Bất động sản

Ông Nguyễn Hữu Tín giữ ‘ghế nóng’ chủ tịch IPC

(VNF) - Ngày 15/9, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hòa Bình đã trao quyết định cán bộ, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tín giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)

Ông Nguyễn Hữu Tín giữ ‘ghế nóng’ chủ tịch IPC

Lễ nhận nhiệm vụ mới của ông Nguyễn Hữu Tín (ôm hoa) ngày 15/9.

Sở Nội vụ TP. HCM đã công bố quyết định của UBND TP. HCM về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tín, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP. HCM (ITPC) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Ông Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1965; quê quán tỉnh Vĩnh Long. Từ tháng 6/2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Tín giữ chức vụ Giám đốc ITPC; trước đó giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng UBND TP. HCM.

Theo ông Nguyễn Hữu Tín, nhiệm vụ mới này, cũng là lĩnh vực quản lý mới đối với bản thân.

Theo ông Lê Hòa Bình, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Tân Thuận sở hữu khối tài sản rất lớn của thành phố. Lãnh đạo TP. HCM rất mong lãnh đạo công ty thấy được vai trò trách nhiệm để cố gắng phát triển công ty, cùng đóng góp vào sự phát triển của TP. HCM trong thời gian tới.

Công ty IPC gần đây được truyền thông nhắc nhiều với vụ án liên quan đến nhiều cá nhân như Tề Trí Dũng, Tất Thành Cang, liên quan đến sai phạm tại công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), Công ty Nguyễn Kim...; liên quan đến các hành vi "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Có thể kể đến vụ việc Tề Trí Dũng có dấu hiệu "Tham ô tài sản" trong việc chiếm đoạt tiền thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do công ty TNHH Sepzone Linh Trung chi trả cho thành viên hội đồng thành viên; Dấu hiệu sai phạm trong việc công ty IPC hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Hồng Lĩnh, thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu - Long An; Dấu hiệu "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" của Tề Trí Dũng và các cá nhân liên quan tại công ty IPC trong việc chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu định cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh...

Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) được hình thành từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới (1989), với mục đích ban đầu là đầu tư hình thành các khu chế xuất nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của TP. HCM.

Khu chế xuất Tân Thuận đã ra đời trong bối cảnh đó và tiếp nối bằng dự án khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Đây cũng chính là những dự án hạ tầng đầu tiên của cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Từ khoá: IPC, TP. HCM,
Tin mới lên