Nhân vật

Ông Nguyễn Hữu Hiệp làm Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức

(VNF) - Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM mới đây đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. HCM, giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp làm Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Nguyễn Hữu Hiệp.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, sinh năm 1967, quê quán Bình Dương; có trình độ chuyên môn là Cử nhân Lịch sử; có trình độ chính trị là Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức, ông Nguyễn Hữu Hiệp từng giữ nhiều chức vụ ở Thành ủy TP. HCM như Trưởng ban Dân vận; Trưởng ban Tổ chức; Phó ban Thường trực Ban Tổ chức; trợ lý Bí thư Thành ủy.

Ông Hiệp còn từng là Phó vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp, nhiệm kỳ 2010-2015; Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp; Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá ông Nguyễn Hữu Hiệp là cán bộ đã trưởng thành từ cơ sở, có kinh nghiệm phong phú.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, TP. Thủ Đức khi được thành lập mang trong mình những sứ mệnh, khát khao rất lớn, nhưng đến nay hơn một năm rưỡi vẫn chưa làm được nhiều bởi nhiều lý do.

Do vậy, ông Nguyễn Văn Nên mong muốn ông Nguyễn Hữu Hiệp sẽ cùng với tập thể Thành ủy TP. Thủ Đức tiếp tục tập trung công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tiếp tục thực hiện các cơ chế phù hợp cho TP. Thủ Đức; xử lý rốt ráo các vụ việc vướng mắc liên quan đến các dự án, công trình...

Tin mới lên