Nhân vật

Ông trùm sòng bạc Mỹ Sheldon Adelson qua đời

Đại diện Las Vegas Sands cho biết ông chủ của đế chế sòng bạc Las Vegas Sands đã từ trần hôm qua sau thời gian điều trị ung thư.

Ông trùm sòng bạc Mỹ Sheldon Adelson qua đời

Tỷ phú Sheldon Adelson và Tổng thống Donald Trump.

Theo Bloomberg, Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn sòng bạc và nghỉ dưỡng hàng đầu nước Mỹ Las Vegas Sands đã qua đời tối ngày 11/1 do các biến chứng của căn bệnh ung thư.

Ông Sheldon Adelson được mệnh danh là trùm sòng bạc Mỹ, sinh năm 1933, là một doanh nhân, nhà đầu tư, nhà hoạt động xã hội và nhà tài trợ cho các chiến dịch chính trị nổi tiếng ở Mỹ. Ông là nhà sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn sòng bạc và nghỉ dưỡng Las Vegas Sands, công ty sở hữu Marina Bay Sands ở Singapore.

Công ty của ông Adelson cũng sở hữu công ty Venetian Macao Limited, công ty điều hành khu phức hợp khách sạn, nghỉ dưỡng, sòng bạc cao cấp The Venetian Resort Hotel Casino và Sands Expo and Convention Center.

Theo bảng xếp hạng Real Time Billionaires của Forbes, ông Adelson sở hữu khối tài sản 35 tỷ USD. Trong đó, ông trùm sòng bạc Mỹ sở hữu hơn một nửa trong số 14 tỷ USD doanh thu của đế chế cờ bạc ở Las Vegas, Singapore, Macau và Trung Quốc.

Là con trai của dân nhập cư từ Lithuania và xứ Wales, ông Adelson từng phải ngủ trên sàn nhà của một khu tập thể ở Boston. Thực tế, ông trùm sòng bạc dấn thân vào ngành công nghiệp này khá muộn, khi đã bước sang tuổi 55.

Năm 1989, ông và các đối tác mua lại Sands Hotel & Casino ở Las Vegas với giá 128 triệu USD. Từ đó đến nay, Sheldon đã xây dựng nên một trong những đế chế cờ bạc lớn nhất thế giới, đặt nền móng cho sự nổi tiếng của ngành cờ bạc tại Las Vegas và Macau.

Thời gian trước, vị tỷ phú phải tạm ngừng công việc điều hành đế chế sòng bạc để tập trung chữa trị căn bệnh ung thư hạch không Hodgkin. Ông Sheldon cũng là một nhà tài trợ từ thiện lớn. Suốt quãng đời của mình, ông đã quyên góp 410 triệu USD cho Birthright, một tổ chức tài trợ các chuyến đi đến Israel cho thanh niên Do Thái.

Ông Shelson cũng nổi tiếng là một người ủng hộ trung thành của Tổng thống Donald Trump. Trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2018, ông Adelson và vợ đã quyên góp 123 triệu USD cho các chiến dịch của Đảng Cộng hòa và các ủy ban hành động chính trị.

Tin mới lên