Tài chính

Ông Trịnh Văn Quyết muốn mua thêm 10 triệu cổ phiếu ROS

(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết muốn mua thêm 10 triệu cổ phần ROS để nâng tỷ lệ sở hữu. Việc mua vào dự kiến diễn ra trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ ngày 14/12/2016.

Ông Trịnh Văn Quyết muốn mua thêm 10 triệu cổ phiếu ROS

Với việc tiếp tục đăng ký mua vào cổ phiếu, nếu hoàn tất ông Quyết sẽ tăng sở hữu ROS lên mức 289,55 triệu cổ phiếu, chiếm 67,33% vốn điều lệ.

Theo thông tin trên website của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán: ROS), ngày 13/12/2016, FLC Faros đã nhận được công văn của cổ đông lớn là ông Trịnh Văn Quyết. Tại công văn, ông Trịnh Văn Quyết thông báo về ý định thực hiện việc mua vào thêm 10 triệu cổ phần ROS để nâng tỷ lệ sở hữu. Việc mua vào dự kiến diễn ra trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ ngày 14/12/2016.

Trước đó, vào tháng 9/2016, liên tục trong các ngày 22/09; 23/09; 26/09/2016, ông Quyết đã mua vào tổng công 100 triệu cổ phiếu ROS. Hiện ông Quyết đang là cổ đông lớn nhất của Faros, nắm giữ 279,55 triệu cổ phiếu ROS, đồng thời vợ ông, bà Lê Thị Ngọc Diệp cũng đang sở hữu 20,2 triệu cổ phiếu. Vợ chồng ông Quyết hiện nắm giữ 69,71% vốn điều lệ của Faros.

Như vậy, với việc tiếp tục đăng ký mua vào cổ phiếu, nếu hoàn tất ông Quyết sẽ tăng sở hữu ROS lên mức 289,55 triệu cổ phiếu, chiếm 67,33% vốn điều lệ.

Mới đây, trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN 2016 do Bloomberg tổ chức tại Hà Nội, ông Trịnh Văn Quyết cũng tiết lộ ý định sẽ tiếp tục mua vào cổ phiếu ROS.

"Tôi là cổ đông lớn nhất tại Faros khi chiếm tới gần 70% cổ phần, nên nếu có bán ra thì sẽ phải công bố. Mà chắc chắn tôi không bán ra, mà còn có ý định mua vào nữa, vì tôi biết rõ giá trị doanh nghiệp của Faros", ông Quyết chia sẻ.

Ông cũng nói thêm: "Faros không chỉ là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, mà còn là một chủ đầu tư về bất động sản. Faros đã và đang sở hữu nhiều bất động sản, hàng ngàn ha đất tại các tỉnh thành và các bãi biển đẹp trong cả nước. Tôi là cổ đông lớn, nên tôi hiểu được giá trị, hiểu được những gì mà Faros đã và đang đầu tư. Thứ nữa là Faros lại có nguồn tài chính lành mạnh, gần như không nợ ngân hàng. Đó là những yếu tố mà nhiều nhà đầu tư và cổ đông, trong đó có tôi, kỳ vọng", ông nhấn mạnh khi trả lời báo giới.

Tin mới lên