Tài chính

Ông Nguyễn Duy Hưng: 'Nhiều người nói thị trường chứng khoán là sòng bạc cũng không sai'

(VNF) - Theo Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng, việc nhiều người cho thị trường chứng khoán là sòng bạc cũng không sai, vì khi họ tham gia họ đã xác định như vậy, chấp nhận thắng thua hoàn toàn dựa vào đỏ đen.

Ông Nguyễn Duy Hưng: 'Nhiều người nói thị trường chứng khoán là sòng bạc cũng không sai'

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng khả năng trụ vững qua những lần thị trường sụt giảm và tỉnh táo khi đang ở đỉnh cao là điều mà mọi nhà đầu tư mới tham gia đầu tư chứng khoán cần phải có được.

"Đầu tư nghe có vẻ đáng sợ, nhưng không hẳn là như vậy", Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh.

Trong bài đăng của mình, ông Hưng cũng đưa ra một vài lời khuyên của một nhà tư vấn uy tín dành cho các nhà đầu tư mới.

Những lời khuyên đó là: đầu tư luôn là "cuộc chơi" dài hạn; không để cảm xúc ảnh hưởng; đa dạng danh mục đầu tư; xác định khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân; tự thẩm định cổ phiếu và cuối cùng là thận trọng khi tìm chuyên gia tư vấn nếu cần.

Đáng chú ý, ở phần bình luận, ông Hưng nói rằng việc nhiều người cho đây (thị trường chứng khoán - PV) là sòng bạc cũng không sai, vì khi họ tham gia họ đã xác định như vậy, chấp nhận thắng thua hoàn toàn dựa vào đỏ đen cũng như những thông tin họ có.

Tháng 8 vừa qua, thị trường chứng khoán biến động mạnh khi VN-Index phục hồi từ mức đáy tháng 7 lên 1.370 điểm trước khi điều chỉnh trở lại và chốt phiên 30/8 ở mức 1.328 điểm, tăng 1,4% so với cuối tháng 7.

Tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng khi các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn được áp dụng tại nhiều tỉnh và thành phố trên cả nước.

Thanh khoản tăng mạnh trong tháng 8 khi định giá thị trường trở nên hấp dẫn hơn. Giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn tăng 15,3% so với tháng trước lên 30.177 tỷ đồng/phiên (tương đương tăng 363,2% so với cùng kỳ năm ngoái).

Dòng tiền có xu hướng chảy vào nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ trong tháng 8. Thanh khoản của nhóm VNSML (đại diện cho các cổ phiếu vốn hóa nhỏ) tăng mạnh 90,1% so với tháng trước, kéo theo mức tăng ấn tượng 10,6% so với cuối tháng 7 của VNSML-Index. Thanh khoản của nhóm VNMID (đại diện cho nhóm vốn hóa trung bình) tăng 69,9% so với tháng trước và giúp VNMID-Index nhích tăng 0,4% so với cuối tháng 7.

Tin mới lên