Tài chính quốc tế

Ông Trump là ‘khách không mời’ trong tang lễ của Thượng nghị sĩ John McCain

(VNF) - Gia đình ông McCain cho biết Tổng thống Donald Trump không được mời tham dự tang lễ của thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, Phó tổng thống Mike Pence có thể góp mặt.

Ông Trump là ‘khách không mời’ trong tang lễ của Thượng nghị sĩ John McCain

Ông McCain có một mối quan hệ trắc trở, thậm chí là cay đắng với Tổng thống Trump.

Theo thông báo của văn phòng lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell, tang lễ của thượng nghị sĩ John McCain sẽ diễn ra dưới mái vòm đồi Capitol (tòa nhà quốc hội Mỹ) tại Washington ngày 31/8, Nhà thờ Quốc gia ngày 1/9 và sau đó ông được chôn cất tại nghĩa trang viện Hải quân ở Annapolis, bang Maryland ngày 2/9.

Vài tháng trước khi qua đời, thượng nghị sĩ McCain từng nói rằng ông không muốn ông Trump tới dự đám tang của mình. Ngay sau khi ông mất, hai thành viên trong gia đình cũng nhắc lại điều này một lần nữa, nhấn mạnh rằng không muốn thấy sự hiện hiện của ông Trump tại tang lễ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết lời chia buồn trên Twitter sau khi gia đình thông báo ông McCain đã qua đời ở tuổi 81.

Ông McCain chỉ đề nghị cựu Tổng thống George W. Bush và Barack Obama đọc điếu văn tại đám tang của mình. Cựu Tổng thống Bush đã chấp thuận lời đề nghị này, còn ông Obama chưa đưa ra phản hồi.

Ông McCain có một mối quan hệ trắc trở, thậm chí là cay đắng với Tổng thống Trump. Ông Trump thường xuyên công kích cá nhân thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong khi thượng nghị sĩ McCain chỉ trích gay gắt các chính sách của Nhà Trắng.

Trong cuộc tranh cử Tổng thống, ông Trump từng lên tiếng xem nhẹ thời gian 5 năm rưỡi ông McCain bị bắt giam tại miền Bắc Việt Nam sau khi bị bắn rơi trong một phi vụ không kích Hà Nội.

Ông Trump nói: “Ông ấy không phải là một anh hùng chiến tranh vì ông ấy đã bị bắt. Tôi thích những người không bị bắt.”

Hình ảnh chụp ông Trump tại sân golf Trump National Golf Club ở bang Virginia ngày 26/8.

Ông McCain từng kịch liệt phản đối chủ nghĩa bảo hộ của ông Trump, cho rằng nó dẫn đến tình trạng đối đầu các đồng minh như NATO và nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Thượng nghị sĩ còn thường xuyên lên án việc ông Trump có lời lẽ tích cực khi nói về Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ông McCain cũng cho rằng việc ông Trump quyết định gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và sau đó hủy vô thời hạn các cuộc tập trận với Hàn Quốc là những "nhượng bộ không cần thiết" không mang lại lợi ích cho nước Mỹ.

Sau khi gia đình thượng nghị sĩ John McCain thông báo ông đã quyết định ngừng điều trị căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders, Chánh văn phòng John Kelly cùng một số quan chức cấp cao trong chính quyền Donald Trump đã soạn thảo một tuyên bố chính thức để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất với thượng nghị sĩ này.

Họ đưa bản tuyên bố này cho Tổng thống phê duyệt lần cuối để công bố chính thức, nhưng ông Trump đã gạt đi, nói rằng một bài đăng trên Twitter là đủ cho trường hợp này.

Người dân Mỹ đặt hoa, nến và để lại nhiều lời nhắn bày tỏ nỗi buồn trước chính trị gia kỳ cựu vừa qua đời.

"Tôi gửi sự đồng cảm và tôn trọng sâu sắc nhất đến gia đình Thượng nghị sĩ John McCain", Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 25/8 viết trên Twitter, sau khi gia đình thông báo McCain đã qua đời ở tuổi 81.

Đến ngày 26/8, trong khi các cựu tổng thống Mỹ, nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền cùng các lãnh đạo thế giới ra thông báo bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của McCain, Nhà Trắng vẫn không đưa ra tuyên bố chính thức nào. Tổng thống Trump dành cả buổi chiều hôm đó tới sân golf Trump National Golf Club ở bang Virginia và chỉ trở về khi Nhà Trắng treo cờ rủ, theo Guardian.

Phản ứng của Trump đã châm ngòi cho làn sóng chỉ trích của nhiều chính trị gia, truyền thông và công chúng Mỹ. "Đó là sự tàn nhẫn. Vào những lúc như thế này, bạn kỳ vọng nhiều hơn từ một tổng thống Mỹ khi nói về sự ra đi của một người anh hùng Mỹ đích thực", Mark Corallo, cựu phát ngôn viên đội ngũ pháp lý của Trump và là một chiến lược gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa, bình luận.

"Bằng việc ngăn tuyên bố chính thức của Nhà Trắng trước sự ra đi của John McCain, một người yêu nước thực thụ, Donald Trump tiếp tục khoác lớp áo của một con người đáng khinh", đạo diễn Robert Reiner đăng trên Twitter.

Xem thêm >> Vợ ông John McCain là người kế nhiệm tiềm năng của chồng tại thượng viện

Tin mới lên