Tài chính quốc tế

Phần Lan phát hiện hư hại tại lò phản ứng hạt nhân sau khi ngừng nhập khẩu điện từ Nga

(VNF) - Sau Ý, Phần Lan là quốc gia thứ 2 có nguy cơ đóng băng một chuỗi sản xuất sau khi cắt nguồn cung từ Nga. Vấn đề này xảy ra trong bối cảnh mùa Đông đang tới gần ở châu Âu nhưng những lo ngại vể khả năng thiếu hụt năng lượng vẫn ngày một gia tăng.

Phần Lan phát hiện hư hại tại lò phản ứng hạt nhân sau khi ngừng nhập khẩu điện từ Nga

Phần Lan phát hiện hư hại tại lò phản ứng hạt nhân sau khi ngừng nhập khẩu điện từ Nga.

Theo Reuters, công ty vận hành TVO của Phần Lan hôm 18/10 cho biết đã phát hiện hư hại tại lò phản ứng hạt nhân Olkiluoto 3, vốn có kế hoạch vận hành đầy đủ vào tháng 12 tới sau thời gian dài bị trì hoãn.

TVO cho biết hư hại đã được phát hiện bên trong các máy bơm cấp nước của Olkiluoto 3 trong quá trình bảo dưỡng và giám sát. Vấn đề này nhiều khả năng sẽ tác động đến việc khởi động quá trình sản xuất điện định kỳ, nhưng vẫn chưa rõ thời gian trì hoãn sẽ là bao lâu. Tuy nhiên, hư hại này không ảnh hưởng đến hoạt động an toàn hạt nhân.

Lò phản ứng Olkiluoto 3 được thông báo xây dựng vào năm 2003 và hiện là lò phản ứng mạnh nhất ở châu Âu và thứ 3 trên thế giới.

Cuối tháng 9, lò phản ứng này đã lần đầu tiên hoạt động đầy đủ công suất, tương đương khoảng 20% tổng điện lực của Phần Lan. Nếu tính cả hai lò Olkiluoto 1 và 2 thì số điện năng sản xuất đáp ứng hơn 40% nhu cầu điện của Phần Lan.

TVO đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm tại OL3 trong năm nay và sản lượng điện thường xuyên tại lò phản ứng đã được thiết lập để bắt đầu từ 14/12.

Phần Lan dự kiến sẽ dựa vào lò phản ứng EPR của Olkiluoto sau khi đã ngừng nhập khẩu điện từ nước Nga khi lệnh cấm của EU được ban hành.

Đài truyền hình công cộng YLE của Phần Lan cho biết vào cuối năm ngoái rằng mức giá cuối cùng của lò phản ứng là khoảng 12 tỷ USD, gần gấp ba lần so với ước tính ban đầu.

Từ giữa tháng 5, dòng truyền tải điện từ Nga sang Phần Lan đã giảm từ 87 MW xuống còn 0. Công ty vận hành lưới điện Fingrid của Phần Lan xác nhận Nga ngừng truyền tải điện do các giới hạn mà các nước phương Tây áp đặt lên việc thanh toán.

"Vì một số giới hạn từ EU, chúng tôi không còn khả năng thanh toán tiền cho điện mua từ Nga. Do đó, việc ngừng điện này là hệ quả, hơn là biện pháp đối phó của Nga", Fingrid nói.

Được biết Nga cung cấp khoảng 10% lượng điện tiêu thụ tại Phần Lan. Hồi tháng 4, Fingrid đã chuẩn bị cho khả năng Nga cắt điện tới Phần Lan bằng cách giới hạn công suất truyền tải chỉ còn khoảng 60%.

Xem thêm >> EU ban lệnh cấm, Nga dựa vào 3 nước để duy trì xuất khẩu dầu thô

Tin mới lên