M&A

Oracle ‘dấn thân’ vào lĩnh vực sức khoẻ với thương vụ mua lại lớn nhất lịch sử

(VNF) - Doanh nghiệp sản xuất phần mềm Oracle đã "dấn thân" vào lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ bằng thương vụ mua lại công ty hồ sơ y tế điện tử Cerner với giá 28,3 tỷ USD.

Oracle ‘dấn thân’ vào lĩnh vực sức khoẻ với thương vụ mua lại lớn nhất lịch sử

Oracle mua lại Cerner trong thương vụ lớn nhất lịch sử trị giá 28,3 tỷ USD.

Đây cũng là thương vụ mua bán lớn nhất của công ty từ trước tới nay. Theo đó, đây là một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt, và với mỗi cổ phiếu nắm giữ, cổ đông của Cerner sẽ nhận được 95 USD, tương ứng với mức phí bảo hiểm là 5,8% so với giá cổ phiếu công ty trong phiên giao dịch gần nhất.

Sau khi mua lại, Oracle sẽ có thể sử dụng dữ liệu từ Cerner để cải thiện các dịch vụ đám mây dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty sản xuất phần mềm. Điều này có thể mang lại lợi thế cho Oracle và thu hút nhiều khách hàng chăm sóc sức khỏe hơn đến với nền tảng đám mây của họ.

Trong khi đó, Cerner – công ty trước đây vẫn lưu trữ thông tin khách hàng bằng phần mền truyền thống, gần đây đã bắt đầu chuyển dịch vụ của mình sang các nhà cung cấp điện toán đám mây.

Năm 2019, Cerner đã chọn Amazon Web Services của Amazon là nhà cung cấp dịch vụ đám mây "ưa thích", nhưng sau khi về “dưới trướng” Oracle, phần mềm lưu trữ dữ liệu của Cerner sẽ được chuyển sang dùng dịch vụ điện toán đám mây của Oracle. Ngoài ra, các ứng dụng của Cerner cũng sẽ được Oracle cải thiện thêm các tính năng mới như trợ lý giọng nói.

Theo nhà phân tích Logan Purk của Edward Jones, việc chuyển cơ sở dữ liệu của Cerner lên hệ thống đám mây của Oracle sẽ giúp công ty này tiết kiệm được một số chi phí, bởi nếu Oracle để cho một công ty trung gian làm công việc chuyển đổi này thì sẽ rất tốn kém.

“Điều này giảm thiểu những lo ngại lộ thông tin khách hàng, đồng thời mang đến cho Oracle một sản phẩm hàng đầu dành cho khách hàng chăm sóc sức khỏe,” ông Purk nói thêm.

Theo Oracle, công ty hy vọng thỏa thuận - có khả năng kết thúc vào năm 2022 - sẽ khiến tăng trưởng doanh thu thêm tốt đẹp khi mở rộng hoạt động kinh doanh của Cerner sang nhiều quốc gia hơn.

Sau khi thông tin về thương vụ mua lại có giá nhất lịch sử Oracle được đưa ra, cổ phiếu của Cerner tăng khoảng 1% trong khi cổ phiếu của Oracle giảm khoảng 4% xuống mức 92,93 USD.

Trong quãng thời gian 2 năm gần đây, sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 đã khiến y tế và các lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ trở thành “miếng mồi béo bở” thu hút các nhà đầu tư, bao gồm cả các công ty công nghệ. Trước Oracle, Microsoft cũng đề nghị chi gần 20 tỷ USD mua lại Nuance Communications – công ty cung cấp phầm mềm cho ngành chăm sóc sức khoẻ, nhằm thể hiện quyết tâm với lĩnh vực y tế. 

Tuy vậy, các nhà phân tích vẫn cho rằng lĩnh vực y tế sẽ là ngọn núi không dễ chinh phục đối với các công ty công nghệ, vì họ chỉ mới chạm tới "sườn núi" là quản lý dữ liệu bằng điện toán đám mây, chứ chưa tạo ra tác động lớn trong ngành.

Xem thêm >> Larry Ellison trở thành người giàu thứ 5 thế giới nhờ Oracle

Tin mới lên