Tài chính quốc tế

OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2023 tăng mạnh

(VNF) - Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 13/12 đưa ra dự báo ​​​​nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2023 nhờ tác động từ việc nới lỏng các chính sách zero-Covid của Trung Quốc.

OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2023 tăng mạnh

Logo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) được nhìn thấy tại trụ sở của OPEC ở Vienna, Áo.

Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng gần của OPEC ngày 13/12, tổ chức này cho biết nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm 2023 sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày (bpd), tương đương khoảng 2,3%, đạt mức 101,8 triệu thùng/ngày. 

Báo cáo của OPEC cho biết:"Mặc dù vẫn tồn tại những bất ổn kinh tế toàn cầu và rủi ro tăng trưởng ở các nền kinh tế chủ chốt, nhưng các yếu tố thuận lợi có thể cân bằng lại các thách thức cũng đã xuất hiện".

“Việc giải quyết xung đột địa chính trị ở Đông Âu và sự nới lỏng chính sách zero-Covid của Trung Quốc có thể mang lại một số tiềm năng tích cực”, Reuters trích lại báo cáo của OPEC.

Nhu cầu dầu của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) được dự báo sẽ tăng 0,3 triệu thùng/ngày. Điều này chủ yếu xảy ra ở các quốc gia OECD tại châu Mỹ, trong khi OECD ở các khu vực khác không có sự tăng trưởng rõ rệt. 

Ở các nước không thuộc OECD, nhu cầu dầu mỏ được dự báo sẽ tăng 1,9 triệu thùng/ngày, với Trung Quốc và Ấn Độ có mức tăng trưởng lớn nhất.

Đây là dự báo được đưa ra trong giả định Trung Quốc ngăn chặn thành công dịch Covid-19 và nối lại tăng trưởng kinh tế trước đại dịch, trong khi nhu cầu dầu của Ấn Độ dự kiến sẽ được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế lành mạnh liên tục.

Trong khi đó, dự báo nhu cầu dầu thế giới cho năm 2022 không thay đổi ở mức 2,5 triệu thùng/ngày.

Nhu cầu dầu đã được điều chỉnh cao hơn trong quý III/2022, trong bối cảnh mức tiêu thụ nhiên liệu vận tải ở ở các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tốt hơn dự đoán, được bù đắp bằng ước tính điều chỉnh giảm cho quý IV do sự chậm lại ở các nước ngoài OECD vì hoạt động công nghiệp giảm và sự trì trệ tại Trung Quốc.

Vào năm 2022, tổng nhu cầu dầu được dự đoán ở mức trung bình 99,6 triệu thùng/ngày, chịu áp lực lớn do một số bất ổn gây ra, bao gồm sự phát triển kinh tế toàn cầu, các biện pháp ngăn chặn Covid-19 ở Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra.

Ở các quốc gia OECD thuộc châu Mỹ và châu Âu, nhu cầu nhiên liệu vận tải thấp hơn dự kiến dẫn đến mức tăng trưởng hàng năm là 1,4 triệu thùng/ngày. Ở các nước không thuộc OECD, dự kiến mức tăng trưởng hàng năm là 1,2 triệu thùng/ngày.

Về nguồn cung dầu trong năm tới, OPEC dự kiến nguồn cung ngoài khối sẽ tăng thêm 1,5 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng dầu thắt chặt của Mỹ và các công ty khởi nghiệp ngoài khơi ở Mỹ Latinh và Biển Bắc dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng. 

Đầu tư vào lĩnh vực thượng nguồn ngoài OPEC vào năm 2022 ước tính đạt khoảng 424 tỷ USD, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ. Nó được dự báo là sẽ đạt 459 tỷ USD vào năm 2023, tăng 8% so với cùng kỳ.

Năm 2022 sắp kết thúc cũng là lúc sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu gần đây với tất cả những hệ lụy sâu rộng của nó đang trở nên khá rõ ràng. Trong báo cáo mới nhất, OPEC dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 được điều chỉnh tăng nhẹ lên 2,8%. Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn giữ nguyên không đổi ở mức 2,5%.

Báo cáo cũng cho thấy sản lượng của OPEC đã giảm trong tháng 11 sau khi liên minh OPEC+ cam kết cắt giảm sản lượng mạnh để hỗ trợ thị trường trong bối cảnh triển vọng kinh tế xấu đi và giá cả suy yếu.

Cụ thể, từ tháng 11, OPEC+ đã đồng ý giảm mục tiêu sản lượng 2 triệu thùng/ngày, mức lớn nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch năm 2020. Phần cắt giảm của OPEC là 1,27 triệu thùng/ngày.

Trong báo cáo, OPEC cho biết sản lượng của họ trong tháng 11 đã giảm 744.000 thùng/ngày so với tháng 10 xuống 28,83 triệu thùng/ngày, dẫn đầu là nhà xuất khẩu hàng đầu Saudi Arabia và các nhà sản xuất lớn khác như Iraq.

Xem thêm >> OPEC giữ nguyên mức giảm 2 triệu thùng dầu/ngày đến hết năm 2023

Tin mới lên