Xe

Phân khúc xe hạng C tháng 10: Honda Civic và Toyota Corolla ‘đội sổ’ bán chậm

(VNF) - Honda Civic và Toyota Corolla tiếp tục là hai mẫu xe có doanh số "bết bát" nhất ở phân khúc xe hạng C trong tháng 10/2020.

Kia Cerato: Doanh số 1.528 chiếc

Kể từ thời điểm mở bán thế hệ mới, Kia Cerato liên tục giữ chắc ngôi vị đầu bảng ở phân khúc xe hạng C trong từng tháng, đồng thời cũng thường xuyên góp mặt ở bảng xếp hạng top 10 mẫu xe ăn khách nhất trên thị trường.

Trong tháng 10/2020 đã có 1.528 xe được bàn giao tới tay khách hàng, cộng dồn từ đầu năm đến nay đạt 8.486 chiếc.

Doanh số bán của Kia Cerato thậm chí còn cao hơn tổng số xe của 3 đối thủ khác là Honda Civic, Toyota Corolla Altis và Hyundai Elantra cộng lại.

Mazda3: Doanh số 1.030 chiếc

Từng có thời điểm Mazda3 “vượt mặt” Kia Cerato để giữ “ngôi vua” ở phân khúc xe hạng C, tuy nhiên những tháng đó chỉ là mang tính nhất thời. Dù vậy, Mazda3 vẫn là mẫu xe có doanh số cao trên thị trường.

Doanh số của Mazda3 trong tháng 10 là 1.030 xe, kém "người xếp trên" tới 498 xe, cộng dồn doanh số trong 10 tháng của năm đạt 7.320 chiếc.

Hyundai Elantra: Doanh số 517 chiếc

Xếp ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các mẫu xe hạng C ăn khách trên thị trường là Hyundai Elantra với doanh số 517 chiếc.

Toyota Corolla Altis: Doanh số 307 chiếc

Xếp hạng tiếp theo trong phân khúc là Toyota Corolla Altis với doanh số 307 chiếc, cộng dồn doanh số 10 tháng của năm đạt 1.905 chiếc.

Trái ngược với việc các đối thủ đã bước sang thế mới, Toyota Corolla Altis bán trên thị trường ở thời điểm hiện tại chỉ là phiên bản nâng cấp, do đó thiếu sức cạnh tranh trước các đối thủ.

Honda Civic: Doanh số 148 chiếc  

“Ế ẩm” nhất hiện nay trong phân khúc xe hạng C là mẫu xe Civic, đại diện của Honda Việt Nam. Doanh số của Honda Civic trong tháng 10/2020 là 148 chiếc, chưa bằng số lẻ trước người dẫn đầu Kia Cerato.

Tại quê nhà Nhật Bản, Honda Civic bản sedan đã bị khai tử do doanh số bán ra quá thấp. Honda không chỉ dừng bán mà còn dừng luôn việc sản xuất mẫu Civic sedan tại Nhật từ tháng 8/2020.

Bảng xếp hạng phân khúc xe hạng C tháng 10/2020: 

STT

Mẫu xe

Doanh số tháng 10/2020

Doanh số 10 tháng năm 2020

1

Kia Cerato

1.528 chiếc

8.486 chiếc

2

Mazda3

1.030 chiếc

7.320 chiếc

3

Hyundai Elantra

517 chiếc

3.322 chiếc

4

Toyota Corolla Altis

307 chiếc

1.905 chiếc

5

Honda Civic

148 chiếc

1.930 chiếc

Xem thêm: Phân khúc sedan tầm giá trên 1 tỷ đồng: VinFast Lux A2.0 bán chạy hơn Toyota Camry

Tin mới lên