Nhân vật

Ông Phạm Anh Tuấn làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

(VNF) - Ông Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định, vừa được phê chuẩn giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phạm Anh Tuấn làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1169/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII đã tiến hành quy trình bầu chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với 57/57 đại biểu có mặt tán thành (đạt tỷ lệ 100%), ông Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định, được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Được biết, ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, quê ở xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và là tiến sĩ kinh tế học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Ông từng trải qua các vị trí tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông; tổng giám đốc, ủy viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Từ tháng 1/2011, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ phó tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post). Đến tháng 9/2013, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, thành viên HĐTV Vietnam Post. Tháng 1/2018, ông Phạm Anh Tuấn là chủ tịch HĐTV Vietnam Post.

Ngày 19/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn giữ chức thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Đến tháng 9 vừa qua, ông Phạm Anh Tuấn được Ban Bí thư chỉ định giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đồng thời giới thiệu để HĐND bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Đáng chú ý, trong quá trình công tác tại Vietnam Post, ông Phạm Anh Tuấn được đánh giá là người có nhiều sáng tạo, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng và để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong sự phát triển của lĩnh vực bưu chính nói chung và Tổng công ty nói riêng.

Tại Vietnam Post, cùng với tập thể lãnh đạo và người lao động toàn Tổng công ty, ông Phạm Anh Tuấn đã rất quyết liệt chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ theo 3 trụ cột: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối - truyền thông, nhằm cung cấp những dịch vụ tiện ích nhất tới từng người dân, đưa Bưu điện Việt Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Đặc biệt là năm 2018, Vietnam Post đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Cụ thể, tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt mức 1 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ 2017; tổng lợi nhuận đạt gần 422 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2017. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 770 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Bộ Thông tin và Truyền thông giao; bảm bảo ổn định thu nhập và nâng cao chế độ cho người lao động so với năm 2017.

Tiếp đó, năm 2019, tổng doanh thu của Vietnam Post đạt gần 25.000 tỷ đồng, với tổng tài sản là trên 18 nghìn tỷ đồng. Vietnam Post tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững trên cả 3 nhóm dịch vụ: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông.

Tin mới lên