Tài chính quốc tế

Ông Trump tuyên bố tái tranh cử tổng thống nhằm 'làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại’

(VNF) - Đúng như dự đoán trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/11 (giờ địa phương) đã chính thức tuyên bố sẽ tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 nhằm “làm cho nước Mỹ vĩ đại và vinh quang trở lại”.

Ông Trump tuyên bố tái tranh cử tổng thống nhằm 'làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại’

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/11 đã chính thức tuyên bố sẽ tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

"Để làm cho nước Mỹ vĩ đại và vinh quang trở lại, tối nay, tôi chính thức tuyên bố tư cách ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Sự trở lại của nước Mỹ bắt đầu ngay lúc này", ông Trump phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ và báo giới tại khu dinh thự cá nhân Mar-a-Lago ở Florida ngày 15/11.

Vị tỷ phú 76 tuổi cho biết ông đã đệ đơn đăng ký tranh cử lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, một thủ tục bắt buộc đối với bất kỳ cá nhân nào muốn tham gia tranh cử tổng thống Mỹ.

Tuyên bố ra tranh cử sớm của ông Trump được cho là nhằm ngăn chặn một số ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa ra tranh cử bao gồm Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis và cựu “phó tướng” của ông Trump, Mike Pence.

Ông Trump công bố tranh cử tổng thống lần 3 trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang tiến gần tới chiến thắng trong cuộc đua tại Hạ viện dù không thể giành lại Thượng viện.

Kể từ khi các ứng viên được ông Trump ủng hộ lần lượt thất bại trong các cuộc đua vào ghế thống đốc, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, mức độ ủng hộ dành cho ông Trump không còn cao như trước, theo kết quả các cuộc thăm dò của AP và CNN gần đây. Dù vậy, ông vẫn là ứng viên được yêu thích trong các cử tri đảng Cộng hòa.

Giới quan sát nhận định nước Mỹ có thể sẽ chứng kiến cuộc tái đấu giữa hai chính trị gia như mùa bầu cử kịch tính năm 2020, vì Tổng thống Joe Biden mới đây cũng đã bày tỏ dự định tái tranh cử, dù chưa chính thức công bố điều này.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 9/11, ông Biden cho hay: “Việc tái tranh cử vẫn luôn là ý định của chúng tôi. Xét cho cùng thì đây là một quyết định gia đình”.

Ông Biden cho biết gia đình muốn ông tham gia tranh cử, song ông không cảm thấy vội vàng và có khả năng ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm sau.

Một cố vấn của ông Biden thì tiết lộ các cuộc thảo luận chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử năm 2024 đang được tiến hành.

Xem thêm >> Đức lấp đầy 100% kho dự trữ khí đốt dù bị Nga ngắt nguồn cung

Tin mới lên