Tài chính quốc tế

Phá kỷ lục doanh số trong quý I, xe điện Tesla tiếp tục ‘cháy hàng’ trong quý II

(VNF) - Đại diện hãng xe điện Tesla cho biết nhu cầu về xe điện của hãng đã tăng vọt trong quý đầu tiên của năm 2021. Trong quý II, hầu hết các xe mà hãng sản xuất cũng đã bán hết.

Phá kỷ lục doanh số trong quý I, xe điện Tesla tiếp tục ‘cháy hàng’ trong quý II

Tesla dự kiến tăng trưởng sản lượng của hãng trong năm nay sẽ vượt 50%.

"Chúng tôi nhận thấy nhu cầu tăng vọt đối với xe điện của mình. Chúng tôi đã quen với việc doanh số bán hàng sụt giảm trong quý I, nhưng năm nay thì không", nhà sáng lập Tesla Elon Musk nói trong cuộc họp báo hồi cuối tuần vừa qua.

Đại diện của Tesla cũng cho biết thêm rằng hầu hết các xe hãng sản xuất cho quý II đã được bán hết dù vẫn còn 2 tháng nữa mới hết quý.

Giới chuyên gia nhận xét rằng tình trạng cháy hàng này là hoàn toàn có cơ sở bởi công ty gần đây tuyên bố họ có kế hoạch tiếp tục sản xuất hơn 100.000 xe điện Model S và Model X mỗi năm với các tính năng mới.

Trước đó, Tesla đã công bố số lượng xe bàn giao kỷ lục trong quý 1/2021, bất chấp tình trạng thiếu chip toàn cầu đã ảnh hưởng đến các đối thủ trong lĩnh vực ô tô. Kỷ lục doanh số này có sự đóng góp lớn của 2 dòng xe Model 3 và Model Y với 182.780 chiếc, tăng 13% so với quý cuối cùng của năm 2020.

Việc ra mắt mẫu xe Model Y ở Trung Quốc đã thúc đẩy nhu cầu xe điện tại quốc gia này.

Trong báo cáo doanh thu quý I, Tesla thông báo đạt lợi nhuận 438 triệu USD trong 3 tháng đầu năm. Tổng doanh thu của Tesla trong quý 1 vừa qua đạt 10,4 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tesla cho biết hãng có thể giải quyết các vấn đề thiếu hụt nguồn cung chip toàn cầu một phần bằng cách chuyển hướng nhanh chóng sang các chip mới, đồng thời phát triển phần mềm cho chip do các nhà cung cấp mới sản xuất.

Tesla sẽ bắt đầu giao mẫu xe Model S mới vào tháng 5/2021, trong khi tỷ lệ sản xuất Model Y ở Thượng Hải tiếp tục được cải thiện.

Tesla dự kiến tăng trưởng sản lượng của hãng trong năm nay sẽ vượt 50%, đồng thời nói rằng họ đang bắt đầu sản xuất và giao hàng tại các nhà máy mới ở Texas (Mỹ) và Berlin (Đức) trong năm nay.

Dan Ives, nhà phân tích tại Wedbush, cho rằng doanh số của Tesla sẽ vượt mốc 850.000 xe trong năm nay, vượt qua kỷ lục nửa triệu xe của năm 2020. Ngoài sự tăng trưởng của thị trường Trung Quốc và châu Âu, công ty của tỷ phú Elon Musk còn được hưởng lợi từ chính sách thúc kích cầu cho xe điện ban hành bởi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Xem thêm >> Chuẩn bị từ chức CEO, tỷ phú Jeff Bezos ‘xả’ gần 5 tỷ USD cổ phiếu Amazon trong 4 ngày

Tin mới lên