Tăng trưởng 2 con số: 'Mục tiêu không thay đổi'
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết, hơn 1.000 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc, qua đó tạo thêm động lực cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 là không thay đổi.
Sáng 3/9, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.
Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, Nghị quyết 24 đặt ra yêu cầu rộng hơn và cao hơn. Nếu trước đây trọng tâm là khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo thì nay Bộ Chính trị đặt vấn đề từ chính phẩm chất và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên: đã là cán bộ, đảng viên thì phải tiên phong, gương mẫu; phải đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Việc đặt hai chữ “tiên phong, gương mẫu” ở đầu tên Nghị quyết, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, mang ý nghĩa sâu sắc. Tiên phong không chỉ là đi trước trong nhận thức mà phải đi trước trong hành động. Gương mẫu không chỉ là chấp hành tốt, giữ mình không sai phạm, mà còn phải dám nhận việc khó, dám quyết việc thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định cũng như kết quả công việc được giao.
Ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu cao và nhiệm vụ nặng nề, phần lớn cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, nhiều người dám nghĩ, dám làm và đương đầu với khó khăn vì lợi ích chung.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận làm việc cầm chừng, e ngại rủi ro, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc; thậm chí có nơi viện dẫn những hạn chế, bất cập của pháp luật để không dám quyết định. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là khắc phục tâm lý sợ sai, không dám làm mà còn phải khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu và khát vọng cống hiến, tạo khả năng giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ và tạo ra kết quả thực chất.
Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Nghị quyết 24 tập trung vào 5 nội dung trọng tâm. Trong đó, trước hết là bước chuyển từ khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm sang xác lập tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm hành động là chuẩn mực của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.
Điều này không đồng nghĩa mọi cán bộ đều phải có sáng kiến lớn hay đề án đột phá. Nhưng sự thụ động, trì trệ, né tránh trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ không thể được chấp nhận.
“Việc thuộc thẩm quyền phải quyết định; việc thuộc trách nhiệm phải xử lý; khó khăn phải chủ động tìm cách tháo gỡ; vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng phương án đề xuất”, ông Nguyễn Duy Ngọc quán triệt.
Nghị quyết đồng thời chuyển từ bảo vệ cán bộ sau khi rủi ro xảy ra sang kiến tạo môi trường để cán bộ có thể hành động và chịu trách nhiệm ngay từ đầu. Trước khi yêu cầu cán bộ chịu trách nhiệm, tổ chức phải giao rõ việc, đủ quyền, bố trí nguồn lực, xác định giới hạn thẩm quyền, nhận diện và quản trị rủi ro, đồng thời theo dõi, hỗ trợ trong quá trình thực hiện.
Theo ông Ngọc, đây là sự chuyển đổi từ “bảo vệ sau sự việc” sang “bảo vệ bằng thể chế, bằng tổ chức và bằng quản trị rủi ro ngay trong quá trình hành động”.
Bảo vệ cán bộ cũng không có nghĩa tạo ra một “vùng an toàn” để cán bộ không phải chịu trách nhiệm. Mục tiêu là tạo một không gian hành động rõ ràng, chấp nhận rủi ro và cho phép thử nghiệm có kiểm soát để cán bộ dám chịu trách nhiệm.
Một nội dung quan trọng khác là chuyển từ việc đặt trọng tâm vào trách nhiệm cá nhân cán bộ sang xác lập trách nhiệm đồng bộ của cán bộ, tổ chức và người đứng đầu. Một đề xuất đổi mới thường có nhiều chủ thể tham gia, từ người phát hiện vấn đề, tham mưu, thẩm định đến người quyết định, phối hợp và trực tiếp thực hiện.
Nếu chỉ yêu cầu cán bộ cấp dưới dám làm nhưng người có thẩm quyền không dám quyết, chỉ giao trách nhiệm mà không giao quyền, không bố trí nguồn lực, không tháo gỡ và bảo vệ khi cán bộ hành động đúng, thì cơ chế sẽ không thể vận hành.
Vì vậy, người đứng đầu không chỉ xem xét, quyết định chủ trương đổi mới mà phải chủ động tạo điều kiện, lựa chọn việc khó, giao người có năng lực, giao quyền, đồng hành, quản trị rủi ro và chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền. Đây là chuyển biến từ “cán bộ phải dám làm” sang “tổ chức phải dám giao việc, dám giao quyền và dám bảo vệ người làm đúng”.
Nghị quyết cũng đưa việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác cán bộ và quản trị quốc gia. Theo đó, phải “chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy sản phẩm và kết quả để đánh giá, lấy thực tiễn để phát hiện, trọng dụng và sàng lọc cán bộ”.
Một trong những điểm được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đặc biệt nhấn mạnh là phải hiểu đầy đủ hai mặt của vấn đề: vừa bảo vệ người dám làm, vừa kiên quyết xử lý người không chịu làm.
Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, không được đánh đồng cán bộ muốn làm nhưng còn e ngại vì cơ chế chưa rõ, pháp luật chồng chéo, vấn đề mới chưa có tiền lệ với những người thực chất không muốn làm, ngại khó, ngại va chạm, sợ trách nhiệm và làm việc cầm chừng.
Với người muốn làm nhưng gặp rào cản, trách nhiệm của tổ chức là tháo gỡ, trao quyền, hướng dẫn, chia sẻ rủi ro và bảo vệ. Ngược lại, với người có trách nhiệm nhưng né tránh, đùn đẩy, việc dễ thì làm, việc khó thì né, cần phải xác định rõ trách nhiệm.
“Đặc biệt phải cảnh giác với tình trạng lấy sợ sai, sợ trách nhiệm, cơ chế còn vướng, pháp luật chưa rõ làm bình phong cho sự trì trệ, thiếu trách nhiệm, thậm chí che giấu động cơ cá nhân”, ông Nguyễn Duy Ngọc lưu ý.
Theo ông, không hành động cũng có thể gây hậu quả. Một quyết định sai phải chịu trách nhiệm; nhưng không quyết định, để công việc đình trệ, cơ hội phát triển bị bỏ lỡ, nguồn lực lãng phí, người dân và doanh nghiệp chịu thiệt hại thì cũng phải chịu trách nhiệm.
Do đó, trong giai đoạn mới, công tác kiểm tra không chỉ cần đặt câu hỏi cán bộ đã làm sai điều gì mà phải quan tâm thêm: việc thuộc chức trách, thẩm quyền của đồng chí, tại sao đồng chí không làm?
Ông Nguyễn Duy Ngọc cho rằng cần từng bước hình thành văn hóa rõ ràng trong hệ thống: không làm cũng phải chịu trách nhiệm; làm chậm cũng phải chịu trách nhiệm; làm không đến nơi đến chốn cũng phải được đánh giá đúng mức.
Để thực hiện Nghị quyết 24, trước hết phải tạo chuyển biến về trách nhiệm hành động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời tạo môi trường và thể chế để người muốn làm có thể làm. Phân cấp, phân quyền phải đi cùng quản trị rủi ro, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.
Bên cạnh đó, ranh giới bảo vệ cán bộ phải rõ: phân biệt rủi ro khách quan, sai sót không cố ý với hành vi cố ý vi phạm; thiếu điều kiện khách quan với thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm; đổi mới vì lợi ích chung với lợi dụng đổi mới để vụ lợi.
Tinh thần xuyên suốt được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh là mở đường cho người muốn làm, trao quyền cho người có năng lực, bảo vệ người dám làm vì lợi ích chung và trọng dụng người làm được việc; đồng thời sàng lọc, thay thế những người không làm, không dám chịu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, trì trệ.
“Phải khắc phục cho được một nghịch lý người nhận việc khó, chấp nhận trách nhiệm và rủi ro lại dễ chịu bất lợi hơn người chọn việc an toàn, né tránh trách nhiệm”, ông Nguyễn Duy Ngọc quán triệt.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết, hơn 1.000 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc, qua đó tạo thêm động lực cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 là không thay đổi.
(VNF) - Theo TS. Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA, quản lý gia sản là một cấu phần hạ tầng của thị trường tài chính, không chỉ là dịch vụ dành cho nhóm siêu giàu.
(VNF) - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01%, trong đó công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu.
(VNF) - Sau 5 phiên liên tiếp giảm sàn từ ngày 28/9 đến 2/10, PNJ đã gửi báo cáo giải trình tới HoSE.
(VNF) - Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 41 người.
(VNF) - Bộ Công an cho biết, vụ án Công ty Việt Mỹ đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh, thu hồi 118 tỷ đồng và 261.000 USD.
(VNF) - Yêu cầu huy động người tài bằng những cách linh hoạt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế.
(VNF) - Nhấn mạnh Luật Đất đai là dự án luật đang được người dân, doanh nghiệp và lãnh đạo các cấp đặc biệt quan tâm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Luật Đất đai phải làm thật chặt chẽ, thật kỹ.
(VNF) - Phạm Văn Hoành, Giám đốc Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh có trụ sở tại TP.HCM cùng đồng bọn bị Công an TP.HCM bắt vì đòi nợ thuê.
(VNF) -Ngày 29/9/2026, Tập đoàn Hateco đã ký MOU về hợp tác thử nghiệm và phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái (UAV/eVTOL) phục vụ logistics, cảng biển và bất động sản.
(VNF) - TP. HCM được định hướng phát triển các outlet tập trung dọc cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây và khu vực gần sân bay quốc tế Long Thành.
(VNF) - Các chuyên gia cho rằng cần đa dạng hóa các kênh huy động vốn, trong đó chú trọng phát triển nguồn vốn dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng đường bộ cao tốc.
(VNF) - Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý III/2026 của Việt Nam đạt 8,7% so với cùng kỳ năm trước, tăng từ mức 8,4% trong quý II, phản ánh đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì vững chắc bất chấp những thách thức từ môi trường bên ngoài.
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đưa Việt Nam và Panama ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế trong đợt cập nhật vào tháng 10, Law360 dẫn lời 3 quan chức EU cho hay.
(VNF) - PGS.TS Phạm Bảo Sơn, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được HĐND tỉnh Hưng Yên bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(VNF) - Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần đầu đề xuất cấp voucher, cho phép doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng để giảm một số chi phí.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức đề nghị quy định chặt chẽ cơ chế miễn trừ trách nhiệm trong thử nghiệm có kiểm soát trên thị trường chứng khoán, không áp dụng với hành vi cố ý vi phạm, lừa đảo, trục lợi hoặc thao túng thị trường.
(VNF) - Theo Chủ tịch Quốc hội, pháp luật phải theo kịp cuộc sống, nhưng theo kịp không có nghĩa là “chạy theo cuộc sống” bằng việc sửa luật liên tục.
(VNF) - Mục tiêu của hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI phải góp phần thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu lực quản trị và kiểm soát quyền lực, tháo gỡ "điểm nghẽn", "nút thắt" về thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, phòng ngừa, cảnh báo sớm được rủi ro và thúc đẩy hành động.
(VNF) - Sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước, công tác tinh gọn tổ chức bộ máy tiếp tục được triển khai ở các bộ, ngành và địa phương. Bộ Nội vụ cho biết các bộ đã giảm hàng chục phòng thuộc vụ và đơn vị sự nghiệp công lập bên trong; riêng mạng lưới cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm hơn 18.900 đầu mối.
(VNF) - Đối với những vấn đề, vụ việc đột xuất, bất thường, nghiêm trọng hoặc có nguy cơ tác động lớn về chính trị, kinh tế, xã hội và các tình huống cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.
(VNF) - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong số tiền hơn 108 tỷ đồng trong vụ án dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.
(VNF) - Hỗ trợ 100% phí công bố đăng ký và chi phí chữ ký số trong năm đầu, Thái Nguyên đang giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp mới, qua đó tạo động lực gia nhập thị trường và hướng tới mục tiêu 36.000 doanh nghiệp vào năm 2030.
(VNF) - Từ ngày 17/10, Quốc hội khóa XVI dự kiến bước vào kỳ họp thứ hai với chương trình nghị sự gồm nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật.
(VNF) - Ông Nguyễn Quang Hoàng cùng 4 thuộc cấp của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI bị tuyên án chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt 2.400 tỷ đồng của 7.100 bị hại.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết, hơn 1.000 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc, qua đó tạo thêm động lực cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 là không thay đổi.
(VNF) - Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu được kiến nghị áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc cho dự án tiếp tục triển khai.