Tài chính quốc tế

Ông Putin: Nga-Trung đã đưa quan hệ 2 nước lên tầm cao chưa từng có

(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Trung Quốc đã thành công trong việc đưa quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao chưa từng có, thành hình mẫu về sự hợp tác giữa các quốc gia.

Ông Putin: Nga-Trung đã đưa quan hệ 2 nước lên tầm cao chưa từng có

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngày 28/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố gia hạn hiệp ước hữu nghị và hợp tác song phương Nga-Trung Quốc trong khuôn khổ hội nghị trực tuyến qua cầu truyền hình giữa lãnh đạo hai nước nhân kỷ niệm 20 năm ngày hai nước ký kết Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện.

“Cho đến nay, tuân thủ tinh thần và văn bản hiệp ước, chúng ta đã nỗ lực đưa quan hệ Nga-Trung lên tầm cao chưa từng có, biến quan hệ đó thành hình mẫu hợp tác giữa các nước trong thế kỷ 21”, ông Putin nói trong cuộc gặp video với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (28/6).

Tổng thống Putin lưu ý rằng cơ chế phối hợp song phương đa cấp đã được tạo ra, chưa từng có sự tương đồng nào trong thực tiễn thế giới, trong đó có các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo và cuộc cuộc gặp giữa những người đứng đầu chính phủ, 5 cuộc gặp ủy ban liên chính phủ ở cấp phó thủ tướng và khuôn khổ đối thoại giữa các nghị viện và các tổ chức khu vực của hai nước.

“Tất cả những điều này giúp giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình tương tác giữa hai bên và lập kế hoạch làm việc chung cho tương lai”, ông Putin nói.

"Kể từ năm 2001, thương mại song phương đã tăng gấp 14 lần. Bất chấp khủng hoảng tài chính toàn cầu và đại dịch Covid-19 hiện nay, kim ngạch thương mại Nga-Trung vẫn đang gia tăng. Và hiện tại, chúng tôi nhận thấy đang có xu hướng tích cực ổn định. Trong giai đoạn tháng 1-4, mức tăng trưởng vượt quá 22%, tức là chúng ta có thể kỳ vọng rằng, đến cuối năm sẽ đạt được các số liệu thương mại kỷ lục mới", người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định.

“Điều quan trọng là không có tranh chấp lãnh thổ chung và hai nước quyết tâm biến biên giới chung thành vành đai hòa bình và hữu nghị vĩnh cửu”, ông Putin nói thêm.

Hồi tháng 7/2021, Nga và Trung Quốc ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện song phương tại Moscow. Trong tháng 3 vừa qua, Moscow và Bắc Kinh đã nhất trí tự động gia hạn hiệp ước này thêm 5 năm.

Trước đó, năm 2017, hai nước đã ký định hướng hợp tác quân sự, thỏa thuận được cho là nhằm hướng tới một hiệp ước hợp tác quân sự mới.

Xem thêm >> Vụ sập chung cư 12 tầng: Báo Trung Quốc chê Mỹ ‘ứng phó chậm’

Tin mới lên