mỹ?

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao văn kiện phê chuẩn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu tại một buổi lễ ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc)

Tổng thống Obama đã đến Hàng Châu (Trung Quốc) tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, diễn ra trong hai ngày 4/9 và 5/9. Đây là chuyến công du cuối cùng tới Trung Quốc trên cương vị Tổng thống Mỹ của ông Obama.

Khi chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Obama hạ cánh xuống sân bay thành phố Hàng Châu vào ngày 3/9, một sự cố đã xảy ra. Không hề có xe thang nào chờ ông ở cửa chiếc Air Force One.

Ông Obama ban đầu không thể xuống Air Force One vì không có thang.

Trên đường băng, nhân viên của Tổng thống Mỹ đã vất vả tìm kiếm một chiếc thang giúp Obama xuống đất. Tuy nhiên, theo Reuters, một quan chức an ninh Trung Quốc đã chặn đường Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice cùng cấp phó Ben Rhodes khi họ đi về phía đoàn xe của Tổng thống Mỹ. Các phóng viên có mặt tường thuật lại rằng quan chức Trung Quốc đã tỏ thái độ giận dữ với bà Rice, khiến một đặc vụ Mỹ phải đến can thiệp. 

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice (bên trái) và Ngoại trưởng John Kerry nói chuyện bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Không những vậy, quan chức Trung Quốc trên còn quát tháo một trợ lý báo chí của Nhà Trắng khi người này đang chỉ dẫn cho các phóng viên nước ngoài chỗ đứng, để họ ghi lại cảnh Tổng thống Obama bước xuống máy bay.

"Đây là đất nước của chúng tôi. Đây là sân bay của chúng tôi", quan chức an ninh Trung Quốc giận dữ nói bằng tiếng Anh. Trong khi đó, một nữ nhân viên Nhà Trắng phản ứng lại khi nói đây là máy bay Mỹ và Tổng thống Mỹ, theo AFP.

Quan chức Trung Quốc to tiếng với Cố vấn an ninh Mỹ tại sân bay Hàng Châu.

Khi ông Obama đi công du, thường thì các phóng viên sẽ đứng dưới cánh báy may để ghi lại hình ảnh ông đi xuống cầu thang máy bay. Hôm thứ Bảy, họ đã phải đứng bên ngoài dây xanh do an ninh Trung Quốc chăng ra. 

Tại cuộc họp báo ngày 4/9, ngay sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ đã nêu quan điểm của mình về sự cố ngày 3/9 khi ông cùng phái đoàn của mình tới sân bay thành phố Hàng Châu

Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình sau buổi họp báo chung ngày 4/9.

Ông Obama cho rằng "không nên thổi phồng" vụ va chạm giữa quan chức Trung Quốc và đoàn tùy tùng của Tổng thống. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định: "Tôi sẽ không làm chuyện bé xé ra to".

Mặc dù cho rằng mọi người không nên thổi phồng mức độ nghiêm trọng của sự cố, ông Obama cũng bảo vệ các chuẩn mực truyền thông tại Mỹ và các quốc gia phương Tây khác.

"Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là báo chí có quyền tiếp cập các công việc mà chúng tôi đang làm, và họ có quyền đặt câu hỏi. Việc này có thể gây ra một số xích mích. Các khác biệt được thể hiện nhiều hơn bình thường trong một số cuộc đàm phán và tranh cãi diễn ra đằng sau hậu trường", ông Obama nói. 

"Chúng tôi luôn giữ vững những giá trị và tiêu chuẩn của mình trong các chuyến công du nước ngoài", ông nói thêm.

Không chỉ vậy, Tổng thống Obama còn nói rằng ông đã có cuộc nói chuyện "vô cùng hiệu quả" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong đêm 3/9. Hai nhà lãnh đạo đã bàn về nhiều nội dung trong đó nhấn mạnh đến vấn đề biển Đông.

Tin mới lên