Tài chính quốc tế

Ông Trump lại tuyên bố ‘dằn mặt’ Trung Quốc sau đòn đáp trả 60 tỷ USD

(VNF) - Ngay sau khi Trung Quốc “tung đòn đáp trả” lên 60 tỷ USD hàng nhập khẩu Mỹ, ông Trump viết trên Twitter rằng: “Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả kinh tế nhanh chóng và mạnh mẽ nếu gây bất lợi cho nông dân, công nhân của Mỹ".

Ông Trump lại tuyên bố ‘dằn mặt’ Trung Quốc sau đòn đáp trả 60 tỷ USD

Ông Trump lại tuyên bố ‘dằn mặt’ Trung Quốc sau đòn đáp trả 60 tỷ USD.

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 18/9 tuyên bố sẽ áp thuế quan bổ sung lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào nước này mỗi năm, trả đũa việc Mỹ áp thuế lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Phản ứng về quyết định đáp trả gần như ngay lập tức của Bắc Kinh, Tổng thống Trump viết trên trang cá nhân Twitter rằng:

"Trung Quốc đã công khai tuyên bố rằng họ đang ra sức tác động đến cuộc bầu cử của chúng ta bằng việc tấn công vào những người nông dân, các chủ trang trại, công nhân nhà máy của Mỹ bởi họ trung thành với tôi.

Trung Quốc đã lợi dụng Mỹ trong vấn đề thương mại nhiều năm qua. Họ cũng biết rằng, tôi là người duy nhất biết cách ngăn chặn điều đó. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả kinh tế nhanh chóng và mạnh mẽ nếu gây bất lợi cho nông dân, công nhân của Mỹ ".

Trung Quốc áp thuế lần này là một danh sách gồm 5.207 mặt hàng Mỹ, với mức thuế bổ sung là 5% và 10% tùy từng sản phẩm. Mặc dù mức thuế mà Trung Quốc đưa ra thấp hơn đề xuất trước đó với thuế suất trải dài từ 5%, 10%, 20% và 25%. Dù vậy, số sản phẩm vẫn giữ nguyên so với kế hoạch ban đầu.

Trong danh sách áp thuế hàng Mỹ mà Trung Quốc đưa ra, những sản phẩm lúc đầu bị dự kiến áp thuế bổ sung 20-25%, gồm những mặt hàng như khí hóa lỏng, quặng khoáng sản, cà phê, dầu ăn…, sẽ được áp thuế 10%.

Mức 5% dành cho các nhóm sản phẩm được đề xuất áp 5% và 10%, như rau đông lạnh, bột cacao và một số hóa phẩm.

Thuế nhập khẩu mới sẽ có hiệu lực đồng thời với Mỹ - ngày 24/9. Bộ Tài chính Trung Quốc cũng khẳng định sẽ đáp trả thêm nếu Mỹ liên tục tăng thuế.

 “Trung Quốc buộc phải phản ứng với động thái đơn phương và bảo hộ thương mại của Mỹ. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp thuế”, cơ quan này cho biết trong thông báo trên website.

Động thái "ăn miếng trả miếng" này đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước đó chỉ một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức thông báo sẽ áp 10% thuế lên lượng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, trị giá 200 tỷ USD, từ ngày 24/9 và sẽ tăng 25% thuế vào đầu năm 2019.

Theo thông báo của Nhà Trắng, quyết định trên của chính quyền Mỹ được đưa ra dựa theo kết quả của một cuộc điều tra cho thấy Trung Quốc đã có một loạt các chính sách cũng như hoạt động không công bằng liên quan đến sở hữu trí tuệ và công nghệ của Mỹ.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo nếu Trung Quốc có hành động trả đũa nhằm vào nông dân và các ngành công nghiệp của Mỹ, Mỹ sẽ lập tức tiến hành giai đoạn ba, áp thuế đối với 267 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Xem thêm >> Ông Kim Jong-un chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc súp vi cá mập, vodka Bình Nhưỡng

Tin mới lên