Tài chính quốc tế

Ông chủ tiềm năng của Manchester United: Apple, tỷ phú Zara hay Hoàng tử Arab Saudi?

(VNF) - Ông chủ hãng thời trang Zara Amancio Ortega, tỷ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe, cựu danh thủ David Beckham và mới đây nhất là “gã khổng lồ” công nghệ Apple đang có hứng thú đặc biệt với thương vụ mua lại đội bóng Ngoại hạng Anh Manchester United.

Ông chủ tiềm năng của Manchester United: Apple, tỷ phú Zara hay Hoàng tử Arab Saudi?

Câu lạc bộ Manchester United (MU) ngày 22/11 đã đưa ra thông báo đầy bất ngờ là Glazer, gia đình tỷ phú Mỹ đang sở hữu MU, đã quyết định rao bán câu lạc bộ. Ngay sau đó, đã rất nhiều nhà đầu tư đã ngỏ ý mua lại câu lạc bộ bóng đá huyền thoại này.

Ông chủ Zara Amancio Ortega

Theo Manchester Evening News, tỷ phú Amancio Ortega, ông chủ của đế chế Inditex sở hữu chuỗi thời trang Zara, đang quan tâm đến việc mua lại câu lạc bộ Manchester United (MU).

Ông Ortega, 86 tuổi, hiện sở hữu 61,3 tỷ USD và là người giàu thứ 19 thế giới (theo Forbes) đã thông báo cho các giám đốc điều hành cấp cao về sự quan tâm của mình đối với câu lạc bộ này.

Vị tỷ phú người Tây Ban Nha này sở hữu 59% Inditex và năm ngoái đã bổ nhiệm con gái của ông, bà Maria Ortega Perez, làm chủ tịch của chuỗi thời trang Zara. 

Trước đây, ông Ortega chủ yếu đầu tư vào bất động sản ở Madrid, Barcelona, London, Chicago, Miami và New York và không mạo hiểm trong lĩnh vực thể thao.

Ông Ortega từng là người giàu nhất thế giới trong một thời gian ngắn vào các năm 2015, 2016 và 2017.

Tỷ phú Tây Ban Nha Amancio Ortega.

Tỷ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe

Tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe, 70 tuổi, người sáng lập công ty hóa chất khổng lồ Ineos, là một trong những người đầu tiên bày tỏ sự quan tâm đến việc mua MU khi có tin đồn về việc mua bán trước đó vào mùa hè.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nhà Glazer không có ý định bán Manchester, lời đề nghị của ông Ratcliffe với những người sở hữu CLB đã bị bỏ ngoài tai.

Theo truyền thông phương Tây, sau khi tin tức sang nhượng CLB được chính thức đưa ra, người giàu nhất nước Anh sẽ tiếp cận MU một lần nữa để thỏa thuận việc sở hữu đội bóng huyền thoại.

Ông Ratckiffe sở hữu khối tài sản lên tới 13,3 tỷ USD, theo Forbes. Ngoài làm chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty hóa chất Ineos, vị tỷ phú này đã sở hữu câu lạc bộ bóng đá Pháp Nice và đội bóng Thụy Sĩ FC Lausanne-Sport, cũng như đội đua xe đạp Ineos Grenadiers.

Trước đó vào tháng 5, ông đã không thể thắng cuộc đấu giá trị giá 4,25 tỷ bảng để mua CLB Chelsea, để vuột cơ hội vào tay doanh nhân người Mỹ Todd Boehly do ông gửi giá thầu muộn.

Từng có kinh nghiệm đầu tư vào giới thể thao, tỷ phú hàng đầu nước Anh được cho là có lợi thế trong thương vụ mua lại MU. 

Cựu danh thủ David Beckham

Cựu cầu thủ của MU David Beckham được cho là sẵn sàng đàm phán với những người mua tiềm năng của CLB sau khi nhà Glazers tuyên bố họ sẵn sàng bán huyền thoại sân Old Trafford.

Theo trang The Mirror của Anh, cựu danh thủ 47 tuổi với khối tài sản ròng khoảng 450 triệu USD không thể tự mình mua lại toàn bộ CLB, được rao bán tới 8 tỷ USD. Tuy nhiên, David Beckham có thể trở thành một nhà đầu tư mới vì những người mua tiềm năng có thể muốn tranh thủ danh tiếng cầu thủ huyền thoại của Quỷ đỏ để tăng cơ hội chiến thắng trong cuộc đua mua United.

Beckham là một người hâm mộ cuồng nhiệt của United và đã có 394 lần ra sân cho đội một trong suốt sự nghiệp kéo dài một thập kỷ, ghi được 85 bàn thắng. Ông hiện là chủ tịch và đồng sở hữu của câu lạc bộ MLS Inter Miami và đồng sở hữu của Salford City.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports vào tháng 5, Beckham tuyên bố "có những thay đổi sẽ được thực hiện và những thay đổi đang diễn ra" tại Man United.

Hoàng tử Arab Saudi

Bộ trưởng thể thao Arab Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al-Faisal đã tiết lộ tham vọng thể thao mới nhất của đất nước trong một cuộc phỏng vấn với Sky News.

Theo đó, vị Bộ trưởng muốn các nhà đầu tư của mình tiếp quản Manchester United và Liverpool. 

Hoàng tử Abdulaziz nói: “Điều đó mang lại lợi ích rất nhiều về mặt du lịch cho vương quốc”.

Năm ngoái, CLB bóng đá Newcastle đã được Arab Saudi mua lại thông qua Quỹ đầu tư công. Giờ đây, hai câu lạc bộ Premier League khác đang có mặt trên thị trường, là Liverpool và United, và Bộ trưởng Thể thao muốn một trong hai, hoặc cả hai, thuộc quyền sở hữu của Saudi.

Mặc dù vậy, việc tiếp quản Newcastle thông qua một quỹ tài sản công đã gây nhiều lùm xùm về việc minh bạch nguồn tiền, và cũng trở thành lý do khiến Hoàng tử Arab không thể sử dụng nguồn tiền công nếu muốn mua MU.

Vì vậy, vị Bộ trưởng Thể thao đang thúc giục các nhà đầu tư trên khắp đất nước cùng hợp sức để sở hữu CLB bóng đá Anh quốc.

Mặc dù hứng thú với "Quỷ đỏ", Hoàng tử Arab khó dùng quỹ công để mua lại MU.

Apple

Theo Daily Star, “gã khổng lồ” công nghệ Apple đang xem xét mua MU với giá 5,8 tỷ bảng Anh (khoảng 7 tỷ USD).

Manchester United sẽ là câu lạc bộ giá trị nhất thế giới nếu nhà Glazer “gật đầu” đồng ý với con số Apple đưa ra, vượt qua Real Madrid và Barcelona.

Công ty có trụ sở tại California không có kinh nghiệm sở hữu một câu lạc bộ bóng đá có quy mô như United, nhưng CEO Tim Cook rất muốn khám phá những cơ hội sở hữu United có thể mang lại - và sẽ đàm phán với các ngân hàng được chỉ định để giám sát việc bán hàng, bao gồm Tập đoàn Raine.

Nhà Glazer ban đầu đưa ra mức giá 8,25 tỷ bảng nhưng được cho là không thực tế trên thị trường hiện tại.

Xem thêm >> Vừa 'tiễn' Ronaldo, chủ sở hữu Manchester United rao bán câu lạc bộ

Tin mới lên