Tài chính quốc tế

Ông Trump tuyên bố sắp ‘phanh phui’ bằng chứng gian lận bầu cử trên truyền thông

(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn khẳng định có bằng chứng về việc gian lận bầu cử của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và tin tưởng rằng chiến dịch tranh cử của ông sẽ giành chiến thắng.

Ông Trump tuyên bố sắp ‘phanh phui’ bằng chứng gian lận bầu cử trên truyền thông

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sắp ‘phanh phui’ bằng chứng gian lận bầu cử trên truyền thông.

“Việc gian lận phiếu bầu sẽ được phanh phui vào 9h tối nay bởi @SeanHannity trên @FoxNews!”, ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân vào khoảng 7h tối ngày 10/11 (theo giờ Mỹ).

Sean Hannity là một người dẫn chương trình của Fox News thường thể hiện quan điểm ủng hộ rất rõ ràng đối với Tổng thống Trump.

Trước đó, cũng viết trên Twitter ngày 10/11, Tổng thống Trump khẳng định "Chúng ta sẽ chiến thắng". Trong một dòng bình luận ngay sau đó, ông viết: "Chúng ta đang đạt được tiến bộ lớn. Kết quả sẽ có vào tuần tới. Hãy đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Ngay sau khi truyền thông Mỹ xướng tên ông Biden là tổng thống đắc cử thứ 46 của Mỹ, ông Trump tuyên bố cuộc bầu cử "còn lâu mới chấm dứt" và sẽ tiến hành các vụ kiện liên quan đến cáo buộc gian lận cử tri, nhưng được cho là chưa tìm ra bằng chứng vững chắc.

Loạt dòng tweet của ông Trump trên Twitter.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr ngày 10/11 cũng đã gửi văn bản, ủy quyền cho giới công tố liên bang điều tra những “cáo buộc rõ ràng và có thể đáng tin về hành vi trái quy định gây tác động tiềm tàng đến kết quả bầu cử liên bang trong một bang”, trước khi kết quả bầu cử được công nhận.

Với chỉ thị mới từ Bộ trưởng Barr, Tổng thống Trump có thể sẽ thúc đẩy cuộc chiến pháp lý về kết quả bầu cử.

Tạp chí Politico mới đây dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Bill Stepien, quản lý nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đã chủ trì cuộc họp với các nhân viên để bàn về những bước đi kế tiếp khi nhóm đang có hành động pháp lý ở tất cả bang chiến địa quan trọng.

Cùng ngày, cố vấn nhóm Jason Miller cho hay nhóm tin chắc vẫn còn đường cho Tổng thống Trump tiếp tục nhiệm kỳ 2.

Theo thông lệ, Cơ quan quản lý các dịch vụ thông dụng (General Services Administration) với chức năng quản lý và hỗ trợ các hoạt động cơ bản của các cơ quan liên bang sẽ công nhận một ứng cử viên Tổng thống khi có kết quả rõ ràng ai đã thắng cuộc để quá trình chuyển giao quyền lực có thể bắt đầu.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan này, Emily Murphy vốn từng được Tổng thống Trump chỉ định năm 2017, vẫn chưa đưa ra quyết định cộng nhận ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua mặc dù truyền thông Mỹ đã tuyên bố ông Biden là Tổng thống đắc cử hôm 7/7.

Chiến dịch của ông Biden ngày 10/11 tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý nếu Cơ quan này tiếp tục trì hoãn việc công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử.

Nếu được cơ quan này công nhận, ông Biden và chiến dịch của mình sẽ được tiếp cận ngân sách liên bang cho các hoạt động của tân Tổng thống và được trao quyền tiếp xúc với các quan chức tình báo và các cơ quan liên bang bao gồm bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm về các cuộc gọi giữa Tổng thống đắc cử và lãnh đạo nước ngoài.

Xem thêm >> Gặp ‘sự cố’ tại Brazil, vaccine Covid-19 của Trung Quốc phải dừng thử nghiệm

Tin mới lên