Tài chính quốc tế

Ông Trump tiếp tục chỉ trích Trung Quốc, tuyên bố đang điều tra nguồn gốc Covid-19

(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang “điều tra hết sức nghiêm túc” để tìm hiểu điều gì đã xảy ra ở Trung Quốc trong giai đoạn đầu của dịch Covid-19. Bắc Kinh thì kêu gọi thế giới tập trung vào cuộc chiến chống dịch thay vì chính trị hóa vấn đề nguồn gốc virus.

Ông Trump tiếp tục chỉ trích Trung Quốc, tuyên bố đang điều tra nguồn gốc Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 27/4 tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh rằng dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đáng lẽ có thể được dập tắt tại nguồn "một cách nhanh chóng" và sẽ không lan rộng ra toàn cầu, trở thành đại dịch như hiện nay.

“Chúng tôi đang tiến hành nhiều cuộc điều tra nghiêm túc. Mỹ cảm thấy không hài lòng với Trung Quốc. Có rất nhiều cách buộc họ (Trung Quốc) phải chịu trách nhiệm", ông Trump khẳng định trong buổi họp báo.

Bắc Kinh nhiều lần bị nghi ngờ che giấu dịch bằng cách kiểm soát chặt chẽ thông tin về virus SARS-CoV-2, khiển trách những người định cảnh báo về dịch bệnh như trường hợp bác sĩ Lý Văn Lượng, cũng như giảm nhẹ mối đe dọa của virus SARS-CoV-2 khi ban đầu thông báo virus không lây từ người sang người và không công bố số liệu ca nhiễm, tử vong thực tế.

Tổng thống Trump nói rằng ông muốn đưa các chuyên gia điều tra đến Trung Quốc để làm sáng tỏ đại dịch Covid-19 và Trung Quốc có thể đối diện với hậu quả nếu “cố ý gây ra” đại dịch chết người này.

Mới đây, Ngoại trưởng Australia Marise Payne đã lên tiếng yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 và cách thức xử lý của Trung Quốc trong giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng kêu gọi Trung Quốc minh bạch về dịch bệnh, cho rằng điều đó sẽ giúp thế giới hiểu rõ hơn về Covid-19 khi bệnh dịch vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ở động thái liên quan mới nhất, phát biểu trong buổi họp báo hôm 27/4 tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, nguồn gốc của virus gây ra đại dịch Covid-19 là vấn đề mang tính khoa học và mất nhiều thời gian để đi đến kết luận cuối cùng về vấn đề này.

Theo ông Cảnh Sảng, nhiều căn bệnh trong lịch sử loài người, các nhà nghiên cứu đã mất nhiều thập kỷ hoặc thậm chí lâu hơn để tìm hiểu về nguồn gốc của chúng. Một số nghiên cứu có thể đạt một số tiến bộ nhưng không đưa ra được kết luận cuối cùng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi tất cả các quốc gia tập trung vào cuộc chiến chống lại đại dịch thay vì chính trị hóa vấn đề nguồn gốc virus khi đại dịch đang lan rộng trên toàn thế giới.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính tới sáng nay (28/4), toàn thế giới ghi nhận 3.035.177 ca nhiễm và 210.551 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỹ hiện vẫn là cùng dịch lớn nhất thế giới với 985.374 ca nhiễm, trong đó 55.952 người đã tử vong. Cho đến nay, Mỹ đã thực hiện gần 5,6 triệu xét nghiệm, cao nhất thế giới, song giới chuyên gia cho rằng con số này vẫn chưa đủ.

Xem thêm >> Trung Quốc dọa 'tẩy chay' giáo dục, du lịch và hàng hóa Australia nếu điều tra dịch Covid-19

Tin mới lên