Nhân vật

Ông Tập Cận Bình chính thức trở thành Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 2

(VNF) – Với số phiếu ủng hộ tuyệt đối trong phiên biểu quyết tại Quốc hội sáng 17/3, ông Tập Cận Bình chính thức tái đắc cử vị trí Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Tập Cận Bình chính thức trở thành Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 2

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Chủ tịch Trung Quốc.

2.970 đại biểu đã có mặt tại Lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh để tham gia phiên họp toàn thể lần thứ 5 trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc khóa 13.

Tại đây, các đại biểu đã bỏ phiếu để lựa chọn những vị trí chủ chốt trong Quốc hội, bao gồm: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các bộ trưởng; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Với kết quả 100% phiếu thuận (2970/2970 phiếu bầu hợp lệ), ông Tập Cận Bình chính thức tái đắc cử vị trí Chủ tịch Trung Quốc kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2018 - 2023. Năm 2013, ông Tập nhận được 2.952 phiếu thuận, chỉ 1 phiếu chống và 3 phiếu trắng.

Ông Vương Kỳ Sơn (trái) bắt tay với ông Tập Cận Bình sau khi được bầu làm Phó chủ tịch.

Ông Vương Kỳ Sơn (69 tuổi), cựu trưởng ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trở thành phó chủ tịch với số phiếu ủng hộ là 2.969 phiếu, chỉ có 1 phiếu chống.

Vương Kỳ Sơn là một đồng minh thân cận của ông Tập Cận Bình. Ông là người tiên phong trong chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi" của ông Tập.

Ông Lật Chiến Thư (67 tuổi), chánh văn phòng Trung ương Đảng trong nhiệm kỳ đầu của ông Tập, cũng chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội với 100% số phiếu thuận.

Ông Tập Cận Bình nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của Quốc hội.

Trước đó, Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc chính thức thông qua việc bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước với 2.959 phiếu thuận trên tổng số 2.964 đại biểu tham dự cuộc họp ngày 11/3.

Việc bỏ phiếu diễn ra hai tuần sau khi Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đề xuất bãi bỏ quy định hai nhiệm kỳ đối với chức danh chủ tịch và phó chủ tịch nước được Trung Quốc đặt ra từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Ông Zhang Yesui, phát ngôn viên Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc khẳng định đề xuất này chỉ đơn thuần là làm cho chức danh chủ tịch nước giống với chức danh Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, vốn không bị giới hạn nhiệm kỳ .

>> Còn khoảng hơn 24 tiếng nữa là được nghỉ hưu, cựu Phó giám đốc FBI vẫn bị sa thải

Tin mới lên