Thị trường

Ông chủ mới của Big C tính mở khách sạn tại Việt Nam

(VNF) - Đại gia bán lẻ Thái Lan Central Group đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động trong ngành bán lẻ, khách sạn và phát triển bất động sản tại Việt Nam.

Ông chủ mới của Big C tính mở khách sạn tại Việt Nam

Centara Sandy Beach Resort Đà Nẵng được xem là điểm nhấn xa xỉ trong 'bàn cờ' của Central Group tại Việt Nam.

Theo tờ Bangkok Post, sắp tới Central Group sẽ phát triển khách sạn và trung tâm mua sắm tại Việt Nam. "Có rất nhiều lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là khách sạn và trung tâm mua sắm, mà Central Group vẫn chưa phát triển ở Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng các lĩnh vực kinh doanh hiện tại ở thị trường này," bà Jariya Chirathivat, đại diện của Central Group tại Việt Nam, chia sẻ.

Bà Jariya Chirathivat nói rằng tập đoàn có đủ khả năng phát triển các khu trung tâm mua sắm phức hợp khách sạn tại Việt Nam bằng cách liên doanh với đối tác trong nước.

Hiện hệ thống của Central tại Việt Nam bao gồm chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim, siêu thị Lan Chi, chuỗi siêu thị Big C và trung tâm mua sắm Robins.

Tháng Tư vừa qua, Central Group công bố đang sở hữu 100 trung tâm hoạt động trên khắp Việt Nam, bao gồm 4 trung tâm thương mại, 27 cửa hàng thể thao, 30 cửa hàng thời trang, 1 khách sạn, 21 cửa hàng điện máy, 1 doanh nghiệp thương mại điện tử, 1 nhà phân phối hàng tiêu dùng nhanh và 13 siêu thị.

Nhưng những con số đó chưa tính bao gồm 33 đại siêu thị Big C và 10 cửa hàng tiện ích mà tập đoàn này mua lại từ tay Casino Group với giá hơn 1 tỷ USD. Thương vụ thâu tóm này đã đưa Central Group trở thành một trong những nhà bán lẻ lớn nhất ở thị trường Việt Nam vào thời điểm này. 

Tập đoàn này cũng đang lên kế hoạch mở thêm 4 - 5 siêu thị Big C, Nguyễn Kim và siêu thị Lan Chi mỗi năm.

Central hiện đang quản lý 14 siêu thị Lan Chi tại Việt Nam và sẽ tập trung mở rộng cửa hàng mới ở khu vực ngoài trung tâm các thành phố chính, trong khi đó, đại siêu thị Big C sẽ được tập trung mở ở khu vực nội thành.

Ngoài hệ thống rộng lớn trong lĩnh vực bán lẻ, hiện Central Group Việt Nam còn có Tập đoàn quản lý khách sạn nghỉ dưỡng Centara với Khu nghỉ dưỡng cao cấp Centara Sandy Beach Resort Đà Nẵng.

Quy định về bán lẻ ở Việt Nam khá khắt khe với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, việc mở rộng của Central Group sẽ dễ dàng hơn các doanh nghiệp Thái Lan khác sau khi nhóm Thái Lan Plus được thành lập. Đây là một nhóm liên quan đến các đại diện cho chính phủ Việt Nam và Thái Lan, Bangkok Post cho biết.

Quan hệ thương mại giữa Thái Lan và Việt Nam cũng được dự báo sẽ tăng mạnh từ mức 14 tỷ USD của năm ngoái lên 20 tỷ USD vào năm 2020. Thái Lan hiện xếp thứ 7 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Và một trong những ngành thu hút nhiều đầu tư nhất chính là bán lẻ. Không chỉ có Central Group, BJC cũng đã mua lại chuỗi siêu thị Metro Cash & Carry Việt Nam từ tay tập đoàn Metro Group của Đức, và cũng đang có ý định mở rộng chuỗi siêu thị này.

Tin mới lên