Tài chính quốc tế

Ông Trump sẽ tạm hoãn thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn trước thềm cuộc gặp ông Kim Jong Un

(VNF) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng có khả năng ông sẽ "tạm hoãn" lại thỏa thuận mới nhất vừa ký kết với Hàn Quốc về thuế nhập khẩu nhôm, thép. Ông Trump muốn sử dụng thỏa thuận này như là một đòn bẩy trong cuộc đàm phán sắp tới với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Trump sẽ tạm hoãn thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn trước thềm cuộc gặp ông Kim Jong Un

Thỏa thuận với Hàn Quốc là 'lá bài' quan trọng khi Mỹ đàm phán với Triều Tiên

"Mỹ có thể sẽ tạm hoãn lại thỏa thuận vừa ký với Hàn Quốc cho đến khi đàm phán thành công với Triều Tiên", ông Trump giải thích. "Bởi theo tôi thỏa thuận đó là một lá bài rất mạnh. Và tôi luôn muốn đảm bảo các bên được đối xử một cách công bằng".

Hiện chưa rõ việc hoãn lại thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc - một trong những nước đồng minh thân cận nhất của Mỹ, có thể giúp Nhà Trắng trong các hoạt động đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hay không.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ đã chấp nhận lời mời của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc để tham dự đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối tháng 5/2018.

"Chúng ta đang quan hệ rất tốt với Bắc Triều Tiên. Và khả năng cao cuộc đối thoại với Bình Nhưỡng sẽ thành công, anh có nghĩ như vậy không ?", ông Trump nói trên sóng truyền hình trực tiếp với một khán giả ở Ohio.

Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo, chứ không phải là một cuộc đàm phán chính thức về chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên hay tình trạng bị cấm vận kinh tế - tài chính của nước này.

Quan điểm của ông Trump thể hiện qua dòng trạng thái Twitter mới: "Tôi đã nhận được thông báo từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng cuộc gặp của ông ấy với ông Kim Jong Un đã diễn ra tốt đẹp và ông Kim rất mong đợi tới cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi rất tiếc phải nói rằng các biện pháp trừng phạt và áp lực tối đa vẫn sẽ được tiếp tục duy trì bằng mọi giá!".

Thỏa thuận thương mại nói trên được ký kết hôm thứ ba (27/3) sẽ giúp cho Hàn Quốc được miễn trừ khoản thuế nhập khẩu nhôm thép của Mỹ, nhưng lại áp đặt một mức hạn ngạch nhập khẩu. Sản lượng thép Hàn Quốc xuất sang Mỹ dự đoán giảm 30% so với hiện tại. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ tiếp tục đánh thuế quan đối với loại xe tải chở hàng của Hàn Quốc tới năm 2041, kéo dài thêm 20 năm so với trước đây là năm 2021.

Các nhà sản xuất ô tô Mỹ cũng có thể đưa 50.000 xe mỗi năm vào Hàn Quốc nếu như đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của Mỹ, tăng gần gấp đôi so với trước đây.

Hai quốc gia này cũng đạt được một thỏa thuận phụ, trong đó Mỹ yêu cầu Hàn Quốc phải tăng cường minh bạch các biện pháp can thiệp ngoại hối cùng với cam kết tránh phá giá đồng won vì mục đích cạnh tranh.

Tin mới lên