Tài chính quốc tế

Ông Trump nhập viện điều trị sau 17 giờ thông báo nhiễm Covid-19

(VNF) - Khoảng 17 giờ sau khi thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được chuyển tới Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland để điều trị.

Ông Trump nhập viện điều trị sau 17 giờ thông báo nhiễm Covid-19

Tổng thống Donald Trump nhập viện điều trị Covid-19 tại bệnh viện quân đội Walter Reed ở ngoại ô thủ đô Washington D.C.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 2/10, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết Tổng thống Trump nhập viện theo khuyến nghị của bác sĩ riêng và sẽ làm việc từ văn phòng dành cho tổng thống tại Walter Reed trong vài ngày tới.

Cùng ngày, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley thông tin tổng thống Trump "mệt mỏi nhưng tinh thần tốt" và đang dùng một liều đơn hỗn hợp kháng thể chống Covid-19, một liệu pháp điều trị do hãng công nghệ sinh học Regeneron có trụ sở tại Tarrytown, New York phát triển.

Phát biểu với báo giới, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Trump một số lần trong sáng ngày 2/10 như thường lệ và chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì liên hệ chặt chẽ.

Ông Mark Meadows cũng cho biết ông Trump hiện đang có “những triệu chứng nhẹ" như sốt nhẹ và mệt mỏi.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ, ở tuổi 74, ông Trump "có nguy cơ cao bị nặng hơn" khi mắc Covid-19.

Cũng trong ngày 2/10, Nhà Trắng công bố đoạn video ghi hình ông Trump trong phòng Bầu dục. Tổng thống Trump nói ông vẫn ổn và cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ to lớn.

“Tôi sẽ đến bệnh viện Walter Reed. Tôi nghĩ là mình đang rất ổn nhưng chúng tôi cần đảm bảo mọi việc vẫn suôn sẻ. Đệ nhất phu nhân cũng rất ổn”, Tổng thống Trump cho biết.

Hiện chưa rõ thời điểm nhiễm bệnh của Tổng thống Trump nhưng ông đã tham dự nhiều sự kiện từ đầu tuần.

Nhà Trắng đang tích cực truy vết tiếp xúc để ngăn chặn dịch lây lan trong chính quyền. Các quan chức như Phó tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mark Milley đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Việc ông Trump bị nhiễm virus Covid-19 đã giáng đòn mạnh vào chiến dịch tranh cử của ông, khi chỉ còn 33 ngày nữa là đến ngày bầu cử (3/11).

Ngày 2/10, ông Bill Stepien, Giám đốc chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump, cho biết các sự kiện vận động tranh cử của Tổng thống Trump trước thềm cuộc bầu cử tháng 11 sẽ được tổ chức trực tuyến hoặc hoãn lại.

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới. Tính đến sáng 3/10, Mỹ ghi nhận tổng cộng 7,5 triệu ca nhiễm Covid-19 với 213.491 ca tử vong.

Xem thêm >> Ông Trump thông báo nhiễm Covid-19, chứng khoán Mỹ lao dốc

Tin mới lên