Tài chính quốc tế

Ông Putin: ‘Nga và Trung Quốc đang cùng phát triển vũ khí công nghệ cao’

(VNF) - Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo thường niên được tổ chức vào cuối năm với sự tham gia của các nhà báo và cả người dân Nga.

Ông Putin: ‘Nga và Trung Quốc đang cùng phát triển vũ khí công nghệ cao’

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Năm nay, cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 23/12 và diễn ra theo hình thức kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp.

Tại buổi họp báo, một nhà báo Trung Quốc đã hỏi rằng nên hiểu như thế nào về những lời của Tổng thống Nga khi ông nói rằng quan hệ giữa Nga với Trung Quốc là kiểu mẫu về sự hợp tác giữa các quốc gia trong thế kỷ 21.

“Thực sự thì không có ẩn ý nào ở đây cả, quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đã phát triển như tôi đã mô tả. Nếu quý vị để ý thì sẽ thấy là tôi và Chủ tịch Tập Cận Bình gọi nhau là bạn, và sự thật là như vậy. Chúng tôi có một mối quan hệ cá nhân rất đáng tin cậy, điều này giúp xây dựng các mối quan hệ thương mại”, ông Putin trả lời.

Người đứng đầu điện Kremlin cũng cho biết thêm rằng Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, công nghệ cao, hàng không và vũ trụ, cũng những dự án chiến lược lớn khác.

"Quân đội Trung Quốc chủ yếu được trang bị những hệ thống vũ khí hiện đại nhất. Chúng tôi thậm chí còn phát triển các vũ khí công nghệ cao cùng nhau, chẳng hạn như máy bay và trực thăng", ông Putin khẳng định thêm.

Trước đó, trong tuyên bố ngày 23/12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng khẳng định, Nga và Trung Quốc đã đạt được những đột phá trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng trong năm năm nay.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga hiện đang sâu sắc chưa từng có trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước với phương Tây và Mỹ cùng leo thang. Kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc lần đầu tiên vượt mức 100 tỷ USD trong 3 quý đầu năm 2021.

Trước sức ép từ Mỹ và phương Tây, cả Nga và Trung Quốc đều đang muốn "chống lưng cho nhau" và tạo ra các hậu phương đáng tin cậy.

Tổng thống Nga hồi tuần trước đã có cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đặc biệt chú ý đến sự cần thiết tăng cường nỗ lực hình thành một cấu trúc tài chính độc lập để phục vụ các hoạt động thương mại giữa hai nước, ngăn chặn các nước thứ ba gây ảnh hưởng.

Xem thêm >> Vừa dọa ‘đóng băng’, Đức lại phát tín hiệu tích cực về Dòng chảy phương Bắc 2

Tin mới lên