Nhân vật

Ông Trần Lệ Nguyên làm Chủ tịch Dầu Tường An

Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Kido Trần Lệ Nguyên được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Dầu Tường An từ ngày 1/9.

Ông Trần Lệ Nguyên làm Chủ tịch Dầu Tường An

Tân Chủ tịch HĐQT Dầu Tường An Trần Lệ Nguyên. Ảnh: KDC.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An vừa thay đổi đồng thời 2 chức danh chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc.

Bà Nguyễn Thị Hạnh thôi chức chủ tịch Dầu Tường An và từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT từ ngày 1/9. Tân Chủ tịch HĐQT Dầu Tường An là ông Trần Lệ Nguyên.

Ông Trần Lệ Nguyên sinh năm 1968. Ông cùng anh trai Trần Kim Thành đồng sáng lập Công ty Kinh Đô, nay là Tập đoàn Kido.

Ông Nguyên hiện giữ chức phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Kido trong khi ông Thành đảm nhận vai trò chủ tịch HĐQT. Ông Nguyên là cổ đông lớn nhất tại Kido với tỷ lệ sở hữu 15% cổ phần.

Dầu Tường An cũng bổ nhiệm ông Bùi Thanh Tùng làm tổng giám đốc thay ông Hà Bình Sơn từ ngày 1/9. Ông Tùng sinh năm 1972, hiện là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Kido. Trước đó, ông Tùng làm Phó tổng giám đốc điều hành Dầu Tường An từ tháng 6/2018.

Tập đoàn Kido là công ty mẹ của Dầu Tường An với tỷ lệ sở hữu trực tiếp 61,9% cổ phần. Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) là cổ đông lớn còn lại, nắm giữ 26,6% vốn điều lệ Dầu Tường An.

Kido đồng thời chính là công ty mẹ của Vocarimex với 51% cổ phần. Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Kido tại Dầu Tường An lên tới 75,5% vốn điều lệ.

Năm nay, Kido lên kế hoạch sáp nhập các công ty con Kido Foods và Tường An để tối ưu hóa nguồn lực. Phương án sáp nhập cụ thể Kido Foods đã được đại hội cổ đông thông qua.

Riêng việc sáp nhập Dầu Tường An chưa được lên kế hoạch chi tiết do Vocarimex có 36% vốn Nhà nước.

Ban lãnh đạo Kido bày tỏ ý định sẵn sàng mua lại phần vốn Nhà nước tại Vocarimex với giá hợp lý. Khi đó, Kido có thể dễ dàng sáp nhập cả Dầu Tường An và Vocarimex vào công ty mẹ.

Năm nay, kết quả kinh doanh của Dầu Tường An tăng trưởng tích cực. Lũy kế 7 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 2.615 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 89 tỷ, lần lượt tăng 30% và 64% so với cùng kỳ năm trước.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu Dầu Tường An chốt phiên giao dịch ngày 1/9 ở vùng giá 56.900 đồng.

Mã này giảm giá trong 2 phiên gần nhất sau mạch 6 phiên tăng trần liên tục. So với thời điểm cuối tháng 3 khi thị trường chứng khoán chạm đáy, cổ phiếu công ty dầu ăn của Kido tăng giá hơn 200%.

Tin mới lên