Nhân vật

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

(VNF) - Với 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Trần Sỹ Thanh, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, đã được HĐND thành phố bầu giữ chức chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 22/7, HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ý kiến của Bộ Chính trị, sau khi thống nhất với Thành ủy, UBND TP và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội, tại kỳ họp này, HĐND TP. Hà Nội tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Tại cuộc họp, 100% đại biểu có mặt đã đồng ý bầu Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh giữ chức chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 15/7, ông Trần Sỹ Thanh đã nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh để HĐND thành phố Hà Nội bầu làm chủ tịch UBND thành phố.

Được biết, ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê Nghệ An. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác ông từng giữ các chức vụ như: chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính); phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước; phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia; phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 4/2021, ông giữ chức tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tin mới lên