Tài chính quốc tế

Ông Trump cáo buộc bầu cử vi hiến, cam đoan đệ đơn ‘khiếu kiện lớn’

(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cam đoan sẽ đệ đơn "khiếu kiện lớn" để chứng minh tính vi hiến và gian lận của cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Ông Trump cáo buộc bầu cử vi hiến, cam đoan đệ đơn ‘khiếu kiện lớn’

Những người ủng hộ Tổng thống Trump biểu tình phản đối kết quả kiểm phiếu tại Washington ngày 14/11/2020.

“Nhiều vụ kiện tụng trên khắp đất nước không phải do chúng tôi mà là do những người chứng kiến các vi phạm khủng khiếp khởi kiện. Chúng tôi sẽ sớm đệ trình những vụ kiện lớn cho thấy tính vi hiến của cuộc bầu cử năm 2020 và sự phẫn nộ trước những điều người ta đã làm để thay đổi kết quả bầu cử", ông Trump viết trên Twitter tối 15/11 (theo giờ Mỹ).

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã diễn ra ngày 3/11. Dù việc kiểm phiếu vẫn còn tiếp tục ở một vài bang nhưng nhiều hãng truyền thông Mỹ đã xướng tên ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là tổng thống đắc cử trong kỳ bầu cử năm nay với tổng số 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu của ông Trump

Tuy nhiên, Tổng thống Trump luôn khẳng định rằng kết quả bầu cử đã sai lệch, ông Biden chỉ chiến thắng trong mắt của truyền thông tin giả và ông không công nhận chiến thắng đó

Trước đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã khiếu kiện, yêu cầu xác minh lại quy trình bỏ phiếu ở một số bang chiến địa quan trọng nhằm tìm cách đảo ngược tình thế.

Ngoài ra, ông Trump cũng lưu ý rằng những người ủng hộ ông không được phép tiếp cận 700 nghìn phiếu bầu ở Pennsylvania, trong khi nếu làm theo đúng hiến pháp thì chiến thắng ở bang này phải thuộc về ông. Đảng Cộng hòa cũng kêu gọi ngừng kiểm phiếu ở bang Georgia.

Ông Trump đồng thời chỉ trích công ty kiểm phiếu Dominion, một công ty tư nhân có danh tiếng xấu về thiết bị kém chất lượng. Ông Trump cho rằng các trục trặc về máy móc trong đêm bầu cử đều nhằm đánh cắp phiếu bầu và việc bỏ phiếu qua thư là một trò đùa.

Ngày 14/11, hàng nghìn người đã tập trung tại thủ đô Washington để thể hiện sự ủng hộ đối với ông Trump và kêu gọi bảo vệ tính trọn vẹn của bầu cử.

Ông Trump sau đó cũng đăng các hình ảnh về sự kiện này đồng thời tiếp tục chỉ trích kết quả bầu cử và cho biết nhóm luật sư của ông, dẫn đầu bởi luật sư Rudi Giuliani, đang tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm mang lại bầu cử tự do và công bằng.

Theo Hiến pháp Mỹ, ngày 8/12 là thời hạn chót để các bang phải kiểm xong phiếu, giải quyết xong các tranh chấp và đệ trình lên quốc hội danh sách đại cử tri của mình. Các đại cử tri ngày 14/12 sẽ chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống và quốc hội phê chuẩn kết quả bỏ phiếu này vào ngày 6/1 nhằm mở đường cho tổng thống đắc cử tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1.

Xem thêm >> Thế giới tuần qua: Nóng rực cuộc chiến pháp lý bầu cử Mỹ, đại dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng

Tin mới lên