Tài chính quốc tế

Ông Trump muốn Mỹ bãi bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ Tổng thống?

(VNF) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đây ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản có đề nghị hủy bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ.

Ông Trump muốn Mỹ bãi bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ Tổng thống?

Tổng thống Trump muốn Mỹ bãi bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ

"Giờ đây ông Tập Cận Bình có thể làm Chủ tịch suốt đời. Tôi nghĩ ông ta là một người vĩ đại", Tổng thống Trump nói tại một cuộc gây quỹ ở Florida.

"Và nhìn xem, ông ấy hoàn toàn có thể làm điều đó. Tôi nghĩ điều đó rất tuyệt. Có thể chúng ta cũng nên làm thế vào một ngày nào đó", ông Donald Trump nói thêm.

Không rõ có phải Tổng thống Trump, hiện đang ở tuổi 71, chỉ bông đùa với ý kiến bãi bỏ giới hạn nhiệm của tổng thống hay không, nhưng Nhà Trắng hiện vẫn không trả lời bất kì yêu cầu bình luận nào.

Ông Ro Khanna, đảng viên của Đảng Dân chủ, đã nói trên Twitter rằng: "Liệu đó có phải là một trò đùa hay không?".

Các vị Tổng thống Hoa Kỳ theo truyền thống đã phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ bốn năm cho đến khi Tổng thống Franklin Roosevelt được bầu bốn lần (lần đầu tiên vào năm 1932). Hiến pháp Hoa Kỳ sửa đổi được phê chuẩn năm 1951 giới hạn tổng thống trong hai nhiệm kỳ.

Để thay đổi luật cấm hiện thời, cần phải có sự đồng thuận của 2/3 cả hai viện của Quốc hội hoặc 2/3 các cơ quan lập pháp tiểu bang và sau đó cần phải được 3/4 các tiểu bang phê chuẩn.

Cuộc họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc sẽ bắt đầu vào thứ Hai khi ông Tập Cận Bình thúc đẩy những nỗ lực để tránh những rủi ro tài chính mà không làm suy yếu nền kinh tế. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức đề nghị bỏ điều khoản quy định "chủ tịch và phó chủ tịch nước chỉ được phục vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp".

Trong những lời bình luận của ông Donald Trump, vị Tổng thống này luôn ca ngợi ông Tập Cận Bình là "một quý ông vĩ đại" và nói thêm: "Ông ấy là vị Chủ tịch quyền lực nhất Trung Quốc trong 100 năm".

Ông Trump cho biết ông Tập đã đối xử với ông "rất tốt" trong chuyến thăm của ông hồi tháng 11.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm thường ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc, nhưng vào tháng 1, Trump nói với Reuters rằng Hoa Kỳ đang cân nhắc mức phạt lớn như là một động thái nhằm đáp trả hành vi trộm cắp sở hữu trí tuệ của Trung Quốc.

Ông cũng tỏ ý không hài lòng với các chính sách thương mại của nước này. Trump nói với The New York Times vào tháng 11 rằng vì Bắc Triều Tiên, ông "đã mềm lòng với Trung Quốc vì điều duy nhất quan trọng đối với tôi hơn thương mại là chiến tranh".

Tin mới lên