Nhân vật

Ông Trần Lưu Quang làm Phó thủ tướng, ai điều hành Thành ủy Hải Phòng?

(VNF) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang vừa được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Lưu Quang làm Phó thủ tướng, ai điều hành Thành ủy Hải Phòng?

Ông Đỗ Mạnh Hiến.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị triển khai thông báo của Bộ Chính trị về việc ông Trần Lưu Quang thôi giữ chức Bí thư Thành ủy và đảm nhiệm trọng trách Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng quyết định giao ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng theo quy định.

Được biết ông Đỗ Mạnh Hiến 54 tuổi, quê huyện An Dương, TP. Hải Phòng, có trình độ thạc sỹ chính trị học. Trưởng thành từ cán bộ Đoàn, ông Hiến từng là Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đến tháng 10/2020, ông Hiến được bầu làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng.

Trước đó, vào ngày 5/1, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn bổ nhiệm Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang làm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê tỉnh Tây Ninh; có trình độ thạc sỹ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, từng làm chuyên viên rồi trưởng phòng kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Tháng 12/2003, ông Quang làm Phó ban Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, sau đó giữ cương vị Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 8/2008, ông Quang giữ chức Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Trảng Bàng, sau đó làm Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh từ tháng 7/2015.

Tháng 2/2019, ông Quang giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM và được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng từ tháng 5/2021.

Tin mới lên