Tiêu điểm

Ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP. HCM đến hết Đại hội XIII của Đảng

(VNF) - Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị tiếp tục theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TP. HCM cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP. HCM đến hết Đại hội XIII của Đảng

Ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP. HCM đến hết Đại hội XIII của Đảng.

Chiều 17/10, trong ngày làm việc thứ 3 của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM, công bố chủ trương của Bộ Chính trị đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM.

Cùng dự có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương...

Theo đó, ông Trần Lưu Quang đọc văn bản truyền đạt chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nhân sự.

Văn bản được đề ngày 14/10/2020 gửi Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM và ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. HCM khóa XIV.

Trên cơ sở đề nghị của Ban tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương phân công ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. HCM khóa XIV sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. HCM nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TP. HCM cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 1953, quê ở Trà Vinh, là giáo sư kinh tế, tiến sỹ điều khiển học, thạc sĩ quản lý cộng đồng, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII, XIV.

Từ năm 1980-1983, ông công tác tại Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng. Sau đó, ông có thời gian công tác tại trường Đại học Bách khoa TP. HCM ở các vị trí: giảng viên, Phó chủ nhiệm bộ môn, Trưởng khoa và Phó hiệu trưởng.

Ông cũng có thời gian làm Tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức.

Từ năm 1997, ông là Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ và Môi trường TP.HCM. Từ tháng 12/1999 đến tháng 6/2006, ông là phó chủ tịch, rồi phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, tham gia Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM từ tháng 5/2001.

Tháng 7/2006, ông Nguyễn Thiện Nhân được Quốc hội phê chuẩn làm bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

Tháng 8/2007, ông được bổ nhiệm Phó thủ tướng (kiêm Bộ trưởng GD&ĐT cho tới năm 2010) và tiếp tục được phê chuẩn giữ chức vụ này tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII năm 2011.

Vào tháng 5/2013, tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. 4 tháng sau, ông được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhất trí bầu làm chủ tịch thay cho ông Huỳnh Đảm cho đến nay.

Vào tháng 11/2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nhân.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương tiếp tục bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 5/2017, ông Nguyễn Thiện Nhân được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP. HCM.

Tin mới lên