Nhân vật

Ông Phạm Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

(VNF) - HĐND tỉnh Bình Định đã bầu ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, thay ông Nguyễn Phi Long đã chuyển công tác.

Ông Phạm Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Ông Phạm Anh Tuấn (cầm hoa) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Chiều 19/9, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh Bình Định đã bầu ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước khi bầu ông Phạm Anh Tuấn, HĐND tỉnh Bình Định cũng đã ra nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phi Long. Ông Nguyễn Phi Long đã được Trung ương điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 hồi tháng 7/2022.

Trước đó, ngày 13/9, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định.  

Ông Phạm Anh Tuấn được giới thiệu để HĐND tỉnh Bình Định bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, quê ở xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và là tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vào năm 2019, ông Phạm Anh Tuấn từng trải qua các vị trí tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; phó tổng giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

 

Tin mới lên