Nhân vật

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bổ nhiệm làm phó chủ tịch 'siêu ủy ban'

(VNF) - Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vừa được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bổ nhiệm làm phó chủ tịch 'siêu ủy ban'

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bổ nhiệm làm phó chủ tịch 'siêu ủy ban'.

Cụ thể, tại Quyết định 1298/QĐ-TTg ngày 25/8/2020 của thủ tướng chính phủ, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Được biết, ông Nguyễn Ngọc Cảnh sinh năm 1972, tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế trường đại học Birmingham, Vương quốc Anh. Ông có trình độ chuyên viên cao cấp, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi nhận công tác tại Ngân hàng Nhà nước, ông Cảnh có 11 năm đảm nhiệm chức vụ vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Năm 2012, ông Cảnh công tác tại Ngân hàng Nhà nước trong vai trò là trợ lý của thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Đến tháng 9/2014, ông được thống đốc Ngân hàng Nhà nước thời điểm đó là ông Nguyễn Văn Bình bổ nhiệm làm vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối.

Như vậy, ông Cảnh là phó chủ tịch thứ 3 tại "siêu ủy ban". Hai phó chủ tịch được bổ nhiệm trước đó là bà Nguyễn Thị Phú Hà và ông Hồ Sỹ Hùng. Chủ tịch "siêu ủy ban" hiện tại là ông Nguyễn Hoàng Anh.

Tin mới lên