Tài chính quốc tế

Ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in sẽ gặp nhau vào ngày 27/4

(VNF) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 27/4. Hai miền Triều Tiên sẽ họp lại vào ngày 4/4 để thống nhất về nghi thức ngoại giao và công tác đảm bảo an ninh, Bloomberg dẫn lời một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in sẽ gặp nhau vào ngày 27/4

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 27/4.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa quan chức cấp cao hai nước diễn ra ngày hôm nay (29/3) tại Tongilga, một tòa nhà của Triều Tiên ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Tham dự cuộc đàm phán này phái đoàn Hàn Quốc gồm 3 thành viên do Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon dẫn đầu, trong khi phái đoàn Triều Tiên do Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên, ông Ri Son-gwon dẫn đầu.

Hai bên đã có cuộc thảo luận gần 12 tiếng đồng hồ để bàn về thời gian và chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp tới.

Cuộc gặp diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý sẽ gặp nhau sau hơn 1 năm căng thẳng leo thang trên Báo đảo Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Đây là Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 kể từ sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), sau hai hội nghị diễn ra vào các năm 2000 và 2007.

Ông Myoung-gyon và ông Ri Son-gwon bắt tay trước khi cuộc hội đàm giữa quan chức cấp cao hai nước diễn ra.

Chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới đây tuyên bố một hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng có thể sẽ diễn ra ngay vào đầu tháng Sáu.

Mới đây ông Kim có chuyến thăm không chính thức tới Trung Quốc kéo dài từ ngày 25-28/3 và chỉ được truyền thông 2 nước xác nhận sau khi ông Kim Jong-un về Bình Nhưỡng.

Ngay sau chuyến thăm, Nhà Xanh đã phát đi thông báo ca ngợi vai trò của Trung Quốc trong việc giúp đỡ hai nước thuộc bán đảo Triều Tiên giải quyết xung đột. "Chúng tôi hy vọng cuộc hội đàm cấp cao giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ sẽ là bước ngoặt trong tiến trình hòa bình và giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên", người phát ngôn Hàn Quốc Kim Eui Kyeom nói.

Về phía Triều Tiên, đài CNN cho rằng chuyến thăm Trung Quốc thể hiện rằng Bình Nhưỡng cần sự ủng hộ từ đồng minh thân cận nhất trước thềm các cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến sắp tới (ngoài Mỹ - Triều Tiên còn có cuộc gặp liên Triều).

Ngoài ra, theo Bloomberg, qua chuyến đi nói trên, ông Kim Jong-un muốn gửi thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống Donald Trump rằng Trung Quốc đã trở lại sát bên Triều Tiên. Trong cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh, ông Tập đã nói với người đồng cấp Triều Tiên rằng Trung Quốc đã có "lựa chọn chiến lược" về quan hệ hữu nghị với Triều Tiên và mối quan hệ này sẽ không bao giờ thay đổi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Trong khi Nhà Trắng tuyên bố cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tập Cận Bình cho thấy chiến dịch gây sức ép của Mỹ đã có tác dụng, giới phân tích lại cho rằng sự xích gần hơn giữa hai nước đồng minh lâu đời sẽ giúp Triều Tiên chống chọi tốt hơn đối với các lệnh trừng phạt quốc tế và bất cứ hành động quân sự nào của Mỹ, nếu có, đều phải trả giá lớn hơn.

> Điểm tương đồng giữa Kim Jong-un và cha trong những chuyến công du Trung Quốc

Tin mới lên